“Nhưng con đang phá hoại gia đình mình.” Một người nói.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
“Tần gia không cần một con dâu quá nổi bật… mẹ chồng cô nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. Con nên quay về vị trí của mình.”
“Vị trí của con… Lục Thanh Nhiễm hỏi lại… là gì ạ?”
Không ai trả lời ngay.
Bởi vì câu trả lời ai cũng biết, chỉ là không tiện nói ra.
Là đứng sau Tần Dư Hoài.
Là làm nền.
Là im lặng.
Cô khẽ cười: “Nếu vị trí đó cần con từ bỏ chính mình, con xin lỗi… con không làm được.”
Cánh cửa phòng khách mở ra.
Tần Dư Hoài bước vào.
Ánh mắt anh lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở cô.
“Đủ rồi.” Anh nói.
Mẹ anh cau mày: “Dư Hoài, con còn bênh nó?”
Anh nhìn Lục Thanh Nhiễm, giọng trầm thấp: “Con nói chuyện với cô ấy.”
Cô không từ chối.
Hai người đi ra ngoài.
Dưới hiên nhà, mưa rơi lất phất.
“Em không cần đối đầu với họ.” Anh nói.
“Em không đối đầu… cô đáp… Em chỉ nói sự thật.”
Anh im lặng.
Cô nhìn anh, rất lâu, rồi nói: “Dư Hoài, anh có biết không — em chưa từng được họ coi là người nhà.”
Câu nói ấy, rất nhẹ.
Nhưng khiến lòng anh chấn động.
Tối hôm đó, Lục Thanh Nhiễm về căn hộ nhỏ.
Cô không bật đèn ngay, chỉ đứng trong bóng tối một lúc rất lâu.
Cô đã suy nghĩ chuyện này quá lâu rồi.
Không phải bốc đồng… Không phải vì tức giận… Mà là vì cô đã cạn sạch sức lực để tiếp tục ở lại.
Khi Tần Dư Hoài đến, cô đã ngồi sẵn trong phòng khách.
“Em muốn nói chuyện.” Cô nói.
Anh ngồi xuống đối diện, linh cảm không tốt.
“Chúng ta ly thân một thời gian đi.” Cô nói thẳng.
Không vòng vo, không thử dò.
Tần Dư Hoài sững người: “Em nói cái gì?”
“Ly thân.”
Cô lặp lại: “Không phải ly hôn. Chỉ là… tách ra.”
“Vì chuyện hôm nay?” Anh hỏi.
“Không.”
Cô lắc đầu: “Vì ba năm nay.”
Anh đứng bật dậy: “Anh không đồng ý.”
“Anh không cần đồng ý.”
Cô nói rất bình tĩnh: “Em chỉ thông báo.”
Câu nói ấy khiến anh lần đầu tiên mất kiểm soát.
“Lục Thanh Nhiễm, em đừng đi quá xa.” Giọng anh trầm xuống, mang theo uy áp quen thuộc.
Nhưng lần này, nó không còn tác dụng.
“Trước đây, em sợ anh giận… Bây giờ thì không.”
Cô đứng dậy, đưa cho anh một tờ giấy.
Danh sách đồ đạc cần mang đi. Rất ít.
“Em không lấy gì của Tần gia… Chỉ lấy đồ của mình.”
Anh nhìn tờ giấy rất lâu, bàn tay siết chặt.
“Anh sẽ sửa.”
Anh nói, giọng khàn: “Anh thật sự sẽ sửa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt không còn dao động.
“Anh từng có rất nhiều cơ hội.”
Cô nói khẽ: Em cũng đã đợi rất lâu rồi.”
Đêm đó, Tần Dư Hoài rời đi.
Còn Lục Thanh Nhiễm, lần đầu tiên ngủ rất sâu.
Ly thân không được công bố.
Nhưng Tần Dư Hoài cảm nhận rõ ràng — cô đã rời khỏi thế giới của anh.
Nhà không còn sáng đèn chờ anh về… Không còn tin nhắn hỏi “Anh ăn chưa?” Không còn ai nhắc anh giữ gìn sức khỏe.
Mọi thứ vẫn vận hành bình thường.
Chỉ là thiếu cô.
Một buổi tối, anh vô thức gọi cho cô.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
“Có chuyện gì không?” Giọng cô bình tĩnh, xa cách.
“Anh… chỉ muốn hỏi em đã ăn chưa.” Anh nói.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Anh không cần phải hỏi.”
Cô đáp: “Em tự lo được.”
Cúp máy.
Tần Dư Hoài ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn trắng chiếu xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.