Đến nội dung chính

Chương 3: Khách Không Mời

admin 851 Chữ Cài Đặt

Sau khi rời khỏi tiền sảnh, Lâm Khuynh Nguyệt trở về viện của mình. Nàng chưa kịp bước qua cửa thì nha hoàn thân cận, Thanh Liên, đã vội vàng chạy ra đón.

“Tiểu thư, người của hoàng thượng đến.”

Lâm Khuynh Nguyệt hơi nhướng mày.

“Đến nhanh như vậy?”

Thanh Liên gật đầu, giọng lo lắng.

“Họ chờ trong sảnh, nói hoàng thượng có chỉ, muốn người lập tức diện thánh.”

Lâm Khuynh Nguyệt cười nhạt.

Nàng đã đoán được hoàng thượng sẽ sớm tìm đến nàng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Nàng thong thả bước vào sảnh, ánh mắt nhanh chóng quét qua người đang ngồi.

Đó là một nam nhân trung niên mặc quan phục màu đỏ thẫm, chính là Lưu công công, thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng. Hắn có vóc dáng gầy gò, ánh mắt sắc bén, thấy nàng bước vào liền đứng dậy, chắp tay cười.

“Nô tài tham kiến đại tiểu thư.”
Lâm Khuynh Nguyệt đáp lễ đơn giản.

“Lưu công công đến đây vì thánh chỉ sao?”

Lưu công công cười tủm tỉm.

“Thánh chỉ thì không có, nhưng hoàng thượng muốn mời đại tiểu thư tiến cung một chuyến.”

Lâm Khuynh Nguyệt cầm chén trà, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay.

“Không biết hoàng thượng triệu kiến vì chuyện gì?”

Lưu công công cười.

“Nô tài không biết, nhưng hoàng thượng chỉ nói, mong đại tiểu thư không chậm trễ.”

Lâm Khuynh Nguyệt gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

Xem ra, hoàng thượng đã nghe tin về chuyện hôm nay.

Nàng mỉm cười đứng dậy.

“Nếu đã vậy, ta không thể không đi.”

Lưu công công chắp tay.

“Đại tiểu thư mời.”

Nàng không mang theo ai ngoài Thanh Liên. Lúc lên xe ngựa, nàng nhắm mắt dưỡng thần, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Xe ngựa lăn bánh, từng đợt gió nhẹ phả vào rèm cửa, mang theo mùi hương hoa quế nhàn nhạt.
Thanh Liên cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

“Tiểu thư, người có đoán được hoàng thượng muốn nói gì không?”

Lâm Khuynh Nguyệt khẽ cười.

“Chẳng ngoài chuyện ta gây ra sóng gió trong phủ. Hoàng thượng vốn không thích ta, nay ta lại khiến mọi người bàn tán, hắn càng không vui.”

Thanh Liên cắn môi.

“Vậy… người định làm gì?”

Lâm Khuynh Nguyệt mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.

“Đi rồi sẽ biết.”

Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa cung. Lâm Khuynh Nguyệt bước xuống, nhìn cánh cổng cao lớn trước mặt.

Lưu công công dẫn nàng đi qua từng hành lang dài, cuối cùng dừng trước ngự thư phòng.

“Hoàng thượng, đại tiểu thư đã đến.”

“Truyền vào.”

Giọng nói trầm ổn vang lên từ bên trong.

Lâm Khuynh Nguyệt bình thản bước vào.

Ngự thư phòng rộng lớn nhưng không khí có phần áp lực. Sau chiếc bàn gỗ lim chạm rồng, một nam nhân trung niên mặc long bào đang ngồi, chính là đương kim hoàng đế – Lâm Hạo Nhiên.
Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, khi nhìn thấy nàng, trong đáy mắt lóe lên tia không hài lòng.

Lâm Khuynh Nguyệt hành lễ.

“Thần nữ tham kiến hoàng thượng.”

Lâm Hạo Nhiên hừ lạnh.

“Ngươi thay đổi nhiều quá.”

Lâm Khuynh Nguyệt không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói.

“Thần nữ không hiểu ý hoàng thượng.”

Lâm Hạo Nhiên buông bút xuống bàn.

“Trước đây ngươi luôn ngang ngược, không biết chừng mực, nay lại biết thờ Phật, nói chuyện cũng khác trước. Ngươi nghĩ làm vậy thì có thể rũ bỏ quá khứ sao?”

Lâm Khuynh Nguyệt ngước lên, ánh mắt trầm tĩnh.

“Thần nữ không có ý định rũ bỏ gì cả. Quá khứ là quá khứ, ta không phủ nhận. Nhưng hoàng thượng, thần nữ muốn hỏi một câu.”

Lâm Hạo Nhiên nhíu mày.

“Hỏi gì?”

Nàng mỉm cười.

“Chỉ vì ta là con gái Lâm Viễn Chương, là cháu hoàng thượng, ta đã sai sao?”

Lời này khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Lâm Hạo Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó cười lạnh.

“Ngươi đang oán trách trẫm?”

Lâm Khuynh Nguyệt lắc đầu.

“Không dám. Chỉ là thần nữ không hiểu, vì sao cùng là huyết thống hoàng thất, nhưng Lâm Linh được yêu thương, còn ta lại bị khinh thường?”

Lâm Hạo Nhiên im lặng.

Lâm Khuynh Nguyệt tiếp tục nói.

“Phải chăng, vì ta không phải là kẻ yếu đuối?”

Lâm Hạo Nhiên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt phức tạp.

Nàng không giống trước kia, không còn là kẻ ngu xuẩn chỉ biết ỷ thế hiếp người. Giờ đây nàng trầm ổn, sắc bén, không dễ bị áp chế.

Hắn thở dài.

“Trẫm không quan tâm ngươi thay đổi thế nào, chỉ cần không gây họa, trẫm sẽ không truy cứu.”

Lâm Khuynh Nguyệt chậm rãi quỳ xuống.

“Thần nữ hiểu.”

Lâm Hạo Nhiên phất tay.

“Ngươi lui đi.”

Lâm Khuynh Nguyệt đứng dậy, không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi.

Bên ngoài, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thổi qua hàng cây ngọc lan.

Thanh Liên vội chạy đến.

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

Lâm Khuynh Nguyệt cười nhạt.

“Không sao. Hắn không dám làm gì ta.”

Thanh Liên thở phào.

Hai người chậm rãi bước ra khỏi cung, không ai để ý, trong một góc khuất, có một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo bóng lưng Lâm Khuynh Nguyệt.

Người đó cười khẽ, giọng nói trầm thấp như tiếng dạ hành trong đêm.

“Thú vị.”