Thời gian chậm chạp trôi về chiều. Ánh nắng từ cửa kính sát đất hắt vào phòng làm việc rộng thênh thang, phủ lên bầu không khí một tầng vàng vọt, ngột ngạt.
Ngụy Triết ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ tử đàn, tài liệu mở ra trước mặt nhưng hắn hoàn toàn không đọc vào chữ nào. Tầm mắt hắn giống như một con báo săn đang rình rập, ghim chặt lấy bóng lưng gầy gò đang đứng trên thang gấp ở góc phòng.
Mạch Ngân đã dọn dẹp kệ sách khổng lồ suốt ba tiếng đồng hồ.
Hàng trăm cuốn sách từ kinh tế, triết học đến các ngôn ngữ nước ngoài đều được cậu phân loại không sai một li theo bảng chữ cái, thậm chí còn lau sạch từng hạt bụi. Không than vãn, không nghỉ ngơi, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả mảng lưng áo sơ mi mỏng manh, phác họa ra vòng eo thon gọn và đường rãnh lưng tuyệt đẹp.
Nhìn dáng vẻ cam chịu đó, sự bực dọc trong lồng ngực Ngụy Triết càng lúc càng phình to.
Hắn muốn nhìn thấy Mạch Ngân sụp đổ. Hắn muốn kẻ đã dám đứng thẳng lưng hất văng tấm thẻ đen không giới hạn của hắn phải khóc lóc cầu xin, phải lộ ra bộ mặt tham lam giả tạo. Chứ không phải là một bóng lưng im lặng, cắn răng chịu đựng mọi sự sỉ nhục bằng một thái độ nhẫn nhịn đến nao lòng thế này!
“Lại đây.” Ngụy Triết đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm đục cắt ngang không gian tĩnh lặng.
Mạch Ngân khẽ giật mình, đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ. Cậu chậm rãi bước xuống thang đi đến đứng trước mặt Ngụy Triết, đầu hơi cúi xuống, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Ngụy Triết khẽ nới lỏng cà vạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hơi tái nhợt vì mệt mỏi của cậu, sau đó lạnh lùng dời tầm mắt xuống đôi giày da cá sấu dưới chân mình.
“Giày của tôi dính bụi rồi.” Hắn ngước lên, khóe môi nhếch thành một đường cong tàn nhẫn, gằn từng chữ: “Lau cho sạch đi.”
Không gian trong phòng dường như đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
Bắt một người đàn ông trưởng thành phải quỳ xuống lau giày cho mình, đây không còn là sai vặt nữa, mà là một sự chà đạp trắng trợn lên tôn nghiêm, một sự sỉ nhục tận cùng dành cho lòng tự trọng. Ngụy Triết khoanh tay dựa lưng vào ghế, đếm thầm trong đầu.
Ba. Hai. Một.
Nổi điên đi. Hất mặt lên mắng tôi là đồ cặn bã đi!
Thế nhưng, biểu cảm của Mạch Ngân lại khiến hắn một lần nữa hụt hẫng đến nghiến răng.
Bờ vai Mạch Ngân chỉ hơi run lên một cái thật nhẹ. Cậu ngước mắt nhìn Ngụy Triết, đôi mắt đen láy trong khoảnh khắc đó xẹt qua sự tủi nhục, bi thương và giằng xé tột độ. Cậu cắn môi dưới, ngón tay bấu chặt vào ống quần thể thao rẻ tiền của mình, giống như đang đấu tranh với chút cốt khí cuối cùng còn sót lại.
Và rồi, ngay trước ánh mắt sững sờ của Ngụy Triết, Mạch Ngân… chậm rãi khuỵu một bên gối xuống.
Trên mặt thảm len đắt tiền, thanh niên quỳ gối dưới chân hắn, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay cũ kỹ. Không nói một lời oán trách, cậu cẩn thận cúi đầu, dùng khăn lau đi một vết bụi mờ nhạt trên mũi đôi giày da.
Động tác của cậu chậm rãi, tỉ mỉ, bóng lưng uốn cong tạo thành một tư thế hoàn toàn thần phục và yếu thế.
Trong thâm tâm Mạch Ngân lúc này:
“Quỳ xuống lau giày? Chuyện nhỏ! Ở đoàn phim đóng vai thái giám quỳ rạp dưới đất cả ngày người ta mới trả có hai trăm tinh tệ. Ở đây vừa được quạt máy lạnh, vừa có lương cơ bản năm vạn, OT nhân ba! Ngụy Triết, nếu anh chịu boa thêm tiền, ông đây dùng tay không đánh xi bóng loáng cho luôn cũng được! Đánh cho đến khi nào anh soi gương thấy mặt mình trên giày luôn!!!”
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, lớp mặt nạ “si tình” lại được đeo vào hoàn hảo không tì vết.
Mạch Ngân vẫn duy trì tư thế quỳ một gối. Cậu ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn thẳng vào Ngụy Triết. Khoảng cách gần đến mức Ngụy Triết có thể thấy rõ những sợi tơ máu mờ nhạt trong hốc mắt cậu.
“Đã sạch chưa, thưa sếp?” Mạch Ngân hỏi, giọng nói nhẹ bẫng, run rẩy nhưng không mang theo một tia oán hận nào. Ánh mắt cậu nhìn hắn, không phải nhìn một tên bạo chúa đang đày đọa mình, mà nhìn… một người đàn ông cậu khao khát nhưng vĩnh viễn không chạm tới được. Sự cam chịu ấy như muốn nói: Vì đó là anh nên tôi tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm của mình.
Ngụy Triết cứng đờ người.
Cảm giác hưng phấn khi dẫm đạp người khác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa tà hỏa thiêu đốt từ lồng ngực lan thẳng xuống bụng dưới. Đôi mắt trong veo si tình kia, cái tư thế khuất phục kia… tự dưng lại tạo ra một luồng kích thích thị giác và tâm lý mãnh liệt đến mức khiến yết hầu hắn giật nảy.
Hắn có cảm giác như mình không phải đang sỉ nhục cậu, mà là đang bị cậu dùng chính sự yếu ớt đó trói lại. Đấm vào một miếng bông gòn không hề đau tay, nhưng miếng bông đó lại vô tình quấn chặt lấy tay hắn, gỡ mãi không ra!
“Đứng lên!” Ngụy Triết đột nhiên gắt lên, âm thanh lớn hơn bình thường, như muốn che giấu đi sự bối rối đang dâng trào trong đáy mắt.
Hắn đá mạnh chân, rút mũi giày ra khỏi tay Mạch Ngân, rồi đứng phắt dậy đi thẳng về phía quầy rượu.
“Cút ra sofa góc kia đứng! Từ giờ cho đến lúc tôi tan làm, không có lệnh của tôi, cấm em được cử động!”
Mạch Ngân từ từ đứng dậy, cất chiếc khăn tay đi, ngoan ngoãn đi về góc phòng đứng. Quay lưng lại với Ngụy Triết, khóe môi nhợt nhạt của cậu lập tức nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
“Giai đoạn 2, hiệp một: Thái tử gia bị phá vỡ phòng ngự. Trò chơi tâm lý này, anh còn non lắm.” Cậu thầm nghĩ, vui vẻ đứng nhẩm tính tiền tăng ca của ngày hôm nay.