Lúc này Lý Hạo mới hoàn hồn. Bị một tên phục vụ quèn làm cho bẽ mặt trước đám đông, gã tức giận định giơ tay lên tát:
“Thằng ranh con, mày chán sống…”
“Đủ rồi!”
Giọng nói trầm khàn, lạnh buốt như băng của Ngụy Triết vang lên, mang theo uy áp tuyệt đối khiến tay Lý Hạo cứng đờ giữa không trung.
Ngụy Triết ném nửa điếu xì gà gãy vào gạt tàn, đứng phắt dậy. Hắn vừa định bước tới kéo Mạch Ngân đi, thì ở góc ghế sô-pha bên kia, một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, ăn mặc chải chuốt khẽ nheo mắt lại. Là Lý Tử Hiên, một tiểu thiếu gia luôn thầm mến Ngụy Triết.
Lý Tử Hiên nhìn Mạch Ngân bằng ánh mắt ghen tị hừng hực. Cậu ta nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Ngụy Triết dành cho tên nhóc này. Một sự hứng thú vượt quá giới hạn cho phép.
Lý Tử Hiên vô thức sờ lên chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá ba triệu tinh tệ trên cổ tay mình, trong đầu nhanh chóng lóe lên một kế hoạch thâm độc.
“Thích tỏ ra thanh cao, không hám tiền sao? Để xem lát nữa khi mày trở thành một tên ăn cắp đê tiện, anh Triết có còn nhìn mày bằng ánh mắt đó nữa không!”
Giọng nói trầm khàn mang theo uy áp kinh người của Ngụy Triết vừa cất lên, cả căn phòng VVIP lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ngụy Triết sải bước qua bàn trà, định vươn tay kéo cậu thanh niên đang lảo đảo vì hơi men kia ra khỏi tầm mắt dơ bẩn của đám đông. Thế nhưng, chưa kịp chạm vào góc áo của Mạch Ngân, một bóng người đã uyển chuyển chen ngang.
“Anh Triết, anh Hạo, hai người bớt giận đi. Bữa tiệc đang vui, cãi vã vì một người ngoài thì mất hứng lắm.”
Lý Tử Hiên mang theo nụ cười ôn hòa, làm ra vẻ người hòa giải bước tới. Cậu ta cầm một ly nước lọc, ân cần đưa về phía Mạch Ngân: “Cậu phục vụ, cậu say rồi, uống ngụm nước cho tỉnh. Ở đây đều là khách quý, cậu đừng cứng đầu nữa.”
Trong lúc đưa ly nước, Lý Tử Hiên cố tình bước hụt một nhịp, loạng choạng va mạnh vào bờ vai gầy gò của Mạch Ngân.
Xoảng! Ly nước rơi xuống thảm.
Nhân lúc mọi người đang chú ý vào chiếc ly vỡ, bàn tay của Lý Tử Hiên nhanh như chớp luồn vào túi chiếc balo sờn rách mà Mạch Ngân đang ôm khư khư bên hông, sau đó thả một vật thể bằng kim loại lạnh ngắt và nặng trịch vào đó. Hành động trơn tru đến mức không một ai trong căn phòng nhận ra.
Lý Tử Hiên vội vã lùi lại, làm ra vẻ hối lỗi: “Ôi, tôi xin lỗi, trượt tay mất rồi.”
Mạch Ngân khẽ nhíu mày. Với giác quan nhạy bén của một kẻ từng lăn lộn dưới đáy xã hội, ngày ngày phải đối phó với đủ loại móc túi ở khu ổ chuột, làm sao cậu lại không nhận ra có thứ gì đó vừa chui vào balo của mình?
Độ nặng này, độ lạnh của kim loại này…
Mạch Ngân rũ mắt, trong lòng âm thầm gào thét: “Trời ơi! Patek Philippe phiên bản giới hạn nạm kim cương! Ba triệu tinh tệ! Ba triệu đó! Bây giờ mình giả vờ nôn mửa rồi ôm balo chạy trốn, bán sang tay lấy tiền được không? Căn hộ cao cấp, siêu xe đang vẫy gọi kìa!”
Nhưng lý trí của một “diễn đế” đã tát cho lòng tham của cậu một cú đau điếng. Nhặt ba triệu này để rồi mất đi hợp đồng 5 triệu của Lục Thanh Hà và con cá lớn Ngụy Triết sao? Quá lỗ! Tuyệt đối không được phá vỡ kịch bản!
Mạch Ngân giả vờ như không biết gì, tiếp tục diễn nét choáng váng vì rượu, hơi lùi lại dựa lưng vào vách tường để giữ thăng bằng.
Đúng lúc này, Lý Tử Hiên vừa quay trở lại ghế sô-pha bỗng phát ra một tiếng kinh hô thất thanh:
“Trời đất ơi! Đồng hồ của tôi đâu rồi?”
Cả căn phòng xôn xao. Lý Hạo nhíu mày hỏi: “Đồng hồ nào? Cái Patek Philippe ba triệu tinh tệ mà cậu mới đấu giá được tháng trước á?”
“Đúng rồi! Rõ ràng lúc nãy em vẫn còn đeo trên tay cơ mà!” Lý Tử Hiên hoảng loạn xắn tay áo lên để lộ cổ tay trống trơn. Cậu ta rưng rưng nước mắt nhìn quanh quất:
“Đây là quà sinh nhật bố em tặng, nếu mất chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết em mất! Mau, mau cho người khóa cửa phòng lại, tìm giúp em với!”
Đám bảo vệ bên ngoài lập tức đóng sập cửa chính lại. Những thiếu gia, tiểu thư trong phòng bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Lý Tử Hiên đưa mắt nhìn một vòng, sau đó ánh mắt đầy ác ý dừng lại trên người Mạch Ngân. Cậu ta cắn môi, ngập ngừng nói:
“Mọi người ở đây đều là bạn bè thân thiết từ nhỏ, thân gia bạc tỷ, chắc chắn không ai thèm để mắt đến cái đồng hồ ba triệu này. Trong phòng này… chỉ có một người lạ, lại đang rất cần tiền…”
Lời chỉ điểm này giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu thanh niên đang mặc chiếc áo sơ mi bạc màu dựa vào tường.
“Đúng rồi! Viện trưởng của cậu ta đang nợ một trăm vạn tiền viện phí, chắc chắn là cậu ta ăn cắp để lấy tiền chữa bệnh!” Một ả thiên kim tiểu thư hét lên.
“Nhìn cái vẻ nghèo kiết xác của nó kìa, cả đời chắc chưa thấy đồng hồ nào bằng một góc số lẻ của chiếc Patek kia đâu!”
Lý Hạo nghe vậy, liền nở một nụ cười cực kỳ đắc ý, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn về phía Ngụy Triết đang đứng cách đó không xa.
“Ngụy thiếu, anh thấy chưa? Cái loại bần hàn dưới đáy xã hội này làm gì có cốt khí cơ chứ. Miệng thì nói đạo lý thanh cao thà chết không quỳ, nhưng tay chân thì bẩn thỉu ăn cắp đồ của người khác! Anh định dung túng cho một thằng ăn cắp sao?”