Bước sang năm 1980, May Mặc Tri Ý đã không còn là một cửa hàng nhỏ chỉ có vài người biết đến.
Từ một căn phòng đơn sơ trong thôn Thanh Hà, họ đã từng bước tiến vào thị trường thành phố.
Nhưng Thẩm Tri Ý hiểu rõ.
Thành công hiện tại vẫn chưa đủ để khiến cô hài lòng.
Bởi vì cô biết, nếu muốn tồn tại lâu dài trong thời đại này, chỉ dựa vào vài đơn hàng và danh tiếng là chưa đủ.
Cô cần có nền tảng vững chắc hơn.
Một buổi sáng, Thẩm Tri Ý đặt trước mặt mọi người một bản kế hoạch mới.
Lý Mai nhìn những dòng chữ trên giấy, hơi kinh ngạc.
“Tri Ý, cậu muốn thuê một nơi riêng để làm xưởng?”
Thẩm Tri Ý gật đầu.
“Đúng.”
Hiện tại, cửa hàng đã quá nhỏ.
Máy may mới mua được đặt sát nhau.
Nguyên liệu chất đầy góc phòng.
Mỗi khi có đơn hàng lớn, mọi người đều phải tận dụng từng khoảng trống.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tốc độ phát triển sẽ bị hạn chế.
“Nhưng thuê xưởng cần rất nhiều tiền.”
Thẩm Thanh lo lắng.
“Tiền chúng ta có thể kiếm lại.”
Thẩm Tri Ý nói.
“Nhưng thời gian bị bỏ lỡ thì không lấy lại được.”
Câu nói ấy khiến mọi người im lặng.
Bởi vì họ hiểu.
Hiện tại chính là thời điểm quan trọng.
Nếu không nắm bắt, có thể sau này sẽ khó hơn.
Tuy nhiên, quyết định này không dễ dàng.
Bởi vì nó đồng nghĩa với việc từ một nhóm làm việc nhỏ, họ sẽ thật sự trở thành một đơn vị sản xuất.
Có trách nhiệm lớn hơn.
Áp lực lớn hơn.
Và cũng có nhiều nguy cơ hơn.
Buổi tối.
Thẩm Tri Ý đem chuyện này nói với Cố Trầm Chu.
Anh nghe xong không lập tức đồng ý.
“Cô đã tính toán chưa?”
“Rồi.”
“Nếu ba tháng đầu không có đủ đơn hàng?”
“Chúng ta vẫn có thể duy trì.”
“Nếu nửa năm?”
Thẩm Tri Ý im lặng.
Cô biết anh đang muốn cô nhìn rõ rủi ro.
Không phải dội gáo nước lạnh.
Mà là giúp cô không bị cảm xúc dẫn dắt.
“Cố Trầm Chu.”
“Ừ?”
“Anh có nghĩ tôi quá liều lĩnh không?”
Anh nhìn cô.
“Không.”
“Nhưng?”
“Nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần.”
“Điều gì?”
“Rằng khi đi lên, sẽ không còn đơn giản như trước.”
Thẩm Tri Ý hiểu.
Ngày trước, vấn đề lớn nhất của cô là tiền.
Nhưng hiện tại.
Vấn đề lớn hơn là quản lý.
Là con người.
Là trách nhiệm.
Cuối cùng, cô quyết định thuê một căn nhà cũ gần thị trấn, cải tạo thành nơi sản xuất.
Không quá lớn.
Nhưng đủ để mở rộng.
Ngày ký hợp đồng, cô đứng trước căn nhà ấy rất lâu.
Cố Trầm Chu hỏi:
“Đang nghĩ gì?”
Cô cười.
“Tôi nhớ căn phòng nhỏ đầu tiên.”
“Khác nhau sao?”
“Khác.”
“Ngày đó tôi chỉ nghĩ làm sao sống được.”
“Còn bây giờ…”
Cô nhìn căn nhà trước mặt.
“Tôi đang nghĩ làm sao để nhiều người cùng sống tốt hơn.”
Đó là lần đầu tiên Cố Trầm Chu nhận ra.
Thẩm Tri Ý đã không còn chỉ là một cô gái muốn thay đổi số phận.
Cô đang dần trở thành người có khả năng thay đổi cuộc sống của những người xung quanh.