Đến nội dung chính

Chương 35: Ngày Đầu Tiên Có Một Xưởng May Của Riêng Mình

admin 445 Chữ Cài Đặt

Việc chuyển địa điểm không dễ dàng.

Những ngày đầu, tất cả mọi người đều bận rộn.

Sắp xếp máy móc.

Phân chia khu vực.

Dọn dẹp nguyên liệu.

Thiết lập quy trình.

Căn nhà cũ vốn bỏ không nhiều năm nhanh chóng thay đổi.

Từ một nơi lạnh lẽo.

Trở thành một xưởng may nhỏ nhưng đầy sức sống.

Ngày đầu tiên chính thức hoạt động.

Thẩm Tri Ý đứng trước cửa xưởng.

Nhìn dòng người đi vào.

Trong lòng cô có một cảm giác khó tả.

Không phải tự hào vì có một xưởng.

Mà là cảm giác những ngày cố gắng cuối cùng đã tạo ra kết quả.

Lý Mai bước đến.

“Cậu đang ngẩn người gì vậy?”

Thẩm Tri Ý cười.

“Tôi chỉ đang nghĩ.”

“Nếu một năm trước có người nói tôi sẽ có một xưởng may.”

“Tôi chắc chắn sẽ không tin.”

Lý Mai bật cười.

“Không chỉ cậu.”

“Lúc đó tôi còn nghĩ cậu mơ mộng quá.”

Những ngày đầu vận hành, khó khăn nhanh chóng xuất hiện.
Bởi vì quản lý một cửa hàng nhỏ và quản lý một xưởng may hoàn toàn khác nhau.

Trước đây, chỉ cần Thẩm Tri Ý kiểm tra mọi thứ.

Nhưng hiện tại, cô không thể tự mình làm tất cả.

Cô phải học cách giao việc.

Học cách tin tưởng.

Học cách để người khác chịu trách nhiệm.

Một lần, một lô hàng bị sai màu vải.

Khách hàng yêu cầu giải thích.

Nếu là trước đây, Thẩm Tri Ý có thể tự mình xử lý.

Nhưng hiện tại, cô gọi người phụ trách đến.

“Cô nghĩ vấn đề nằm ở đâu?”

Người kia hơi hoảng.

“Tôi…”

“Không sao.”

“Chúng ta không tìm người chịu lỗi.”

“Chúng ta tìm cách giải quyết.”

Câu nói ấy khiến nhân viên yên tâm hơn.

Bởi vì họ nhận ra.

Thẩm Tri Ý không phải kiểu chủ chỉ biết trách mắng.

Cô muốn mọi người cùng trưởng thành.

Cố Trầm Chu nhìn thấy sự thay đổi này.

Anh nói:

“Cô đang học cách làm người lãnh đạo.”
Thẩm Tri Ý lắc đầu.

“Chưa.”

“Tôi chỉ đang học cách không tự gánh tất cả.”

Anh nhìn cô.

Đây là điều khó nhất với những người mạnh mẽ.

Biết chia sẻ trách nhiệm.

Một buổi tối.

Khi mọi người đã về hết.

Thẩm Tri Ý vẫn kiểm tra sổ sách.

Cố Trầm Chu mang trà đến.

“Cô lại quên nghỉ.”

Cô cười.

“Anh càng ngày càng giống quản lý của tôi.”

“Không.”

“Vậy là gì?”

Anh im lặng.

Sau đó nói:

“Người quan tâm cô.”

Câu nói rất nhẹ.

Nhưng khiến cả hai cùng dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Cố Trầm Chu nói ra một điều gần như thừa nhận.

Không phải trực tiếp.

Nhưng đủ để người nghe hiểu.

Thẩm Tri Ý cúi đầu.

Khóe môi hơi cong lên.

“Cố Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Có phải anh thay đổi rất nhiều không?”

Anh suy nghĩ.

“Có lẽ.”

“Vì sao?”

Anh nhìn cô.

“Vì có người khiến tôi muốn thay đổi.”

Đêm đó.

Không ai nói thêm.

Nhưng khoảng cách giữa hai người đã không còn như trước.