Đến nội dung chính

Chương 33: Lời Tỏ Bày Chưa Thành Lời

admin 338 Chữ Cài Đặt

Sau chuyện mẫu thiết kế bị lộ, Thẩm Tri Ý bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chặt chẽ hơn.

Không phải vì cô nghi ngờ mọi người.

Mà vì cô hiểu.

Một tập thể muốn đi xa cần có quy tắc.

Cô phân chia rõ ràng:

Người phụ trách thiết kế.

Người quản lý nguyên liệu.

Người kiểm tra sản phẩm.

Người phụ trách giao hàng.

Mỗi người đều có trách nhiệm riêng.

Ban đầu có chút khó khăn.

Nhưng dần dần mọi người thích nghi.

Trong khoảng thời gian này, Cố Trầm Chu vẫn luôn ở bên cạnh.

Anh không can thiệp quá nhiều.

Nhưng mỗi khi cô gặp vấn đề khó giải quyết.

Anh luôn xuất hiện.

Một ngày nọ.

Hai người cùng đi lấy hàng.

Trên đường về, trời đổ mưa.

Họ trú dưới một mái hiên nhỏ.

Không gian yên tĩnh.

Chỉ có tiếng mưa rơi.

Thẩm Tri Ý nhìn màn mưa.

“Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Có bao giờ anh nghĩ đến tương lai không?”
Anh im lặng.

“Trước đây thì không.”

“Còn bây giờ?”

Anh nhìn cô.

“Bây giờ có.”

Câu trả lời khiến cô hơi bất ngờ.

“Vậy tương lai của anh có gì?”

Cố Trầm Chu không trả lời ngay.

Một lúc sau.

“Có một công việc ổn định.”

“Có một nơi để trở về.”

“Và…”

Anh dừng lại.

Thẩm Tri Ý nhìn anh.

“Và?”

Anh quay mặt đi.

“Không có gì.”

Cô bật cười.

“Lần đầu tiên tôi thấy anh do dự.”

Cố Trầm Chu cũng cười nhẹ.

Nhưng cả hai đều không nói ra câu quan trọng nhất.

Có lẽ vì họ đều biết.

Tình cảm này đang lớn lên từng ngày.

Không cần vội vàng.

Tối hôm đó.

Cố Trầm Chu về nhà.

Anh ngồi rất lâu.

Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Bởi vì yêu thương đồng nghĩa với nguy cơ mất đi.

Nhưng Thẩm Tri Ý khiến anh thay đổi.

Cô không cứu rỗi anh.

Cô chỉ khiến anh muốn tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Còn Thẩm Tri Ý cũng nằm suy nghĩ.
Cô từng nghĩ đời này chỉ cần sự nghiệp.

Nhưng hiện tại.

Cô phát hiện.

Có một người đồng hành cũng là một điều may mắn.

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng chiếu xuống.

Một năm mới vừa bắt đầu.

Và câu chuyện của họ cũng đang bước sang một chương khác.