Anh im lặng vài giây, rồi nói: “Anh đã nói với truyền thông, em là phu nhân Tần thị. Không ai dám làm khó em.”
Cô nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cô hỏi: “Anh đến đây… là vì lo cho em, hay là lo cho thể diện của anh?”
Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại.
Anh chưa từng bị hỏi như vậy.
“Anh chỉ muốn em về nhà.”
Anh nói, giọng trầm xuống: “Nhà vẫn là nhà.”
“Nhưng không phải là nơi thuộc về em nữa.” Cô đáp.
Không cãi vã, không cao giọng.
Chỉ là một câu nói, nhẹ đến mức không thể phản bác.
Buổi chiều, Lục Thanh Nhiễm nhận được cuộc gọi từ Tần gia.
Giọng mẹ chồng cô vẫn lạnh nhạt, không nặng không nhẹ: “Thanh Nhiễm, con dạo này bận quá.”
“Vâng.”
“Con là vợ của Dư Hoài, ra ngoài như vậy, không sợ người ta bàn tán sao?”
Lục Thanh Nhiễm im lặng một giây.
“Con làm việc hợp pháp, không có gì cần trốn tránh.”
Đầu dây bên kia không vui: “Con nên nhớ thân phận của mình.”
Cô khẽ cười: “Con nhớ rất rõ. Nhưng con cũng nhớ, trước hết con là một người.”
Cuộc gọi kết thúc trong không khí không mấy dễ chịu.
Buổi tối, Tần Dư Hoài lại đến tìm cô.
Lần này, anh không lên thẳng văn phòng, mà đứng chờ dưới tầng.
Lục Thanh Nhiễm xuống dưới, nhìn thấy anh đứng cạnh xe, bóng đèn đường kéo dài bóng anh trên mặt đất.
“Anh xin lỗi.” Anh nói, lần đầu tiên chủ động.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “Xin lỗi vì điều gì?”
Anh im lặng.
Có quá nhiều thứ cần xin lỗi, nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Về nhà đi.”
Anh nói, gần như cầu khẩn: “Anh sẽ sửa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Tần Dư Hoài… cô nói chậm rãi… anh có biết khác nhau giữa sửa và thay đổi không?”
Anh không trả lời được.
“Trước đây, anh luôn cho rằng chỉ cần anh cần, em sẽ ở đó.”
Cô tiếp tục: “Nhưng bây giờ, anh không còn quyền yêu cầu em phải ở lại nữa.”
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.
Cô quay người rời đi.
Lần này, Tần Dư Hoài không giữ cô lại.
Anh đứng đó, rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu ra một điều — Có những người, khi họ còn yêu, bạn có thể làm ngơ. Nhưng khi họ không còn dùng tình yêu làm lý do để chịu đựng nữa, thì dù bạn có nắm trong tay cả thế giới, cũng không thể giữ họ lại.
Cuộc gọi từ Tần gia đến vào một buổi sáng mưa.
Lục Thanh Nhiễm vừa họp xong, còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại rung lên. Nhìn số gọi đến, cô biết — tránh không được nữa.
“Thanh Nhiễm… giọng mẹ chồng cô vẫn lạnh, nhưng lần này không còn khách sáo… con về Tần gia một chuyến.”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Chuyện của con, của Dư Hoài, đã đủ để người ngoài xem trò cười rồi.”
Câu nói ấy khiến Lục Thanh Nhiễm khẽ nắm chặt điện thoại: “Con sẽ về.”
Buổi chiều, phòng khách Tần gia rất đông đủ.
Ba mẹ Tần Dư Hoài, vài vị trưởng bối, thậm chí cả cô ruột anh cũng có mặt. Cô bước vào, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô, không che giấu sự dò xét.
“Con dâu Tần gia… cô ruột cười nhạt… ra ngoài làm việc cũng được, nhưng làm đến mức khiến chồng mất mặt thì không ổn.”
“Đúng vậy… mẹ chồng cô tiếp lời… con nên biết chừng mực.”
Lục Thanh Nhiễm đứng thẳng lưng, giọng bình tĩnh: “Con không làm chuyện trái pháp luật, cũng không phá hoại gia đình ai.”