Lâm Khuynh Nguyệt ngồi trong xe ngựa trở về phủ, tâm trạng bình thản nhưng ánh mắt thâm sâu. Cuộc gặp mặt hôm nay không ngoài dự đoán của nàng, chỉ là phản ứng của hoàng đế hơi thú vị.
Hắn không trách phạt nàng, cũng không hỏi thêm gì về chuyện trong phủ. Điều này chứng tỏ hắn đang quan sát, chờ xem nàng sẽ đi con đường nào.
Thanh Liên cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, do dự hỏi.
“Tiểu thư, hoàng thượng có làm khó người không?”
Lâm Khuynh Nguyệt cười nhạt.
“Hắn không dám.”
Thanh Liên tròn mắt, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nhưng mà… người có thấy ánh mắt của hắn rất đáng sợ không?”
Lâm Khuynh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững.
“Đáng sợ ư? Không đâu. Người như hắn, chỉ đáng sợ khi ngươi có thứ hắn muốn.”
Thanh Liên ngẩn ra.
“Ý người là…”
Lâm Khuynh Nguyệt không nói tiếp, chỉ khẽ cười.
Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh, đi qua những con hẻm sâu của kinh thành. Khi gần đến phủ, đột nhiên phu xe dừng lại.
“Tiểu thư, phía trước có người chặn đường.”
Thanh Liên vén rèm nhìn ra ngoài, lập tức hoảng hốt.
“Tiểu thư, là Tam vương gia!”
Lâm Khuynh Nguyệt vẫn ngồi yên, không vội vàng bước xuống.
Bên ngoài xe, một nam nhân khoác trường bào xanh thẫm, thắt lưng đeo ngọc bội, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Hắn đứng giữa đường, nhìn chằm chằm vào xe ngựa, khóe môi nhếch lên nụ cười mờ nhạt.
Thanh Liên lo lắng nhìn chủ tử.
“Tiểu thư, có nên đi vòng không?”
Lâm Khuynh Nguyệt khẽ cười.
“Không cần. Đã chắn đường rồi, trốn cũng vô ích.”
Nàng vén rèm bước xuống.
“Tại sao Tam vương gia lại chặn đường của ta?”
Nam nhân chắp tay sau lưng, thong thả tiến lên một bước.
“Lâm đại tiểu thư, lâu rồi không gặp, nàng thay đổi nhiều quá.”
Lâm Khuynh Nguyệt nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên.
“Tam vương gia muốn nói điều gì?”
Hắn cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như hồ ly.
“Bản vương chỉ tò mò. Trước đây nàng ngốc nghếch nông cạn, giờ lại trở nên khôn ngoan như vậy. Chẳng lẽ, bị đập đầu một lần liền thông minh hơn?”
Lâm Khuynh Nguyệt cười khẽ.
“Tam vương gia không tin vào kỳ tích sao?”
Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Nàng nghĩ bản vương sẽ tin sao?”
Lâm Khuynh Nguyệt đối diện ánh mắt hắn, không né tránh.
“Vậy vương gia muốn gì?”
Tam vương gia trầm mặc một lúc, sau đó mỉm cười.
“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở nàng một câu.”
Lâm Khuynh Nguyệt nhướng mày.
“Mời nói.”
Hắn chậm rãi nói từng chữ.
“Trong cung không phải nơi để đùa giỡn. Nàng có thể không ngu ngốc nữa, nhưng đừng quên thân phận của mình.”
Lâm Khuynh Nguyệt khẽ cười.
“Đa tạ vương gia quan tâm. Nhưng ta nghĩ, ta tự biết mình đang làm gì.”
Hắn nhìn nàng thật lâu, sau đó bật cười.
“Hy vọng nàng không hối hận.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Lâm Khuynh Nguyệt đứng đó một lúc, sau đó mới quay lại xe.
Thanh Liên vẫn còn hoang mang.
“Tam vương gia là có ý gì?”
Lâm Khuynh Nguyệt trầm tư.
“Hắn đang thử ta.”
Thanh Liên nuốt nước bọt.
“Tiểu thư, người đắc tội với Tam vương gia sao?”
Lâm Khuynh Nguyệt cười nhẹ.
“Không hẳn. Chỉ là… hắn cũng giống như hoàng thượng, đang quan sát ta.”
Thanh Liên thấp giọng.
“Vậy người định làm gì?”
Lâm Khuynh Nguyệt dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
“Không làm gì cả. Chỉ cần chờ xem họ muốn gì.”
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, mang theo nàng trở về phủ. Nhưng nàng biết, từ hôm nay, sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên.