Đến nội dung chính

Chương 16

admin 615 Chữ Cài Đặt

Lục Thanh Nhiễm nhận ra — lâu rồi, cô mới được lắng nghe như vậy.

Buổi tối, Trình Duệ tiễn cô ra ngoài.

“Có thể mời cô ăn tối không?”

Anh hỏi: “Với tư cách đồng nghiệp.”

Cô do dự một chút, rồi gật đầu.

Bữa ăn rất nhẹ nhàng.

Không ai hỏi cô vì sao ly thân… Không ai hỏi cô là vợ ai.

Cô chỉ là Lục Thanh Nhiễm.

Cùng lúc đó, ở một nhà hàng khác, Tần Dư Hoài vô tình nhìn thấy họ.

Không phải cố ý theo dõi.

Chỉ là một khoảnh khắc rất tình cờ — anh bước xuống xe, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng không phải nụ cười nhẫn nhịn anh từng quen.

Bên cạnh cô, là một người đàn ông khác.

Khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực anh bỗng siết chặt.

Không phải ghen tuông dữ dội.

Mà là một cảm giác rất rõ ràng — Cô không còn đợi anh nữa.

Cô có thể trò chuyện, ăn tối, mỉm cười với người khác.
Mà anh — là người bị đứng ngoài.

Tối đó, anh gọi cho cô.

“Em đang ở đâu?”

“Ăn tối.”

“Với ai?”

Cô im lặng một giây: “Điều đó… không còn cần báo với anh nữa.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tần Dư Hoài đứng giữa dòng người tấp nập, lần đầu tiên hiểu ra một điều rất đau — Anh không thua vì có người thứ ba.

Anh thua vì khi cô còn yêu, anh không nhìn thấy.

Buổi chiều hôm đó, trời Bắc Kinh âm u.

Mây thấp ép xuống những tòa nhà cao tầng, giống như một bàn tay vô hình đè nặng lên lồng ngực người ta.

Lục Thanh Nhiễm đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Khuôn mặt trong gương gầy hơn trước, sắc môi nhạt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của lão phu nhân Tần gia.

Một buổi tiệc mà với cô, chẳng khác gì một cuộc “điểm danh thân phận”.
Tần Dư Hoài không về nhà cùng cô.

Anh nhắn tin rất ngắn gọn: “Anh qua thẳng bên đó.”

Không hỏi cô chuẩn bị xong chưa… Không hỏi cô có cần đi cùng không.

Lục Thanh Nhiễm nhìn dòng chữ vài giây, rồi khóa màn hình.

Cô quen rồi.

Xe dừng trước biệt thự Tần gia, ánh đèn sáng trưng, tiếng cười nói vọng ra từ xa. Cô bước xuống, gió lạnh thổi qua, váy mỏng dán sát vào chân.

Ngay khoảnh khắc bước vào sảnh, cô đã cảm nhận rõ ánh nhìn khắp nơi.

Tò mò… Đánh giá… Xa cách.

“Thanh Nhiễm tới rồi à.”

Một phu nhân họ hàng xa mỉm cười xã giao, ánh mắt lướt qua cô rồi lập tức tìm kiếm phía sau.

Không thấy Tần Dư Hoài, nụ cười kia nhạt đi đôi chút.

“Dư Hoài bận, tới sau.” Lục Thanh Nhiễm chủ động nói.

Không ai tiếp lời.

Cô đứng một mình bên bàn rượu, giống như một vật trang trí đặt sai chỗ.
Chẳng bao lâu sau, cửa sảnh ồn ào hẳn lên.

Tần Dư Hoài xuất hiện.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ mặc váy xanh nhạt, tóc uốn nhẹ, khí chất dịu dàng. Cô ta khoác tay anh rất tự nhiên, cười nói thân mật.

Không cần giới thiệu, mọi người đều biết.

— Trợ lý mới của tổng giám đốc Tần, Hứa Tình.

Lục Thanh Nhiễm đứng yên.

Tim cô không đau dữ dội như trước, chỉ là có thứ gì đó lặng lẽ rơi xuống đáy.

Tần Dư Hoài nhìn thấy cô.

Ánh mắt anh dừng lại một nhịp, rồi rất nhanh dời đi, như thể giữa hai người chỉ là người quen xã giao.

Hứa Tình ghé sát anh, thấp giọng nói gì đó, nụ cười dịu dàng vừa đủ.

Mẹ Tần kéo tay Hứa Tình, thân thiết hỏi han, ánh mắt nhìn cô ta đầy hài lòng.