Rầm!
Ngụy Triết không thèm ngẩng đầu lên, hắn giơ chân đá văng bàn trà bằng kính cường lực. Chiếc bàn nặng trịch đổ ập xuống sàn, vô số chai rượu vang đắt tiền, ly thủy tinh và cả chiếc đồng hồ ba triệu tinh tệ đều vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi.
Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp phòng. Lý Tử Hiên sợ hãi ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy.
Ngụy Triết siết chặt chiếc cà vạt rách trong tay, đôi mắt đỏ sọc quét qua đám người trong phòng như một lưỡi dao tẩm độc: “Kẻ nào dám đụng đến cậu ấy một lần nữa, tôi sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi Tinh Vân này.”
Nói rồi, hắn không thèm liếc nhìn Lý Tử Hiên lấy một cái, sải đôi chân dài bước vội ra khỏi phòng, lao thẳng về phía hành lang đuổi theo bóng lưng của Mạch Ngân.
Bãi đỗ xe ngầm của câu lạc bộ Tinh Gia vắng lặng và lạnh lẽo, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió lùa qua những khe thông gió rít lên từng hồi.
Mạch Ngân vừa đẩy cửa bước ra khỏi khu vực thang máy, lớp mặt nạ “kiêu ngạo, lạnh lùng” lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cậu lảo đảo bước tới tựa lưng vào một cây cột bê tông, ôm lấy dạ dày đang quặn thắt như có lửa đốt bên trong.
Tác dụng của ba ly rượu mạnh nguyên chất cuối cùng cũng bắt đầu cắn trả. Đầu óc cậu ong ong, cả người nóng ran, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng bấm máy tính:
“Chết tiệt, rượu gì mà nặng thế! Dạ dày của mình sắp bục ra rồi. Tiền nội soi dạ dày, tiền thuốc giải rượu, cộng thêm cái cà vạt 15 tinh tệ mua ngoài chợ đêm vừa ném lúc nãy… Tất cả đều phải dùng thẻ phụ của Lục Thanh Hà chi trả, bằng không ngày mai ông đây tuyệt đối không thèm đi diễn!”
Đang lẩm bẩm tính toán sổ sách, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng của bãi đỗ xe.
Chưa kịp quay đầu lại, Mạch Ngân đã cảm nhận được một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình. Lực kéo thô bạo xoay ngoắt người cậu lại, sau đó ép mạnh tấm lưng gầy gò của cậu lên vỏ kim loại lạnh ngắt của chiếc siêu xe đỗ gần đó.
“Định chạy đi đâu?”
Giọng nói trầm khàn mang theo tiếng thở gấp gáp của Ngụy Triết vang lên ngay sát đỉnh đầu cậu.
Mạch Ngân nhíu mày, mở bừng đôi mắt đang phủ một tầng sương mỏng vì men rượu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức đáng sợ. Hai tay Ngụy Triết chống lên cửa xe, hoàn toàn khóa chặt cậu trong vòng tay hắn. Lồng ngực rộng lớn của hắn phập phồng, hơi thở nóng rực mang theo mùi xì gà và rượu vang phả thẳng vào sườn mặt cậu.
Ngụy Triết cúi gầm mặt nhìn chàng trai đang bị mình giam cầm. Hắn vốn định nổi điên, định chất vấn cậu tại sao dám mắng hắn rẻ tiền trước mặt bao nhiêu người.
Thế nhưng, khi nhìn thấy hai gò má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt nhưng tràn ngập sự quật cường, cùng với phần cổ áo sơ mi hơi hé mở để lộ xương quai xanh quyến rũ của Mạch Ngân, mọi lời mắng chửi đều kẹt lại trong cổ họng.
Trái tim của thái tử gia vốn luôn đập những nhịp điệu lạnh nhạt, nhàm chán nay lại đang nện thình thịch trong lồng ngực.
Hắn nhớ lại dáng vẻ thẳng tắp của cậu khi uống ba ly rượu mạnh, nhớ lại nụ cười cợt nhả khi cậu tung đoạn video vả mặt đám người Lý Tử Hiên, rồi lại nhớ đến bộ dạng yếu ớt cuộn tròn trên giường bệnh đêm qua. Mọi thứ hòa quyện lại, tạo thành một liều độc dược có sức cám dỗ chí mạng.
Hắn vừa tức giận vì cậu bị đám tép riu kia sỉ nhục, lại vừa hưng phấn tột độ trước sự thông minh và gai góc của cậu.
Hắn muốn có được người này! Bằng bất cứ giá nào!
Yết hầu Ngụy Triết trượt lên trượt xuống. Hắn nới lỏng tay đang nắm cổ tay cậu, luồn vào túi áo vest rút ra một tấm thẻ đen quyền lực, thứ mà bất kỳ kẻ nào ở Tinh Vân cũng thèm khát đến nhỏ dãi.
“Chuyện viện phí của Viện trưởng, tôi sẽ ra lệnh cho bệnh viện chữa trị tốt nhất. Còn đây…” Ngụy Triết kẹp tấm thẻ đen bằng hai ngón tay, đưa đến trước mặt Mạch Ngân, giọng điệu có chút khàn đi nhưng vẫn mang theo thói quen dùng tiền giải quyết mọi thứ:
“Cầm lấy. Không giới hạn hạn mức. Coi như bồi thường cho việc em phải chịu ủy khuất tối nay.”
Mạch Ngân rũ mắt nhìn tấm thẻ đen bóng loáng, viền mạ vàng lấp lánh phản chiếu ánh đèn bãi đỗ xe.
Nội tâm Mạch Ngân lập tức bùng nổ: “Thẻ đen không giới hạn!!! Thẻ đen hàng thật giá thật!!! Ôi mẹ ơi, nhận cái này thì 5 triệu của Lục Thanh Hà có là cái thá gì! Cầm lấy, cầm lấy mau!”
Lý trí gào thét nhưng cơ thể của một diễn viên phái thực lực lại làm ra phản ứng trái ngược hoàn toàn.
Chát!
Mạch Ngân vung tay, thẳng thừng gạt phăng tấm thẻ đen văng xuống nền đất xi măng lạnh lẽo.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen láy bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm vào Ngụy Triết.
“Ngụy Triết, anh điên rồi sao?” Giọng Mạch Ngân run rẩy, bờ vai khẽ rung lên như đang phải chịu một sự sỉ nhục to lớn nhất trần đời.
“Anh nghĩ dùng tiền ép chết Viện trưởng của tôi, bắt tôi đến đây làm trò cười, rồi ném cho tôi một tấm thẻ thì tôi sẽ cảm kích anh sao? Anh coi tôi là loại người gì? Là thứ đồ chơi để anh tiện tay mua vui giống bọn họ à?”