Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn.
Cô nhớ rất rõ.
Không phải vì ngày này có ý nghĩa đặc biệt gì, mà vì ba năm trước, cũng chính vào buổi sáng như thế này, cô đã đứng trước gương rất lâu, tự hỏi mình có đang đi sai đường hay không.
Lục Thanh Nhiễm thay một chiếc váy nhạt màu, trang điểm nhẹ. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn do dự một chút, rồi vẫn để lại trên bàn ăn một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc cà vạt cô đã chọn rất lâu.
Không đắt tiền, nhưng là màu anh thường dùng.
Cô nghĩ, dù sao cũng là kỷ niệm, ít nhất nên để lại một dấu vết.
Đến trưa, điện thoại của cô vẫn im lặng.
Không có tin nhắn, không có cuộc gọi.
Buổi chiều, Lục Thanh Nhiễm ra ngoài mua ít đồ, tiện thể ghé qua cửa hàng bánh gần nhà. Nhân viên hỏi cô: “Chị muốn ghi gì lên bánh không ạ?”
Cô suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không cần.”
Một số ngày, không cần phải được nhắc nhở.
Đến tối, khi kim đồng hồ chỉ hơn chín giờ, cửa nhà mới mở ra.
Tần Dư Hoài bước vào, áo khoác khoác hờ trên tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Thấy cô đang ngồi trong phòng khách, anh hơi dừng lại một chút.
“Chưa ngủ à?”
“Ừ.”
Cô đứng dậy, nhìn anh, giọng rất bình thản: “Hôm nay anh có bận không?”
Anh suy nghĩ vài giây, rồi đáp: “Có chút việc.”
Lục Thanh Nhiễm gật đầu, không hỏi thêm. Cô nhìn thấy thư ký của anh gửi tin nhắn vào nhóm công việc trên máy tính bảng đặt trên bàn — “Tần tổng, hôm nay là kỷ niệm kết hôn, anh nhớ về sớm.”
Tin nhắn đó đã được đánh dấu là đã đọc.
Nhưng anh vẫn không nhớ.
Cô cười rất khẽ, quay người đi vào bếp, mang bánh ra, đặt lại vào tủ lạnh. Chiếc hộp nhỏ trên bàn ăn, cô cũng thu lại, đặt vào ngăn kéo.
Tối hôm đó, hai người ngủ chung giường.
Khoảng cách rất gần, nhưng không ai chạm vào ai.
Lục Thanh Nhiễm từng là sinh viên xuất sắc nhất khoa kiến trúc.
Ít người trong Tần gia biết điều đó, bởi sau khi kết hôn, cô gần như không còn xuất hiện trong giới chuyên môn. Những bản vẽ từng thức trắng đêm để hoàn thành, những cuộc thi từng dốc toàn lực tham gia, dần dần trở thành chuyện của quá khứ.
Buổi chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi.
Là thầy hướng dẫn cũ ở trường đại học: [Thanh Nhiễm, bên viện thiết kế quốc tế có một dự án hợp tác, thầy đã đề cử em. Nếu em đồng ý, tuần sau có thể phỏng vấn.]
Tim cô đập mạnh một nhịp.
Cô nắm chặt điện thoại, giọng hơi run: “Em… có thể suy nghĩ một chút không ạ?”
“Được, nhưng cơ hội này không chờ lâu đâu.”
Cúp máy, Lục Thanh Nhiễm ngồi rất lâu trên sofa. Trong đầu cô, hai hình ảnh liên tục đan xen — bản vẽ kiến trúc dang dở và căn nhà rộng lớn nhưng trống trải này.
Buổi tối, khi Tần Dư Hoài về nhà, cô lấy hết can đảm, nói với anh chuyện đó.
Anh nghe xong, im lặng vài giây.
“Thời gian làm việc thế nào?” anh hỏi.
“Có thể rất bận, có khi phải đi công tác.”
Anh gật đầu, không nhìn cô: “Vậy thì không phù hợp.”
Mấy chữ đó, anh nói rất nhẹ.
Anh bổ sung, giọng như đang phân tích lợi hại: “Hơn nữa, em đi làm bận rộn, ai lo chuyện trong nhà?”
Lục Thanh Nhiễm đứng yên: “Em có thể cân bằng…”
“Không cần… anh cắt ngang… Không đáng.”
Không đáng.