Đến nội dung chính

Chương 22: Vòng Xoáy Của Ánh Sáng Và Bóng Tối

admin 1.069 Chữ Cài Đặt

Không gian Huyết Ngục tràn ngập sự tĩnh lặng, một tĩnh lặng đáng sợ mà ngay cả tiếng bước chân cũng không muốn làm xáo trộn. Lăng Thiên dẫn đầu, ánh mắt cương nghị nhưng luôn canh chừng từng chi tiết nhỏ nhặt xung quanh. Theo sau hắn, Minh Vũ và Hồng Liên giữ vị trí chiến lược, bao quát cả nhóm. Đã ba ngày kể từ khi họ thoát khỏi trận phục kích của Hắc Sát Giáo, nhưng không ai dám lơ là.

“Lăng Thiên, phía trước hình như có thứ gì đó,” Hồng Liên lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự cảnh giác.

Cả nhóm dừng lại, nhìn về phía trước. Xa xa, một nguồn sáng yếu ớt le lói giữa bóng tối, như ánh đom đóm trong đêm mịt mùng.

“Lạ thật,” Minh Vũ khẽ cau mày, “trong một nơi đầy tà khí như thế này lại xuất hiện ánh sáng thuần khiết như vậy.”

Lăng Thiên tiến lại gần hơn, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu rung động kỳ lạ. “Ánh sáng này không đơn giản. Nó không chỉ là ánh sáng thông thường, mà còn mang theo một sức mạnh áp chế bóng tối.”
Hắn giơ tay, triệu hồi một luồng linh lực bao quanh cơ thể, bước từng bước về phía ánh sáng. Minh Vũ và Hồng Liên không dám rời mắt khỏi hắn, cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến cố nào.

Khi Lăng Thiên đến gần, ánh sáng bỗng nhiên bùng nổ, chiếu rọi toàn bộ khu vực xung quanh. Một giọng nói vang lên, nhưng không phải bằng ngôn ngữ thông thường mà là một thứ tiếng cổ xưa, đầy bí ẩn:

“Vả-suya korian desh-tova. Người được chọn, ngươi đã đến.”

Hồng Liên kinh ngạc: “Đó là… ngôn ngữ cổ đại? Ta từng nghe sư phụ nhắc qua, nhưng không nghĩ sẽ nghe thấy ở đây.”

Lăng Thiên giữ vững tinh thần, trả lời bằng giọng dứt khoát: “Ngươi là ai? Vì sao biết chúng ta sẽ đến đây?”

Ánh sáng tụ lại, biến thành hình dáng một nữ nhân mặc áo choàng trắng, khuôn mặt được che khuất bởi một lớp sương mờ. Giọng nói của nàng êm dịu nhưng chứa đựng sức mạnh vô tận.
“Ta là Linh Hồn Thủ Hộ của Thần Điện Viễn Cổ, nơi lưu giữ những mảnh ký ức về thế giới trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Ngươi, Lăng Thiên, là người được chọn để mang ánh sáng trở lại.”

Minh Vũ nhíu mày: “Thần Điện Viễn Cổ? Chúng ta chưa từng nghe qua nơi này. Nếu thực sự tồn tại, vì sao lại bị che giấu?”

Nữ nhân trả lời, giọng nói nhuốm màu u buồn: “Mọi thứ đã bị bóng tối che phủ, những gì các ngươi biết chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Nhưng thời gian không còn nhiều, hãy tiến vào trung tâm Huyết Ngục. Ở đó, vận mệnh của các ngươi sẽ được định đoạt.”

Ánh sáng chợt tắt ngấm, bóng tối lại bao phủ lấy mọi thứ.

Hồng Liên thì thầm: “Những gì vừa xảy ra… thật sự quá kỳ lạ. Nếu đó là thật, thì chúng ta đang đối mặt với một âm mưu lớn hơn rất nhiều.”
Lăng Thiên quay lại nhìn các đồng đội: “Dù thế nào, chúng ta cũng không thể dừng lại. Tiến lên phía trước là con đường duy nhất.”

Sau vài giờ di chuyển, nhóm của Lăng Thiên đến một cánh cổng đá khổng lồ được chạm khắc đầy những hoa văn kỳ lạ. Minh Vũ quan sát kỹ từng đường nét, nhận ra rằng chúng giống hệt những biểu tượng trong lời tiên tri mà hắn từng đọc.

“Cánh cổng này là kết nối tới trung tâm Huyết Ngục, nhưng có vẻ nó bị phong ấn,” Minh Vũ nhận định, tay chạm nhẹ lên bề mặt đá lạnh lẽo.

Hồng Liên bước tới, sử dụng linh lực dò xét. Một luồng tà khí mạnh mẽ phản kháng lại, đẩy nàng lùi về phía sau. “Phong ấn này không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng phá vỡ. Cần có một vật dẫn phù hợp.”

Lăng Thiên nhớ lại ánh sáng lúc trước và lời nói của nữ nhân bí ẩn. Hắn đưa tay vào túi trữ vật, nơi một viên ngọc kỳ lạ vừa xuất hiện sau khi ánh sáng biến mất.

“Đây có thể là chìa khóa,” hắn nói, đặt viên ngọc vào lỗ hõm trên cánh cổng.

Ngay khi viên ngọc chạm vào, một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên. Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một không gian rực rỡ ánh sáng nhưng đầy rẫy nguy hiểm.

Bên trong cánh cổng, họ đối diện với một đấu trường khổng lồ, nơi hàng trăm bức tượng đá đứng im, như đang canh giữ một bí mật to lớn. Mỗi bức tượng đều mang dáng vẻ hung thần ác sát, đôi mắt đỏ rực như thể đang sống động.

“Ta không thích nơi này chút nào,” Minh Vũ nói, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ khắp mọi phía: “Người được chọn, nếu muốn tiến xa hơn, hãy chứng minh bản thân ngươi xứng đáng.”

Lăng Thiên rút kiếm, ánh mắt sắc bén: “Chúng ta đã sẵn sàng.”

Tất cả các bức tượng bắt đầu cử động, đồng loạt bước tới. Một trận chiến khốc liệt nổ ra, với sự phối hợp ăn ý giữa Lăng Thiên, Minh Vũ và Hồng Liên.

Minh Vũ dùng kiếm pháp sắc bén để chặn những đòn tấn công dồn dập. Hồng Liên triển khai các kỹ năng linh lực để bảo vệ cả nhóm, trong khi Lăng Thiên lao vào trung tâm trận địa, tung ra những đòn chí mạng.

Sau khi trận chiến kết thúc, chỉ còn lại những mảnh vỡ của bức tượng rải rác trên mặt đất. Ở trung tâm đấu trường, một luồng sáng tụ lại, biến thành một vật thể kỳ lạ một quyển sách cổ có bìa vàng.

Lăng Thiên tiến tới, cầm quyển sách lên. Khi mở ra, một dòng chữ kỳ lạ hiện lên: “Kẻ nắm giữ ánh sáng phải chịu trách nhiệm với bóng tối.”

“Ý nghĩa của nó là gì?” Hồng Liên hỏi, ánh mắt lo lắng.

Lăng Thiên không trả lời, nhưng trong lòng hắn biết, đây chỉ mới là khởi đầu của một hành trình còn dài và đầy rẫy những thử thách phía trước.