Tần Dư Hoài nắm chặt điện thoại: “Em đang trách anh?”
“Không.”
Cô đáp: “Em chỉ đang học cách sống cho mình.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lần đầu tiên, Tần Dư Hoài cảm thấy mình.. không còn nắm chắc điều gì.
Buổi tối, anh về nhà, căn biệt thự trống trải đến mức lạnh lẽo. Trên bàn ăn không có cơm, không có đèn vàng dịu, chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Anh mở tủ, nhìn thấy hộp gỗ nhỏ bị đẩy vào góc.
Anh mở ra.
Chiếc bút máy khắc tên anh nằm yên bên trong.
Rất lâu rồi, anh mới nhớ ra — hôm đó là kỷ niệm cưới năm thứ hai.
Một thứ cảm xúc rất lạ trào lên.
Anh chợt nhận ra, suốt ba năm qua, cô luôn ở đó. Lặng lẽ, nhẫn nại, không một lần rời đi.
Cho nên anh mặc định — cô sẽ mãi ở đó.
Nhưng bây giờ, khi cô không còn lấy yêu anh làm lý do để tiếp tục lùi bước, anh mới phát hiện — Có lẽ, anh sắp mất cô rồi.
Và lần này, không phải vì cãi vã.
Mà vì cô đã không còn lý do để ở lại.
Tin tức về dự án ven sông nhanh chóng lan ra ngoài giới chuyên môn.
Không phải vì quy mô, mà vì cái tên đứng đầu danh sách: “Lục Thanh Nhiễm.”
Giới truyền thông rất nhạy mũi. Chỉ trong vòng hai ngày, thân phận của cô đã bị đào ra sạch sẽ — vợ của Tần Dư Hoài, con dâu Tần gia, ba năm không xuất hiện công khai.
Tiêu đề bài báo rất khéo: [Ẩn mình sau hào quang Tần thị, kiến trúc sư Lục Thanh Nhiễm chính thức lộ diện.]
Trong văn phòng Tần thị, không khí nặng nề đến mức ai cũng bước đi cẩn thận.
“Bên truyền thông hỏi, có cần khống chế tin tức không?” thư ký dè dặt hỏi.
Tần Dư Hoài đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe bên dưới, rất lâu không trả lời.
Khống chế?
Trước đây, anh chưa từng do dự.
Nhưng lần này, trong đầu anh hiện lên gương mặt Lục Thanh Nhiễm khi nói câu “Em cần”. Bình tĩnh đến mức khiến người khác không thể phản bác.
“Không cần.”
Anh nói: “Để họ viết.”
Thư ký thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm.
Buổi chiều, Tần Dư Hoài tham dự một cuộc họp thương mại. Giữa chừng, điện thoại rung liên tục. Anh liếc nhìn màn hình — là một đường link.
Anh mở ra.
Một bức ảnh chụp từ xa: “Lục Thanh Nhiễm đứng trong hội trường, ánh đèn chiếu xuống, mái tóc buộc gọn, mặc vest xám nhạt, trên tay cầm micro. Gương mặt cô nghiêm túc, ánh mắt sáng và bình tĩnh.”
Phía dưới là dòng chữ nhỏ: “Nữ kiến trúc sư trẻ tuổi nhất đảm nhận vai trò chủ trì dự án ven sông.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dư Hoài bỗng cảm thấy xa lạ.
Không phải với người phụ nữ kia.
Mà là với chính mình.
Anh chưa từng thấy cô như vậy.
Ba năm hôn nhân, anh quen với hình ảnh Lục Thanh Nhiễm ở nhà — dịu dàng, yên lặng, luôn chờ anh về. Đến mức anh quên mất, trước khi trở thành vợ Tần Dư Hoài, cô từng là người đứng dưới ánh đèn, được người khác nhìn thấy.
Cuộc họp kết thúc, đối tác cười nói xã giao: “Tần tổng thật có phúc, phu nhân tài giỏi như vậy.”
Anh mím môi, không đáp.
Buổi tối, truyền thông lại tung thêm tin mới.
Lần này, là ảnh cũ.
Ba năm trước, Tần Dư Hoài từng xuất hiện cùng nữ kiến trúc sư hợp tác — hai người đứng cạnh nhau, rất gần. Khi đó, tin tức đã bị Tần thị ép xuống.
Nhưng bây giờ, mọi thứ bị đào lại, gắn với một tiêu đề hoàn toàn khác: “Khi Tần tổng mải mê cùng đồng nghiệp thân thiết, vợ anh đang ở đâu?”