Tấm thẻ đen quyền lực bậc nhất Tinh Vân rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc nhưng lại như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn ngạo mạn của Ngụy Triết.
Bãi đỗ xe ngầm phút chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Ngụy Triết từ từ hạ tầm mắt nhìn tấm thẻ đen nằm chỏng chơ dưới đất, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt quật cường, đỏ bừng vì tức giận của Mạch Ngân. Từ nhỏ đến lớn, những kẻ quỳ rạp dưới chân hắn để xin xỏ một góc của tấm thẻ này nhiều không đếm xuể. Hắn đã quen dùng tiền để đập nát nhân cách người khác, quen dùng sự xa hoa để mua lấy sự phục tùng.
Nhưng hôm nay, tại đây, chiêu bài vạn năng của hắn lại bị người ta hất đi không thương tiếc.
Đáy mắt Ngụy Triết cuộn trào một cơn bão tối tăm. Sự tức giận vì bị từ chối đan xen cùng một loại hưng phấn điên cuồng, vặn vẹo.
Hắn bóp chặt lấy bả vai Mạch Ngân, dùng lực ép sát cơ thể gầy gò của cậu vào thành xe, giọng nói trầm khàn gầm gừ như dã thú:
“Giả vờ thanh cao cái gì? Mạch Ngân, em tưởng chơi trò lạt mềm buộc chặt thế này thì giá trị của em sẽ tăng lên sao? Em nghĩ sự kiêu ngạo của em đáng giá bao nhiêu? Mười triệu? Một trăm triệu? Hay em muốn cả cái cơ ngơi của Ngụy Thị này?”
Mạch Ngân bị ép đau đến nhíu mày, nhưng đôi mắt trong veo vẫn trừng trừng nhìn hắn, không hề nao núng.
Cậu cắn chặt môi dưới, cắn đến mức rỉ ra một tia máu đỏ thẫm. Nước mắt sinh lý kìm nén dâng lên làm khóe mi cậu ươn ướt, tạo thành một vẻ đẹp bi thương, mỏng manh nhưng lại kiên cường đến tuyệt vọng.
“Trong mắt anh…” Mạch Ngân cất giọng run rẩy, từng chữ thốt ra như rút cạn chút sức lực cuối cùng:
“Tất cả mọi người trên thế giới này, kể cả sự tôn nghiêm… đều chỉ là những món hàng có thể định giá bằng tiền sao?”
Ngụy Triết khựng lại. Ánh mắt bi thương và thất vọng tột độ của Mạch Ngân như một mũi dao sắc nhọn đâm thủng lớp giáp ngạo mạn của hắn.
Trong khi đó, nội tâm Mạch Ngân đang gào thét thảm thiết đến nứt cả màng nhĩ:
“Đúng vậy! Đều là hàng hóa hết! Thẻ đen đâu? Mau nhặt lên nhét vào túi quần tôi đi cái tên điên này! Anh đưa tay ra làm gì? Bóp vai đau chết đi được! Trả thẻ đen cho tôi!!!”
Nhưng Mạch Ngân chỉ có thể gào thét trong cõi lòng rỉ máu. Ngoài mặt, cậu vẫn diễn vai một linh hồn thanh khiết bị thế giới vấy bẩn. Cậu vùng vẫy, dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực vững chãi của Ngụy Triết ra, nhưng sức lực của một kẻ đang say rượu làm sao đọ lại được một người đàn ông trưởng thành cường tráng.
Sự vùng vẫy vô vọng ấy càng làm kích thích dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất trong máu Ngụy Triết.
Hắn không những không buông ra, mà còn chồm tới, một tay thô bạo bóp lấy chiếc cằm thon gọn của Mạch Ngân, ép cậu phải ngẩng lên đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện.
“Đúng! Với tôi, mọi thứ đều có giá của nó!”
Ngụy Triết gằn giọng, đôi mắt đỏ sọc khóa chặt lấy hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt ngập nước của đối phương. Hắn hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh và cợt nhả thường ngày, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn và khao khát đến điên cuồng:
“Rốt cuộc em muốn cái gì? Tiền không lấy, quyền không cần, em muốn tôi làm thế nào em mới chịu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi? Trả lời tôi!”
Câu hỏi dồn ép mang theo sát khí nhưng lại vô tình bộc lộ sự thỏa hiệp, thất bại đầu tiên của kẻ đi săn.
Mạch Ngân bị bóp cằm đau điếng, nhưng trong lòng lại nhếch mép cười đắc ý: “Cuối cùng thì anh cũng hỏi câu này.”
Cá lớn đã ngậm chặt mồi, đến lúc giật cần rồi!
Câu nói mất kiểm soát của Ngụy Triết vang vọng khắp bãi đỗ xe ngầm vắng lặng, va vào những bức tường bê tông rồi dội lại, mang theo luồng áp bách đến ngạt thở.
Bàn tay to lớn của hắn vẫn bóp chặt cằm Mạch Ngân, ép khuôn mặt thanh tú ấy phải ngẩng lên đối diện với ngọn lửa đang rực cháy trong đáy mắt mình. Ngụy Triết thở dốc, lồng ngực phập phồng dán sát vào người cậu. Từ trước đến nay, trong thế giới của hắn chưa từng có thứ gì không thể mua đứt bằng tiền. Kẻ nào từ chối, chẳng qua là vì cái giá đưa ra chưa đủ cao.
Nhưng Mạch Ngân thì khác. Cậu giẫm đạp lên tiền tài, khinh bỉ quyền lực, hất văng thẻ đen như hất một đống rác. Sự “thanh cao” đó giống như một lưỡi dao cứa rách lớp kiêu ngạo của Ngụy Triết, khiến hắn bức bối đến phát điên.
“Nói đi!” Ngụy Triết gằn giọng, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn cách nhau vài milimet, tưởng chừng như chỉ cần hắn hơi chồm tới là có thể hung hăng nuốt trọn lấy đôi môi nhợt nhạt đang rỉ máu kia.
“Em nghĩ tôi không nhìn thấu được những chiêu trò lạt mềm buộc chặt của đám người các em sao?”
Đối diện với cơn thịnh nộ như vũ bão của thái tử gia, Mạch Ngân từ từ ngừng vùng vẫy.
Cơ thể gầy gò của cậu chùng xuống, tựa hẳn lưng vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của chiếc siêu xe, hệt như một con búp bê sứ vừa bị người ta rút cạn sinh lực. Đôi tay đang cố gắng đẩy Ngụy Triết ra cũng buông thõng xuống hai bên hông một cách đầy bất lực.
Sự tĩnh lặng đột ngột này khiến Ngụy Triết thoáng khựng lại. Hắn nhíu mày, lực tay bóp cằm cậu cũng bất giác nới lỏng ra một chút.
Lúc này, ở một chiều không gian khác mang tên “hậu trường tâm lý”, Mạch Ngân đang gấp rút huy động toàn bộ các tế bào thần kinh vận động để chuẩn bị cho màn trình diễn để đời.
“Nào, kỹ năng ép nước mắt thần sầu, khởi động! Cơ mặt giãn ra, tạo nét bi thương tuyệt vọng. Nhịp tim phải đập nhanh một chút để tạo sự giằng xé. Lục Thanh Hà, ông đây sắp đánh sập phòng tuyến của Ngụy Triết rồi, chuẩn bị tiền thưởng đi!”
Ba giây trôi qua.
Mạch Ngân chậm rãi chớp mắt. Hàng mi dài cong vút khẽ run lên bần bật hệt như cánh bướm dầm mưa. Đôi mắt đen láy ban nãy còn rực lửa phẫn nộ, giờ phút này lại như mặt hồ mùa thu bị ném một hòn đá nặng trịch, nước văng tung tóe.
Cậu không khóc nấc lên, cũng không để nước mắt rơi xuống. Chỉ có hốc mắt đỏ hoe và một sự bi ai nồng đậm đến mức khiến người đối diện phải nghẹt thở.
Ngụy Triết sững sờ. Ngọn lửa trong lồng ngực hắn bỗng dưng bị một chậu nước đá dội thẳng vào tắt ngấm, thay vào đó là một cảm giác tê rần kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Mạch Ngân nhìn sâu vào đôi mắt Ngụy Triết. Bờ môi cậu khẽ mấp máy, thanh âm cất lên không còn sự khinh thường, mà vỡ vụn, run rẩy và tràn ngập sự tự trào thê lương.