Đến nội dung chính

Chương 15

admin 616 Chữ Cài Đặt

Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ.

Không phải sợ ly hôn.

Mà là sợ — cô thật sự không cần anh nữa.

Anh chợt nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, người luôn cố giữ là cô.

Còn anh, chỉ quen được giữ.

Khi người đó buông tay, anh mới phát hiện — Mình đã đánh mất thứ quý giá nhất từ lúc nào.

Tần Dư Hoài chưa từng theo đuổi ai.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người được chọn — thành tích, gia thế, năng lực đều đặt anh ở vị trí không cần chủ động. Kể cả trong hôn nhân, anh cũng quen với việc Lục Thanh Nhiễm ở đó, không đòi hỏi, không rời đi.

Cho nên khi thật sự bắt đầu “theo đuổi”, anh lại hoàn toàn… không biết phải làm thế nào.

Buổi sáng thứ hai sau khi ly thân, thư ký nhận được chỉ thị rất lạ.

“Đặt hoa.”

“Loại gì ạ?”

“Cô ấy thích loại nào?”

“… Trước giờ phu nhân chưa từng yêu cầu.”
“… Vậy thì đặt loại đắt nhất.”

Đến chín giờ, một bó hoa hồng trắng rất lớn được đưa đến công ty thiết kế.

Cả văn phòng xôn xao.

“Trời ơi, ai gửi vậy?”

“Không biết, nhưng nhìn thẻ kìa — Tần thị.”

Lục Thanh Nhiễm nhìn bó hoa, hơi sững lại.

Tấm thiệp chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, chữ viết quen thuộc: “Về nhà.”

Không có xin lỗi… Không có giải thích… Chỉ là một mệnh lệnh quen tay.

Cô nhìn rất lâu, rồi bình tĩnh nói với lễ tân: “Phiền em xử lý giúp chị.”

Bó hoa bị chuyển đi không lâu sau đó.

Đến trưa, Tần Dư Hoài gọi điện.

“Em không nhận hoa?”

“Không cần.”

“Anh chỉ…”

“Dư Hoài… cô cắt lời anh, giọng không nặng không nhẹ… nếu anh đến để kéo em quay lại vị trí cũ, thì đừng lãng phí thời gian.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Chiều hôm đó, anh đích thân đến công ty.
Không báo trước.

Anh đứng dưới sảnh, dáng người cao ráo, vest đen chỉnh tề, rất dễ thu hút ánh nhìn. Không ít người nhận ra anh — Tần tổng.

“Lục tổng đang họp.” Lễ tân nói.

“Anh chờ.”

Hai tiếng.

Lục Thanh Nhiễm bước ra, nhìn thấy anh đứng đó, ánh mắt chỉ thoáng dừng một giây.

“Anh không cần làm vậy.” Cô nói.

“Anh cần.” Anh đáp.

“Anh đang theo đuổi em?” Cô hỏi thẳng.

Anh khựng lại.

Theo đuổi — từ này khiến anh cảm thấy xa lạ, thậm chí hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu.

“Nhưng cách của anh, cô nói rất bình tĩnh, chỉ khiến em nhớ lại vì sao em đã rời đi.”

Cô quay người rời khỏi sảnh.

Lần này, anh không giữ cô lại.

Không phải vì không muốn.

Mà vì lần đầu tiên anh nhận ra — quyền lực, tiền bạc, thói quen ra lệnh… đều không dùng được nữa.

Cuối tuần, Lục Thanh Nhiễm tham dự một buổi giao lưu chuyên ngành.
Không có truyền thông, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ là những kiến trúc sư, nhà thiết kế tụ họp trao đổi ý tưởng.

Cô ngồi ở góc, lắng nghe.

“Thiết kế của cô rất thú vị.”

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.

Cô quay đầu.

Là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, dáng vẻ ôn hòa, đeo kính gọng mảnh, ánh mắt rất sạch.

“Cảm ơn.” Cô gật đầu.

“Tôi là Trình Duệ, từng làm việc ở London.”

Anh mỉm cười: “Dự án ven sông, tôi theo dõi từ đầu.”

Lục Thanh Nhiễm hơi ngạc nhiên.

“Cô không chỉ giỏi kỹ thuật… anh nói… mà còn giữ được cảm xúc trong không gian. Rất hiếm.”

Không phải lời khen xã giao.

Cô nghe ra được.

Hai người trò chuyện rất tự nhiên. Không hỏi đời tư, không dò xét thân phận. Chỉ nói về thiết kế, về ánh sáng, về không gian sống.