Đến nội dung chính

Chương 5: Sóng Ngầm Trong Phủ

admin 895 Chữ Cài Đặt

Lâm Khuynh Nguyệt trở về phủ khi trời đã nhá nhem tối. Vừa bước vào cổng chính, nàng đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.

Thanh Liên đi theo sau, cũng nhận ra điều bất thường.

“Tiểu thư, hình như có chuyện gì đó xảy ra.”

Lâm Khuynh Nguyệt cười nhạt.

“Tất nhiên là có chuyện. Nếu không, phụ thân ta sao có thể để ta yên ổn quay về?”

Nói rồi, nàng chậm rãi bước vào đại sảnh. Trong sảnh, Lâm Thừa Tướng đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, vẻ mặt âm trầm. Bên cạnh hắn là Lâm phu nhân và Nhị tiểu thư Lâm Thanh Hà.

Lâm Thanh Hà thấy nàng vào, lập tức bĩu môi, giọng điệu đầy châm chọc.

“Đại tỷ, người thật là có bản lĩnh. Hôm nay tiến cung một chuyến, vậy mà có thể bình yên trở về.”

Lâm Khuynh Nguyệt không thèm để ý, chỉ chắp tay hành lễ với Lâm Thừa Tướng.

“Phụ thân gọi con đến, không biết có chuyện gì?”
Lâm Thừa Tướng hừ lạnh.

“Ngươi còn dám hỏi? Ngươi nói xem, hôm nay ngươi đã làm gì trong cung?”

Lâm Khuynh Nguyệt ung dung trả lời.

“Con chỉ vào cung thỉnh an hoàng thượng, sau đó liền trở về. Không biết con đã làm sai điều gì khiến phụ thân nổi giận?”

Lâm Thừa Tướng đập bàn một cái.

“Ngươi còn dám giả bộ? Ta nghe nói ngươi đã tự tiện quỳ trước điện Thái Hòa, còn lớn tiếng trước mặt hoàng thượng! Lâm gia chúng ta chưa từng có một nữ nhi ngu xuẩn như vậy!”

Lâm Khuynh Nguyệt khẽ cười.

“Phụ thân nói sai rồi. Nữ nhi không ngu xuẩn, chỉ là không muốn tiếp tục làm con rối bị người khác điều khiển.”

Lâm phu nhân nhíu mày, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy ý châm chọc.

“Nguyệt nhi, con nói vậy là có ý gì? Phụ thân con dù nghiêm khắc nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”

Lâm Khuynh Nguyệt liếc nhìn bà ta, ánh mắt lạnh nhạt.
“Vậy sao? Nếu thật sự là muốn tốt cho con, vậy tại sao ngay từ nhỏ con đã bị người khác vu oan mà không ai thèm để ý? Vì sao đường đường là đích nữ lại bị hạ nhân coi thường? Nếu không phải vì con họ Lâm, e rằng ngay cả một chỗ đứng trong phủ này cũng không có.”

Lâm Thừa Tướng cau mày.

“Ngươi đang trách ta?”

Lâm Khuynh Nguyệt nhếch môi.

“Không dám. Chỉ là muốn nói rõ một điều, từ nay về sau, con sẽ tự quyết định con đường của mình. Nếu phụ thân cảm thấy con không còn giá trị lợi dụng, có thể tùy ý từ bỏ.”

Cả đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Lâm Thanh Hà trừng mắt, tức giận quát.

“Ngươi đang uy hiếp phụ thân sao?”

Lâm Khuynh Nguyệt thản nhiên đáp.

“Ta chỉ nói sự thật. Các ngươi muốn một Lâm Khuynh Nguyệt ngoan ngoãn để sai bảo, nhưng rất tiếc, ta không muốn tiếp tục sống như vậy.”
Lâm Thừa Tướng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.

“Ngươi tưởng rằng chỉ cần thay đổi thái độ là có thể làm chủ số phận của mình sao? Đừng quên, Lâm gia có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể đạp ngươi xuống!”

Lâm Khuynh Nguyệt bật cười.

“Phụ thân nói đúng. Nhưng nếu đã muốn đạp con xuống, vậy sao trước nay vẫn giữ con lại? Có phải vì vẫn chưa tìm được ai thay thế con để gả đi không?”

Sắc mặt Lâm Thừa Tướng càng trở nên khó coi. Lâm phu nhân và Lâm Thanh Hà cũng biến sắc.

Lâm Khuynh Nguyệt nhìn biểu hiện của bọn họ, trong lòng cười lạnh. Đúng như nàng đoán, bọn họ vẫn chưa tìm được ai có thể thay thế nàng trong cuộc hôn nhân chính trị sắp tới.

Nàng không vội vã rời đi, mà tiếp tục nói.

“Phụ thân, nếu người cảm thấy con gây phiền phức cho Lâm gia, vậy cứ việc đưa ra quyết định. Nhưng nếu còn muốn lợi dụng con, thì tốt nhất hãy thay đổi thái độ.”

Lâm Thừa Tướng nheo mắt.

“Ngươi đang ra điều kiện với ta?”

Lâm Khuynh Nguyệt mỉm cười.

“Không dám. Chỉ là muốn nhắc nhở phụ thân, bây giờ con không còn là con rối mặc người thao túng nữa.”

Lâm phu nhân lên tiếng hòa giải.

“Được rồi, đừng cãi vã nữa. Dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải làm căng như vậy?”

Lâm Khuynh Nguyệt không để tâm đến lời bà ta, chỉ nhìn thẳng vào Lâm Thừa Tướng.

“Nếu không còn chuyện gì, con xin cáo lui.”

Lâm Thừa Tướng im lặng hồi lâu, cuối cùng phất tay.

“Đi đi. Nhưng nhớ kỹ, đừng có làm chuyện gì quá đáng.”

Lâm Khuynh Nguyệt không nói thêm, xoay người rời khỏi đại sảnh.

Thanh Liên vội vàng chạy theo, lo lắng hỏi.

“Tiểu thư, người không sợ Lâm Thừa Tướng sẽ ra tay với người sao?”

Lâm Khuynh Nguyệt cười nhạt.

“Ông ta sẽ không ra tay lúc này. Nếu có thể diệt trừ ta dễ dàng, ông ta đã làm từ lâu.”

Thanh Liên vẫn không yên tâm.

“Nhưng tiểu thư đã đắc tội với quá nhiều người. Nếu bọn họ liên thủ lại…”

Lâm Khuynh Nguyệt dừng bước, ánh mắt sắc lạnh.

“Vậy thì ta sẽ khiến bọn họ không có cơ hội liên thủ.”

Nàng ngước nhìn bầu trời đêm, khóe môi nhếch lên.

Trò chơi này, mới chỉ vừa bắt đầu.