Trên màn hình, Mạch Ngân đang nhắm mắt uống rượu. Lý Tử Hiên cầm ly nước bước tới, giả vờ vấp ngã. Và rồi, trước hàng chục cặp mắt đang mở to hết cỡ trong phòng, bàn tay của Lý Tử Hiên rõ ràng đã nắm chặt chiếc Patek Philippe từ trước, vô cùng điệu nghệ luồn vào chiếc balo đang mở hé, thả xuống rồi mới làm rơi ly nước.
Góc quay từ trên cao bắt trọn 100% khoảnh khắc “ảo thuật” đê tiện đó, không lệch một ly, nét đến từng lỗ chân lông trên mặt Lý Tử Hiên!
Đoạn video dài vỏn vẹn mười lăm giây lặp đi lặp lại trên màn hình lớn hệt như một cái tát liên hoàn, giáng thẳng vào mặt Lý Tử Hiên và Lý Hạo vang dội và rát buốt.
Cả căn phòng im lặng như tờ. Tiếng xì xầm, chế giễu Mạch Ngân ban nãy giống như bị ai đó bóp nghẹt ngang cổ họng. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Lý Tử Hiên như nhìn một con quái vật đạo đức giả.
Lý Tử Hiên mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân mềm nhũn lùi lại phía sau, miệng lắp bắp: “Không… không phải… cái này là ghép! Đoạn phim này là giả!”
Mạch Ngân bật cười khanh khách. Cậu từ từ bước tới trước mặt Lý Tử Hiên, cúi người xuống ngang tầm mắt với vị tiểu thiếu gia đang run rẩy, ánh mắt sắc như dao cất giọng mỉa mai:
“Ghép trực tiếp từ thẻ nhớ của máy quay vào màn hình trong vòng năm giây? Cậu nghĩ tôi là hacker của Bộ Quốc phòng à? Lý thiếu gia, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự quá tệ. Khóc thì giả trân, động tác giấu đồ thì lóng ngóng, đài từ thì lắp bắp. Cần tôi giới thiệu cho cậu vài khóa học diễn xuất cơ bản không?”
“Cậu… cậu…” Lý Tử Hiên tức đến bật máu, nước mắt sinh lý trào ra nhưng lần này là vì quá nhục nhã và sợ hãi.
Lý Hạo đứng bên cạnh cũng cứng đờ người, mặt mũi lúc xanh lúc trắng, không biết giấu mặt vào đâu. Gã cứ tưởng bắt nạt được một tên phục vụ quèn, ai ngờ lại bị vả mặt công khai ngay trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình.
Mạch Ngân đứng thẳng người dậy, phủi phủi vạt áo như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm. Nội tâm cậu lúc này đang đánh đàn ăn mừng tung tóe:
“Góc máy chuẩn, ánh sáng đẹp, vả mặt cực gắt, thần thái xuất thần! Mình đúng là quá giỏi.”
Trong lúc đám đông vẫn còn đang bàng hoàng, một tiếng vỗ tay chậm rãi chợt vang lên từ phía sô-pha.
Bộp. Bộp. Bộp.
Ngụy Triết đứng dậy, nhìn Mạch Ngân với một sự say mê và hưng phấn đến điên rồ. Nụ cười trên môi hắn rạng rỡ và tà mị hơn bao giờ hết.
Hắn bước từng bước dài về phía cậu thanh niên đang đứng kiêu ngạo giữa phòng, lướt qua đám người đang run sợ, lướt qua cả Lý Tử Hiên đang nức nở. Ngụy Triết dừng lại trước mặt Mạch Ngân, không chút do dự vươn tay ra, một tay ôm trọn lấy vòng eo gầy gò đang nóng rực vì men rượu, tay kia bóp nhẹ cằm cậu nâng lên.
“Quả nhiên, em chưa bao giờ làm tôi thất vọng.” Ngụy Triết cúi đầu, ghé sát vào vành tai đã đỏ bừng của Mạch Ngân, giọng nói trầm khàn pha lẫn sự nguy hiểm chết người.
“Kịch xem đủ rồi. Bây giờ, chim hoàng yến của tôi, đến lúc chúng ta tính toán chuyện em dám từ chối uống rượu cùng tôi rồi đấy.”
Bị Ngụy Triết ôm chặt lấy eo và bóp cằm ép phải ngẩng lên, hơi thở mang theo mùi xì gà đắt đỏ xen lẫn mùi rượu vang phả thẳng vào mặt, Mạch Ngân cảm thấy da gà trên người mình nổi lên từng đợt.
“Định từ chối uống rượu sao?”
Đôi mắt đen láy của Mạch Ngân vốn đang ửng đỏ vì men say chợt lóe lên tia sắc lạnh. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay ngoan ngoãn khuất phục trước uy áp của kẻ đi săn. Ngược lại, Mạch Ngân dùng hết sức lực đang dần cạn kiệt của mình, dứt khoát hất mạnh bàn tay đang bóp cằm mình ra, đồng thời lùi lại một bước dài để thoát khỏi vòng tay của Ngụy Triết.
“Đừng có chạm vào tôi bằng đôi tay dơ bẩn của anh.” Giọng nói Mạch Ngân khàn đi vì rượu, nhưng sự khinh miệt và chán ghét thì dày đặc đến mức có thể thái thành từng lát.
Cậu đưa tay lên cổ, thô bạo giật phăng chiếc nơ cà vạt đen rẻ tiền.
Bộp!
Chiếc cà vạt sờn cũ bị Mạch Ngân ném thẳng xuống mặt bàn trà bằng kính, nằm chễm chệ ngay cạnh chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá ba triệu tinh tệ đang phát sáng lấp lánh và tấm thiệp mời mạ vàng chói lọi. Sự đối lập giữa món đồ hạ đẳng và những thứ xa xỉ phẩm càng làm cho khung cảnh thêm phần châm biếm.
Mạch Ngân ngẩng cao đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch của Lý Tử Hiên, nét mặt tái nhợt của Lý Hạo, và cuối cùng ghim thẳng vào đôi mắt u tối của Ngụy Triết.
“Bắt cóc Viện trưởng của tôi làm con tin, ép tôi đến đây làm trò mua vui, rồi dung túng cho đám bạn của anh diễn vở kịch vu oan giá họa đê tiện này.”
Mạch Ngân nở một nụ cười thê lương, gằn từng chữ: “Các người khoác lên mình những bộ đồ giá hàng triệu tinh tệ, đứng trên đỉnh cao của xã hội… nhưng nhân cách của các người, ngay cả chiếc cà vạt rách này cũng không bằng. Thật rẻ tiền.”
Nói xong, cậu không thèm chờ đợi phản ứng của bất kỳ ai trong phòng. Mạch Ngân cúi xuống nhặt chiếc balo sờn cũ của mình lên, xoay người sải bước tiến về phía cửa lớn.
Lúc này, khí thế bức người của cậu khiến hai tên bảo vệ đứng gác cửa bất giác lùi lại, tự động mở cửa cho cậu bước ra.
Bóng lưng gầy gò thẳng tắp, kiêu hãnh và đơn độc của Mạch Ngân khuất sau cánh cửa VVIP. Cậu để lại đằng sau một căn phòng chết lặng, nơi những kẻ tự xưng là tinh anh của giới thượng lưu vừa bị tát cho sưng mặt, không một ai dám ho he nửa lời.
Ngụy Triết đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn chiếc cà vạt rẻ tiền nằm chỏng chơ trên bàn kính. Hắn vươn tay nhặt nó lên. Chất vải thô ráp cọ vào lòng bàn tay hắn, mang theo một chút hơi ấm và mùi hương xà phòng nhàn nhạt rẻ tiền từ cơ thể Mạch Ngân.
“Anh Triết… em thực sự không cố ý… là do cậu ta khiêu khích…” Lý Tử Hiên thấy Ngụy Triết im lặng thì sợ hãi tiến lại gần, cố vớt vát chút thể diện bằng giọng điệu nức nở.
Thế nhưng, đáp lại cậu ta không phải là sự bao che quen thuộc.