“Anh nghĩ… tôi đang giả vờ thanh cao sao?”
Giọng nói của Mạch Ngân thốt ra nhẹ bẫng hệt như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi, nhưng lại mang sức nặng đè nát cõi lòng người nghe.
Cậu chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang bóp chặt cằm mình của Ngụy Triết. Lần này, không phải là cái hất văng thô bạo đầy phẫn nộ, mà là một cái gạt tay yếu ớt, tràn ngập sự thỏa hiệp và mệt mỏi cùng cực.
Ngụy Triết vô thức buông lỏng tay, lùi lại nửa bước.
Mạch Ngân ngước lên nhìn hắn. Trong đôi mắt đen láy từng kiên cường hắt rượu, ném tiền, không hề sợ hãi trước cường quyền ấy, giờ đây chỉ còn lại một sự giằng xé thống khổ.
“Anh hỏi tôi muốn cái gì?” Mạch Ngân cười tự trào, khóe môi nhợt nhạt run rẩy.
“Tôi sợ… Ngụy Triết, tôi rất sợ! Tôi sợ nếu tôi cầm lấy số tiền của anh, cầm lấy tấm thẻ đen kia, tôi sẽ bị đồng hóa, sẽ trở thành một trong vô số những món đồ chơi hèn mọn rẻ tiền bu bám lấy anh giống như bọn họ!”
Câu nói tuôn ra xen lẫn tiếng thở dốc nghẹn ngào, đánh thẳng vào trung khu thần kinh của Ngụy Triết.
“Tôi thà để anh ghét tôi, thà để anh nghĩ tôi là một kẻ bần hàn cố chấp, còn hơn là phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh khi ném tiền cho tôi!”
Mạch Ngân tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách vừa bị kéo giãn. Cậu ngẩng cao đầu, để mặc cho giọt nước mắt sinh lý hoàn hảo trượt khỏi khóe mi, lăn dọc xuống sườn mặt thanh tú. Giọng cậu vỡ òa mang theo cả sự tuyệt vọng lẫn sự kiên quyết đến đau lòng:
“Ngụy Triết, anh là thái tử gia cao cao tại thượng, anh cái gì cũng mua được. Tiền tài, quyền lực, thân xác, thậm chí là mạng sống của người khác… nhưng có một thứ, anh dùng bao nhiêu tiền cũng vĩnh viễn không mua được!”
Đồng tử Ngụy Triết co rút mạnh mẽ. Hắn như bị điểm huyệt đứng chôn chân tại chỗ, hô hấp hoàn toàn đình trệ.
“Anh không mua được việc…” Mạch Ngân cắn chặt môi, nước mắt vòng quanh nhưng không chịu rơi thêm giọt thứ hai, rành rọt thốt ra từng chữ định mệnh: “… Tôi đã trót động lòng với một kẻ cặn bã như anh!”
Đoàng!
Một tiếng sấm vô hình nổ tung trong tâm trí Ngụy Triết.
Hai chữ “động lòng” thốt ra từ miệng Mạch Ngân giống như một quả bom hạt nhân san phẳng toàn bộ sự ngạo mạn, khinh mạn và lý trí của thái tử gia. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu tiếng yêu đương ngọt ngào dâng tận miệng.
Nhưng tất cả bọn chúng đều mang theo mùi tiền dơ bẩn.
Chỉ có người trước mặt hắn lúc này… cậu từ chối mười vạn tiền mặt, hất văng tấm thẻ đen không giới hạn, thà chịu đói chịu rét, thà bị nhục nhã giữa chốn đông người, chỉ để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt người mình yêu. Cậu mắng hắn cặn bã, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự si tình đến tuyệt vọng.
Ngụy Triết há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, khô khốc không thốt nên lời. Nhịp tim của hắn đang đập điên cuồng, mạnh đến mức cõi lòng hắn đau nhói.
Trong khi đó, ở “phòng điều khiển trung tâm” trong não Mạch Ngân:
“Cắt! Cảnh quay hoàn hảo! 100 điểm không có nhưng!!!”
Mạch Ngân điên cuồng vỗ tay đập bàn ở trong lòng, hận không thể bật sâm panh ăn mừng ngay tại bãi đỗ xe.
“Thấy chưa? Thấy giọt nước mắt rơi đúng nhịp số 4 chưa? Thấy đài từ nghẹn ngào chuẩn xác chưa? Lời tỏ tình bi phẫn này mà mang đi tranh giải Oscar thì ăn chắc tượng vàng! Lục Thanh Hà, cảnh này làm hao phí quá nhiều nơ-ron thần kinh và nước mắt của tôi, phải tính thêm phí! Nhất định phải thêm tiền!!!”
Không cho Ngụy Triết có bất kỳ cơ hội nào để tiêu hóa cú sốc hay lên tiếng phản bác, Mạch Ngân dứt khoát tung chiêu “đánh nhanh rút gọn”.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, hung hăng hất tay Ngụy Triết ra.
“Đừng dùng ánh mắt thương hại hay dò xét đó nhìn tôi! Tôi tự biết thân biết phận, một kẻ hèn mọn như tôi không trèo cao nổi cánh cửa nhà họ Ngụy!”
Mạch Ngân gào lên, giọng nói nức nở nhưng đầy quật cường.
Sau đó, không do dự lấy một giây, cậu xoay người ôm chặt chiếc balo, cắm đầu chạy vụt vào bóng đêm của bãi đỗ xe ngầm, giống như một con thú nhỏ bị thương đang trốn chạy khỏi nanh vuốt của thú dữ. Tiếng bước chân dồn dập xa dần rồi chìm hẳn vào tĩnh lặng. Bỏ lại Ngụy Triết đứng sững sờ như trời trồng giữa bãi đỗ xe.
Mười giây trôi qua. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Ngụy Triết dần dần bình ổn trở lại.
Lớp sương mù của sự rung động ngắn ngủi bay đi, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo, đa nghi và tàn nhẫn vốn ăn sâu vào máu thịt của thái tử gia. Hắn từ từ hạ tầm mắt, nhìn tấm thẻ đen không giới hạn vẫn nằm chỏng chơ dưới nền xi măng.
Ngụy Triết khom người nhặt tấm thẻ lên, dùng khăn tay lau sạch lớp bụi bám trên viền vàng.
Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, nụ cười ngạo mạn, cợt nhả thường ngày quay trở lại, thậm chí còn mang theo vài phần nguy hiểm hơn trước.
“Động lòng? Tình yêu? Sợ trở thành đồ chơi hèn mọn?” Ngụy Triết bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang vọng giữa không gian.
Hắn ném chiếc khăn tay dơ bẩn vào thùng rác, ánh mắt hẹp dài lóe lên sự khinh miệt tột độ: “Kỹ năng diễn xuất không tồi. Lấy lùi làm tiến? Vứt bỏ thẻ đen để đổi lấy một vị trí danh chính ngôn thuận bên cạnh Ngụy Triết này sao? Cậu nhóc, dã tâm của em lớn hơn tôi tưởng đấy.”
Hắn tuyệt đối không tin trên đời này có kẻ yêu hắn vô điều kiện mà không màng đến tiền tài. Kẻ càng tỏ ra thanh cao, cái giá thực sự giấu phía sau càng đắt đỏ.
“Nhưng mà…” Ngụy Triết khẽ liếm môi, vuốt ve mép tấm thẻ đen.
“Trò chơi này, càng ngày càng thú vị rồi. Mạch Ngân, để tôi xem vỏ bọc si tình chết tiệt này của em trụ được bao lâu trước những bài test của tôi.”
…
Trong khi đó, ở một con phố cách câu lạc bộ Tinh Gia vài ngã tư.
Mạch Ngân ngồi lọt thỏm ở hàng ghế sau của một chiếc taxi, khuôn mặt “bi thương tuyệt vọng” ban nãy đã bay sạch không còn một mảnh.
Cậu thong thả lục trong balo ra một lọ nước mắt sinh lý, ngửa cổ nhỏ hai giọt vào mắt cho đỡ khô sau màn trừng mắt thi gan với Ngụy Triết, tiện thể rút khăn giấy lau đi vết máu giả ở khóe môi.
“Bác tài, mở máy sưởi to lên một chút, cháu sắp lạnh chết rồi!” Mạch Ngân xuýt xoa xoa tay vào nhau.
Chỉnh đốn lại dung nhan xong, cậu mở điện thoại, điên cuồng gõ phím gửi báo cáo cho Lục Thanh Hà:
[Báo cáo khẩn cấp: Đã tung đòn chí mạng “Tỏ tình bi phẫn”. Khẳng định 100% mục tiêu sẽ không tin ngay, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Mục tiêu chắc chắn sẽ tìm cách thử thách tình cảm của tôi để bóc phốt. Kế hoạch bước vào Giai đoạn 2: Vượt ải thử thách!]