Đến nội dung chính

Chương 12

admin 619 Chữ Cài Đặt

Trong căn phòng tối, Tần Dư Hoài đọc đến đó thì dừng lại.

Anh chợt nhớ ra — ba năm trước, đúng ngày bức ảnh kia được chụp, Lục Thanh Nhiễm đã ở bệnh viện.

Một mình.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy một thứ gọi là hoảng loạn.

Không phải vì dư luận.

Mà vì anh không chắc nữa— Liệu cô còn đứng ở vị trí chờ anh quay đầu hay không.

Hội thảo kết thúc lúc gần mười giờ tối.

Lục Thanh Nhiễm bước ra khỏi hội trường, gió lạnh thổi qua cổ áo, nhưng trong lòng cô lại rất tỉnh táo.

Có người đuổi theo.

“Lục tiểu thư, cô có thể chia sẻ cảm nghĩ không? Với tư cách là… phu nhân Tần tổng?”

Cô dừng bước.

Trong giây lát, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

“Xin lỗi, cô mỉm cười, giọng điềm tĩnh. Hôm nay tôi đứng ở đây, chỉ với tư cách kiến trúc sư Lục Thanh Nhiễm.”

Câu trả lời được ghi lại rất rõ.
Tối hôm đó, cô không về nhà.

Cô về căn hộ nhỏ gần công ty — nơi cô từng sống trước khi kết hôn. Ba năm không ở, nhưng mọi thứ vẫn quen thuộc. Cô bật đèn, căn phòng sáng lên, không lớn, nhưng đủ ấm.

Điện thoại rung.

Là Tần Dư Hoài.

Cô nhìn tên anh trên màn hình rất lâu, rồi mới bắt máy.

“Em ở đâu?” Giọng anh thấp, mang theo chút gấp gáp không che giấu.

“Nhà cũ.”

“Về đi.”

Anh nói: “Chuyện truyền thông…”

“Không cần.”

Cô cắt lời anh, rất nhẹ: “Em không muốn trốn nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Anh không cần xử lý.”

Cô tiếp tục: “Em tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

“Lục Thanh Nhiễm.”

Lần đầu tiên, anh gọi đầy đủ tên cô: “Em đang đẩy anh ra.”

Cô dựa lưng vào tường, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

“Không.”

Cô nói: “Em chỉ đang bước ra.”
“Bước ra khỏi cái gì?”

“Bước ra khỏi việc luôn đặt anh lên trước bản thân mình.”

Rất lâu sau, anh mới nói: “Em từng nói… chỉ cần anh cần, em sẽ ở đó.”

Cô khẽ cười, lần này không còn đau.

“Em cũng từng cần anh.”

Cô đáp: “Nhưng anh không ở đó.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lục Thanh Nhiễm đặt điện thoại xuống, trong lòng không còn run rẩy như tưởng tượng. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng — Cô không còn sợ mất anh nữa.

Vì cô đã từng mất chính mình rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng rực. Lần đầu tiên sau ba năm, cô đứng đó, không mang họ Tần, không mang danh phu nhân.

Chỉ là Lục Thanh Nhiễm.

Và điều đó, khiến cô cảm thấy mình đang sống.

Sáng hôm sau, Lục Thanh Nhiễm đến công ty rất sớm.

Căn hộ nhỏ không có người giúp việc, không có tài xế, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cô tự pha cà phê, tự chọn quần áo, tự lái xe đến công ty — mọi thứ đều do chính tay cô quyết định.
Chưa đến chín giờ, lễ tân đã gọi lên: “Lục tổng, có người tìm chị.”

Cô hơi sững lại. “Ai?”

“Là… Tần tổng.”

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô không hề dao động như trước kia. Chỉ là một cảm giác rất nhạt— giống như nghe thấy tên của một người quen cũ.

“Cho anh ấy lên.” Cô nói.

Cửa phòng mở ra.

Tần Dư Hoài bước vào, áo vest chỉnh tề, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, chỉ là ánh mắt có chút mệt mỏi không giấu được.

“Em ở đây?” Anh nhìn xung quanh.

“Ừ.”

“Điều kiện thế này… không phù hợp.” Anh nói.

Lục Thanh Nhiễm khẽ cười: “Em thấy rất ổn.”

Anh cau mày: “Em không cần phải chịu khổ.”

“Em không thấy mình đang chịu khổ.”

Cô đáp: “Em chỉ đang sống theo cách mình muốn.”