Đến nội dung chính

Chương 32: Sự Phản Bội Không Đến Từ Người Xa Lạ

admin 437 Chữ Cài Đặt

Đơn hàng mới khiến cửa hàng bận rộn hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm.

Kết thúc khi trời đã tối.

Nhưng trong sự bận rộn ấy, mọi người đều có cảm giác tự hào.

Bởi vì họ biết.

Thành quả hôm nay là do chính đôi tay mình tạo ra.

Tuy nhiên.

Khi công việc phát triển nhanh chóng, một vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Thông tin về mẫu thiết kế mới của cửa hàng bị lộ ra ngoài.

Một cửa hàng khác trong thị trấn bất ngờ đưa ra kiểu dáng gần giống.

Thậm chí còn bán trước họ.

Lý Mai tức giận.

“Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp.”

Thẩm Thanh cũng lo lắng.

“Vậy là có người lấy mẫu của chúng ta?”

Không khí trong cửa hàng trở nên nặng nề.

Bởi vì mọi người đều biết.

Trong làm ăn, bí mật rất quan trọng.

Thẩm Tri Ý không lập tức kết luận.

Cô hỏi:

“Ai có thể tiếp xúc với mẫu?”
Mọi người bắt đầu suy nghĩ.

Không lâu sau.

Một cái tên xuất hiện.

Vương Phương.

Vương Phương là người mới vào cửa hàng.

Cô ấy làm việc rất chăm chỉ.

Ban đầu mọi người đều không tin.

“Không thể nào.”

“Làm sao có thể là cô ấy?”

Lý Mai nói.

Nhưng Thẩm Tri Ý im lặng.

Cô không muốn oan cho bất kỳ ai.

Buổi tối.

Cô gặp riêng Vương Phương.

“Phương.”

“Có chuyện gì sao?”

Thẩm Tri Ý nhìn cô.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

Sau đó cô nói về mẫu thiết kế.

Vương Phương lập tức tái mặt.

“Tôi không có.”

“Tôi thật sự không có.”

Nước mắt cô rơi xuống.

“Tôi biết mọi người nghi ngờ tôi.”

“Nhưng tôi không làm.”

Thẩm Tri Ý không nói gì.

Cô nhìn phản ứng của cô ấy.

Không giống người đang nói dối.

Nhưng cô vẫn cần sự thật.

Ngày hôm sau.

Cố Trầm Chu giúp cô điều tra.

Cuối cùng họ phát hiện.

Người lấy thông tin không phải Vương Phương.
Mà là một người từng đến cửa hàng giả vờ hỏi mua quần áo.

Người đó đã lợi dụng lúc mọi người bận rộn để ghi nhớ mẫu.

Khi biết sự thật.

Mọi người đều xin lỗi Vương Phương.

Cô ấy lau nước mắt.

“Không sao.”

“Em hiểu.”

Nhưng Thẩm Tri Ý lại im lặng.

Bởi vì cô nhận ra một điều.

Khi cửa hàng lớn hơn.

Những vấn đề họ gặp phải cũng sẽ phức tạp hơn.

Buổi tối.

Cố Trầm Chu hỏi:

“Cô thất vọng?”

“Có.”

“Vì chuyện bị sao chép?”

“Không.”

“Vì tôi nhận ra…”

“Càng đi xa, càng không thể chỉ dựa vào lòng tin.”

Cố Trầm Chu nhìn cô.

“Nhưng cô vẫn chọn tin người.”

Thẩm Tri Ý cười.

“Không.”

“Tôi chọn tin có điều kiện.”

“Tin tưởng không có nghĩa là không phòng bị.”

Câu nói ấy khiến Cố Trầm Chu nhớ rất lâu.

Bởi vì đó chính là sự trưởng thành của cô.

Không đánh mất sự lương thiện.

Nhưng cũng không còn ngây thơ.