Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.156 Chữ Cài Đặt

Những lời buộc tội ác ý của đám người xung quanh như những lưỡi dao phóng thẳng về phía Mạch Ngân.

Lý Hạo bước tới, giật phăng chiếc balo sờn rách khỏi tay Mạch Ngân, không chút nể nang dốc ngược nó xuống bàn trà.

Lạch cạch!

Vài cuốn sách dạy nhạc, một chiếc ô cũ, một chùm chìa khóa, và… một vật thể kim loại nạm kim cương sáng lóa rơi ra va vào mặt kính phát ra âm thanh giòn giã.

Chiếc Patek Philippe trị giá ba triệu tinh tệ nằm chễm chệ ngay giữa đống đồ rẻ tiền, ánh lên thứ ánh sáng xa xỉ tát thẳng vào sự bần hàn của chủ nhân chiếc balo.

Cả căn phòng bùng lên những tiếng cười cợt, huýt sáo và những lời nhục mạ không thương tiếc.

“Ái chà, tang chứng vật chứng rành rành ra đây rồi nhé!”

“Đúng là phường hạ lưu, đói ăn vụng túng làm càn. Vừa nãy còn ra vẻ thanh cao lắm cơ mà, thì ra là để đánh lạc hướng trộm đồ!”
“Thứ giẻ rách này mà cũng đòi bước vào giới thượng lưu của chúng ta? Báo cảnh sát đi, cho nó bóc lịch mọt gông!”

Lý Tử Hiên chạy tới, ôm lấy chiếc đồng hồ vào lòng, làm ra vẻ kinh hỉ rồi quay sang nhìn Mạch Ngân với đôi mắt ươn ướt, thất vọng:

“Cậu phục vụ, cậu thật sự làm vậy sao? Nếu cậu cần tiền chữa bệnh cho viện trưởng, cậu cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể cho cậu vay mà… Sao cậu lại làm ra cái chuyện trộm cắp đê tiện thế này? Anh Triết… anh nhìn xem…”

Lý Tử Hiên quay sang nhìn Ngụy Triết, chờ đợi một cái nhíu mày chán ghét từ vị thái tử gia mắc bệnh sạch sẽ, cực kỳ ghét những kẻ đạo đức giả.

Thế nhưng, Ngụy Triết không hề nhìn chiếc đồng hồ. Đôi mắt hắn vẫn ghim chặt vào khuôn mặt hơi cúi xuống của Mạch Ngân.

Đám ngu ngốc này! Hắn thầm chửi thề trong lòng. Một kẻ sẵn sàng ném mười vạn tiền mặt vào mặt hắn, từ chối bước lên chiếc siêu xe ấm áp giữa trời mưa bão để bảo vệ tôn nghiêm, thì làm sao có thể trộm một chiếc đồng hồ rồi giấu vào cái balo rách một cách vụng về như thế?
Ngụy Triết tiến lên một bước. Hắn định lên tiếng dập tắt màn kịch rẻ tiền này, định tự tay tát cho Lý Tử Hiên một cái vì dám giở trò vặt vãnh trước mặt hắn. Hắn là người duy nhất được phép ép bức đóa hoa này, đám tép riu này lấy tư cách gì mà giẫm đạp lên người của hắn?

Thế nhưng, ngay khi Ngụy Triết vừa mở miệng.

“Phụt…” Một âm thanh bật cười cực kỳ lạc lõng đột ngột vang lên, cắt ngang lời Ngụy Triết.

Tất cả mọi người sững sờ. Người vừa cười, không ai khác chính là Mạch Ngân.

Cậu thanh niên từ nãy đến giờ luôn giữ vẻ mặt bi phẫn, quật cường và uất ức, lúc này lại từ từ ngẩng đầu lên. Bờ vai gầy gò khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì đang nhịn cười.

Khóe môi Mạch Ngân từ từ cong lên, vẽ ra một nụ cười rạng rỡ nhưng lại sắc lẹm như một lưỡi dao tẩm độc. Đáy mắt trong veo ngập nước ban nãy đã bay sạch, thay vào đó là sự lạnh lẽo, sắc bén và cợt nhả tột cùng.
Đây là nụ cười chân thật nhất, cũng là nụ cười “nghiệp vụ” đỉnh cao nhất của cậu kể từ khi bước chân vào trò chơi này.

“Vay tiền cậu? Cậu là bồ tát sống giáng trần hay là cái thẻ ATM chạy bằng cơm thế?” Mạch Ngân nghiêng đầu nhìn Lý Tử Hiên, chất giọng lười biếng, cợt nhả hoàn toàn khác biệt với sự thanh lãnh cứng nhắc ban nãy.

“Ba triệu tinh tệ… giá trị cũng không tồi. Nhưng mà kịch bản vu oan giá họa của các người… thật sự quá lỗi thời rồi.”

Nội tâm Mạch Ngân: Diễn kịch với ai chứ diễn với ông đây thì các người chọn nhầm đối thủ rồi! Để xem hôm nay ông đây vả mặt từng đứa một cho Lục Thanh Hà trả thêm phí diễn xuất!

Ngụy Triết đứng sững lại. Ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, rồi rất nhanh bị thay thế bởi một sự hưng phấn cuồng loạn. Nụ cười đó của Mạch Ngân… chói mắt và nguy hiểm đến mức khiến tim hắn đập liên hồi. Đóa hồng gai này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu cái gai tẩm độc nữa đây?

Sự phản công đột ngột và nụ cười sắc lẹm của Mạch Ngân khiến Lý Tử Hiên chột dạ, sống lưng lạnh toát. Nhưng cậu ta nhanh chóng cắn răng, tiếp tục diễn vai nạn nhân yếu đuối, nước mắt rưng rưng nhìn Lý Hạo:

“Anh Hạo… cậu ta đã ăn cắp đồ của em, bị bắt quả tang mà còn vu khống ngược lại em! Loại người này thật quá đáng sợ!”

“Thằng ranh con, mày còn dám già mồm? Bảo vệ! Lôi nó ra đánh gãy chân cho tao rồi giao cho cảnh sát!” Lý Hạo gầm lên.

“Khoan đã.” Mạch Ngân giơ một ngón tay lên, giọng nói lười biếng nhưng mang theo sự áp đảo kỳ lạ. Dù hai má đang đỏ bừng vì men rượu, bước chân có chút lảo đảo, nhưng khí thế của cậu lúc này lại bức người đến mức đám bảo vệ không dám nhúc nhích.

Cậu thong thả bước tới chiếc kệ trang trí bằng gỗ đàn hương đặt ở góc phòng. Trên đó là một mô hình flycam DJI phiên bản giới hạn, thứ mà một vị thiếu gia nào đó mang đến khoe khoang và để nó bay lơ lửng quay phim toàn cảnh bữa tiệc từ nãy đến giờ.

“Báo cảnh sát thì chắc chắn phải báo rồi. Trộm tài sản trị giá ba triệu tinh tệ là tội hình sự cơ mà.” Mạch Ngân gõ gõ ngón tay lên ống kính của chiếc flycam, khóe môi nhếch lên.

“Nhưng trước khi cảnh sát đến, chúng ta cùng xem một đoạn phim ngắn giải trí nhé.”

Trong ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ khách khứa, Mạch Ngân với tay lấy chiếc máy tính bảng điều khiển trên bàn, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt vài cái. Với kinh nghiệm từng làm kỹ thuật viên ánh sáng, âm thanh cho mấy đoàn phim nhỏ, việc kết nối không dây từ flycam lên màn hình LED khổng lồ giữa phòng VVIP đối với cậu dễ như trở bàn tay.

Tít!

Màn hình LED 100 inch vụt sáng.

Hình ảnh độ phân giải 4K siêu nét hiện ra, quay rõ mồn một toàn cảnh góc ghế sô-pha từ trên cao xuống.