Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.329 Chữ Cài Đặt

Lý Hạo, chủ nhân bữa tiệc, đang ôm một cô người mẫu bốc lửa, liếc mắt nhìn Mạch Ngân rồi phá lên cười ha hả:

“Ái chà chà! Nhìn xem ai đến kìa? Đây chẳng phải là cậu phục vụ nhỏ kiêu ngạo dám hắt rượu và ném tiền vào mặt Ngụy thiếu của chúng ta sao? Nghe nói cốt khí cứng lắm, thà chết không cúi đầu cơ mà? Sao hôm nay lại mò đến đây rồi?”

Mạch Ngân đứng im lặng, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm. Cậu đưa mắt nhìn lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm trên chiếc sô-pha da báo lớn nhất.

Ngụy Triết đang ngồi đó.

Hắn mặc một bộ vest đen tối màu, cà vạt nới lỏng, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo mạn. Tay hắn kẹp một điếu xì gà đang cháy dở, tay kia cầm ly rượu vang đỏ như máu, đôi mắt hẹp dài qua làn khói mờ ảo đang ghim chặt lấy Mạch Ngân. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cao thượng và tàn nhẫn như một vị thần đang nhìn kẻ dưới đáy xã hội đang giãy giụa trong vũng bùn.
Hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát, chờ đợi giây phút sống lưng thẳng tắp kia gãy gập xuống.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Ở đây không trả tiền cho kẻ đứng nhìn đâu!” Lý Hạo đá mạnh vào bàn trà, vơ lấy một chai rượu mạnh đắt tiền, rót tràn ra ba ly thủy tinh lớn.

Gã nhếch mép, chỉ tay xuống đất ngay dưới chân mình, giọng điệu sặc mùi nhục mạ:

“Nào, đến đây. Quỳ xuống rót rượu mời từng người trong căn phòng này, sau đó uống cạn ba ly này để tạ tội với Ngụy thiếu. Làm cho tốt, biết đâu bổn thiếu gia vui vẻ, sẽ bo cho cậu vài ngàn tinh tệ mang về mua thuốc cho cái bà viện trưởng sắp chết của cậu!”

Đám đông xung quanh lập tức ồ lên cười cợt, những tiếng huýt sáo vang lên phụ họa. Có kẻ lấy điện thoại ra chuẩn bị quay phim, có người dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn vòng eo của cậu thanh niên.
Bầu không khí uất ức, nhục nhã bị đẩy lên đến tột đỉnh. Tất cả mọi người đều nghĩ, bị nắm thóp đến mức này, cậu nhóc kia chắc chắn sẽ phải vừa khóc lóc, vừa run rẩy quỳ xuống.

Ngụy Triết khẽ nheo mắt, khóe môi hơi câu lên. Quỳ đi. Khóc đi. Cầu xin tôi đi, Mạch Ngân.

Thế nhưng, dưới áp lực kinh khủng đó, Mạch Ngân không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên qua đám đông ồn ào, đâm thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Ngụy Triết. Trong đôi mắt trong veo ấy không có sự thỏa hiệp, không có sự van xin, mà là một ngọn lửa của sự hận thù, quật cường và khinh bỉ đến tột độ. Nó rực rỡ đến mức khiến nhịp tim của Ngụy Triết bất giác giật thót.

Mạch Ngân bước từng bước vững chãi về phía bàn trà, nơi Lý Hạo đang hống hách chờ đợi.
Cậu sẽ không quỳ. Ngược lại, kịch hay vả mặt… bây giờ mới bắt đầu.

Khoảng cách từ cửa phòng đến bàn trà trung tâm chỉ vỏn vẹn chục bước chân, nhưng dưới hàng chục ánh mắt soi mói, chế giễu, Mạch Ngân lại bước đi vô cùng ung dung, hệt như một kỵ sĩ bước lên đoạn đầu đài.

Dừng lại trước mặt Lý Hạo, Mạch Ngân rũ mắt nhìn ba ly rượu mạnh to bự đang sủi bọt trên bàn.

Lý Hạo hất cằm, cười khẩy: “Nhìn cái gì? Còn không mau quỳ xuống?”

Đám đông xung quanh nín thở chờ đợi.

Thế nhưng, Mạch Ngân không hề khuỵu gối. Cậu vươn bàn tay thon dài trắng trẻo ra, cầm lấy ly rượu đầu tiên.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tiếng lòng của cậu đang gào thét dữ dội: “Trời đất ơi, Macallan 1926 nguyên chất nguyên chất? Một ly này giá ít nhất cũng phải năm vạn tinh tệ! Uống thứ này vào bụng chẳng khác nào uống vàng lỏng. Lát nữa vào nhà vệ sinh nôn ra, tiếc đứt ruột!”

Nuốt nước bọt để kìm nén sự đau xót cho số rượu quý, Mạch Ngân ngẩng cao đầu, lạnh lùng dõng dạc tuyên bố:

“Đầu gối của tôi, trên kính trời đất, dưới quỳ cha mẹ. Các người… chưa đủ tư cách.”

Nói rồi, không đợi bất kỳ ai phản ứng, Mạch Ngân ngửa cổ, dứt khoát đưa ly rượu lên miệng.

Chất lỏng cay xè, nóng rực như lửa cuộn trào qua cổ họng, thiêu đốt dạ dày cậu. Mạch Ngân nhíu chặt mày, nhưng động tác không hề dừng lại. Uống cạn ly thứ nhất, cậu đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn phát ra một tiếng “cạch” chát chúa, rồi tiếp tục cầm ly thứ hai, thứ ba lên tu ừng ực.

Vì uống quá gấp, một vệt rượu màu hổ phách trào ra khỏi khóe môi cậu, lăn dọc xuống chiếc cằm thon gọn, trượt qua yết hầu đang chuyển động liên hồi, rồi chui vào bên trong lớp cổ áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da nhợt nhạt của cậu vì tác dụng của cồn mà nhanh chóng ửng lên một tầng hồng tuyệt đẹp. Khóe mắt cậu đỏ hoe, ươn ướt, mái tóc hơi rối rũ xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi. Một dáng vẻ vừa bi phẫn, quật cường, lại vừa mang theo một loại phong tình cấm dục chí mạng khiến người ta khô nóng cả họng.

Cả căn phòng VVIP đột nhiên im phăng phắc. Đám thiếu gia ban nãy còn ồn ào cười cợt nay đều há hốc mồm nuốt nước bọt, dán chặt mắt vào cần cổ trắng ngần và vệt rượu trêu người kia.

Trên chiếc sô-pha da báo, Ngụy Triết hơi rướn người tới trước.

Điếu xì gà trên tay hắn cháy đỏ rực, tàn thuốc rơi lả tả xuống chiếc quần Âu đắt tiền nhưng hắn không hề hay biết. Yết hầu Ngụy Triết khẽ lăn lộn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, một ngọn lửa tà dị vô danh bùng lên phừng phực trong lồng ngực.

Hắn muốn bẻ gãy cậu, muốn chà đạp cậu. Nhưng khi thấy cậu uống rượu đến mức lảo đảo mà vẫn đứng thẳng tắp, thấy đám đàn ông xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng dơ bẩn, Ngụy Triết lại nảy sinh một thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng: Hắn muốn móc mắt tất cả những kẻ đang nhìn cậu, rồi giấu đóa hoa này đi, khóa chặt trong lồng kính của riêng mình.

Chát!

Mạch Ngân đập mạnh chiếc ly thứ ba xuống bàn, cắt đứt dòng suy nghĩ điên rồ của Ngụy Triết.

Cậu thở dốc, dạ dày như bị lửa đốt, nhưng sống lưng vẫn thẳng như một cây tùng xé gió. Mạch Ngân đưa mu bàn tay lau đi vệt rượu trên môi, ánh mắt rực lửa đâm thẳng vào Ngụy Triết.

“Ba ly rượu tạ tội, tôi đã uống. Ngụy thiếu gọi tôi đến làm bạn kèm rượu, tôi đứng đây rót rượu cho các người. Nhưng bắt tôi quỳ…” Mạch Ngân cười nhạt, một nụ cười thê lương và kiêu ngạo đến tận cùng.

“Các người có thể đánh chết tôi, hoặc bóp chết viện trưởng. Cùng lắm, tôi và bà ấy cùng nhau xuống suối vàng. Ngụy Triết, anh vĩnh viễn đừng hòng thấy tôi cúi đầu!”

Ngụy Triết cắn chặt khớp hàm, bàn tay cầm điếu xì gà siết mạnh đến mức thân xì gà đắt tiền gãy gập làm đôi.

Hắn thua rồi. Trong ván cược tâm lý này, kẻ nắm trong tay tiền tài và quyền lực lại hoàn toàn bị một tên nhóc nghèo dồn vào chân tường bằng một loại cốt khí không thể vỡ nát.