Còn Lục Thanh Nhiễm, đứng cách đó không xa, như một người ngoài cuộc.
Bữa tiệc trôi qua trong tiếng chúc tụng và va chạm ly rượu.
Không ai chủ động gọi cô… Không ai hỏi cô dạo này thế nào.
Cho đến khi lão phu nhân Tần lên tiếng, ánh mắt lướt qua cô, giọng nói nhạt nhẽo: “Thanh Nhiễm, con cũng ba mươi rồi, nên chú ý chăm sóc gia đình hơn.”
Câu nói không nặng, nhưng lại như nhát dao cùn.
Cô mỉm cười, cúi đầu: “Vâng.”
Không ai hỏi cô có mệt không… Không ai nhớ cô từng từ bỏ sự nghiệp vì Tần gia.
Cô rời tiệc sớm.
Không nói với Tần Dư Hoài.
Bước ra ngoài, gió lạnh quất vào mặt, cô hít sâu một hơi, cảm giác như vừa thoát khỏi một cái lồng kính ngột ngạt.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra — Trong cuộc hôn nhân này, từ lâu cô đã không còn là nhân vật chính.
Đêm đó, Tần Dư Hoài về rất muộn.
Lục Thanh Nhiễm đang ngồi bên bàn làm việc, vẽ bản phác thảo. Ánh đèn vàng chiếu xuống, dáng lưng cô thẳng tắp, im lặng đến mức căn phòng như không có người.
Tiếng cửa mở.
Cô không quay đầu.
Tần Dư Hoài cởi áo khoác, nới cà vạt, liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Em về sớm vậy?”
Giọng anh bình thản, như đang hỏi chuyện thời tiết.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Không trách móc… Không chất vấn.
Chính sự bình thản đó khiến anh khựng lại.
Anh đi tới, nhìn bản vẽ trên bàn, nhíu mày: “Em lại vẽ mấy thứ này làm gì? Không phải đã nói tạm gác lại sao?”
Bút trong tay Lục Thanh Nhiễm dừng lại.
Cô đặt bút xuống, quay người nhìn anh.
“Em chỉ vẽ cho quen tay.”
“Quen tay?”
Anh cười nhạt: “Em bây giờ có cần quen tay không?”
Cô im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại:
“Hôm nay tiệc sinh nhật bà nội, anh dẫn trợ lý đi, hợp lý sao?”
Tần Dư Hoài cau mày: “Hứa Tình chỉ là đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp nào khoác tay anh như vậy?”
Không khí bỗng căng lên.
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ ra chút mất kiên nhẫn: “Em nghĩ nhiều quá rồi.”
Mấy chữ đó, nhẹ như gió, nhưng đủ thổi tắt chút nhiệt cuối cùng trong lòng cô.
“Có lẽ vậy.”
Cô cười khẽ: “Em nghĩ nhiều thật.”
Cô đứng dậy, thu dọn bản vẽ.
“Em mệt rồi, nghỉ trước.”
Tần Dư Hoài nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở đâu.
Khoảng cách giữa hai người, không phải một trận cãi vã ầm ĩ.
Mà là — Không ai còn muốn bước về phía đối phương.
Đêm đó, anh ngủ ở phòng làm việc.
Còn cô, nằm trên giường, mở trần mắt nhìn bóng tối.
Cô không khóc.
Chỉ là trong lòng có một góc nhỏ, lặng lẽ khép lại.
Sáng hôm sau, Lục Thanh Nhiễm thức dậy rất sớm.
Cô thay đồ, trang điểm nhẹ, mang theo bản vẽ cũ đã cất suốt mấy năm.
Hôm nay, cô có một cuộc hẹn.
Văn phòng thiết kế Tinh Dã.
Người tiếp cô là một người đàn ông trung niên, xem bản thiết kế rất lâu, ánh mắt càng lúc càng sáng.
“Bản vẽ này… cô tự làm?”
“Vâng.”
“Ba năm trước?”
“Vâng.”
Ông ta ngẩng đầu, nhìn cô đầy tiếc nuối: “Nếu cô không gián đoạn, bây giờ đã không chỉ dừng ở mức này.”
Lục Thanh Nhiễm mỉm cười, không giải thích.
Có những lựa chọn, chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Cuộc trao đổi kéo dài hơn dự kiến.
Khi cô bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, ấm đến mức khiến người ta muốn khóc.
Điện thoại rung lên.
Là Tần Dư Hoài.