Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống thung lũng, một khung cảnh tưởng chừng yên bình nhưng lại chứa đầy những dấu hiệu của sự bất an. Sau trận chiến khốc liệt tại căn phòng phong ấn, nhóm của Lăng Thiên quyết định dừng chân tại một khu rừng già để phục hồi năng lượng.
Hồng Liên ngồi bên đống lửa, đôi mắt dõi theo những tàn lửa bay lên trời. Cô quay sang hỏi Lăng Thiên: “Ngươi nghĩ rằng thanh kiếm này có giá trị gì? Nó dường như không chỉ là một thanh kiếm đơn thuần.”
Lăng Thiên đặt thanh kiếm đen tuyền xuống đất, ánh sáng kỳ lạ phát ra từ nó khiến mọi người không khỏi tò mò. “Thanh kiếm này có linh hồn. Ta cảm nhận được sức mạnh của nó, nhưng cũng đồng thời nhận thấy một sự xung đột mạnh mẽ. Như thể… nó đang thử thách ta.”
Bạch Thanh bỗng cười khẩy, phá tan bầu không khí nghiêm trọng. “Thử thách? Lăng Thiên, ngươi đã chiến đấu và giành được nó. Nếu thanh kiếm này không công nhận ngươi, thì còn ai có thể chứ?”
Minh Vũ khoanh tay, ánh mắt sắc bén: “Không nên chủ quan. Mọi thứ liên quan đến bóng tối đều có giá của nó. Thanh kiếm này không đơn giản chỉ là một vũ khí.”
Lăng Thiên gật đầu, không phản bác. “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về nguồn gốc của nó. Nhưng trước hết, hãy tập trung vào hành trình tiếp theo. Điểm đến của chúng ta là Vực U Minh, nơi được nhắc đến trong những ký tự cổ trên bệ đá.”
Chặng đường dẫn đến Vực U Minh không hề dễ dàng. Cả nhóm phải băng qua những ngọn núi hiểm trở và những khu rừng đầy cạm bẫy.
Trong một đêm tối, khi họ dừng lại nghỉ chân, Hồng Liên bất ngờ cảm nhận được một luồng khí lạ trong không khí. Nàng kéo áo Lăng Thiên: “Ngươi có cảm nhận được gì không? Không khí ở đây… khác thường.”
Lăng Thiên nhắm mắt, linh lực trong cơ thể hắn lan tỏa, hòa vào không gian xung quanh. Một luồng khí lạnh buốt lập tức bao trùm lấy hắn.
“Có thứ gì đó… đang theo dõi chúng ta,” hắn thì thầm.
Ngay khi lời nói vừa dứt, từ trong bóng tối, một tiếng cười ghê rợn vang lên. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, đôi mắt sáng rực như hai đốm lửa.
“Kẻ mang thanh kiếm, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đủ sức để sử dụng nó sao?” Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy áp kinh khủng.
Bạch Thanh ngay lập tức rút kiếm, chuẩn bị đối đầu. Nhưng Lăng Thiên giơ tay ngăn lại. “Ngươi là ai?”
Bóng dáng kia không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào thanh kiếm đen tuyền trong tay Lăng Thiên. “Thanh kiếm này… đã từng là chìa khóa mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng cũng chính nó đã chôn vùi không biết bao nhiêu linh hồn. Ngươi có dám mang trên vai trách nhiệm của nó không?”
Hồng Liên run nhẹ. “Trách nhiệm? Ý ngươi là gì? Ai đã tạo ra thanh kiếm này?”
Bóng dáng kia bật cười, nhưng không trả lời thẳng. Thay vào đó, hắn thốt lên một chuỗi từ ngữ kỳ lạ, như thể đang sử dụng một ngôn ngữ cổ xưa.
“Dra’al en tai’mar. Lục địa bị quên lãng, nơi ánh sáng bị giam cầm.”
Những lời nói đó vang lên như tiếng sấm, khiến mọi người sững sờ. Lăng Thiên siết chặt thanh kiếm, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Ngươi đang ám chỉ điều gì? Lục địa bị quên lãng là nơi nào?”
Bóng dáng kia dần tan biến, chỉ để lại một câu nói cuối cùng: “Hãy chuẩn bị. Ngươi sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn mà không ai có thể tránh khỏi.”
Vực U Minh
Cuối cùng, nhóm của Lăng Thiên cũng đến được Vực U Minh. Đó là một nơi kỳ lạ, với bầu không khí u ám và những ngọn núi đá nhô lên như những móng vuốt khổng lồ.
Ở trung tâm của Vực U Minh, họ tìm thấy một cánh cổng đá khổng lồ, trên đó khắc những dòng chữ cổ tương tự như những gì họ đã thấy trước đó.
Lăng Thiên tiến lại gần, cảm nhận một luồng khí mạnh mẽ phát ra từ cánh cổng. “Đây là nơi mà chúng ta phải đi qua. Nhưng ta không chắc điều gì đang chờ đợi chúng ta ở bên kia.”
Minh Vũ bước lên, vẻ mặt nghiêm nghị. “Chúng ta đã đến đây, không có đường lui. Dù là gì đi nữa, chúng ta cũng phải đối mặt.”
Lăng Thiên gật đầu, đặt tay lên cánh cổng. Ngay khi linh lực của hắn chạm vào, một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên, bao phủ cả nhóm.
Khi ánh sáng tan biến, họ nhận ra mình đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn khác. Đó là một không gian kỳ lạ, với những cột sáng xanh mờ bao quanh và những dòng ký tự lơ lửng trong không khí.
Ở trung tâm, một người đàn ông mặc áo choàng đen đang chờ đợi họ. Hắn quay lại, để lộ một khuôn mặt sắc lạnh và đôi mắt sâu thẳm.
“Chào mừng các ngươi đến với tận cùng của ánh sáng và bóng tối,” hắn nói, giọng nói tràn đầy uy quyền. “Ta là người giữ cửa cuối cùng. Nếu muốn tiến xa hơn, các ngươi phải chứng minh rằng mình xứng đáng.”
Câu nói ấy như một lời tuyên chiến. Và trận chiến định mệnh sắp sửa bắt đầu.