Nhưng tối nay, khi Tần Dư Hoài nói câu “Không cần thiết”, cô chợt nhận ra — có những thứ, không phải thêm là được.
Điện thoại rung nhẹ.
Là tin nhắn từ đối tác dự án: [Lục tiểu thư, nếu ngày mai cô không xác nhận đứng tên, chúng tôi buộc phải thay đổi phương án.]
Ngón tay cô dừng lại trên màn hình rất lâu.
Ngày trước, cô sẽ không cần suy nghĩ. Cô sẽ tự động từ bỏ, giống như vô số lần trước đón — vì thân phận con dâu Tần gia, vì thể diện của anh, vì cái gọi là gia đình.
Nhưng lần này, trong đầu cô bỗng vang lên câu hỏi của chính mình tối qua: [Trong cuộc hôn nhân này, rốt cuộc vị trí của em là gì?]
Cô gõ từng chữ, không do dự: [Được. Tôi xác nhận.]
Gửi đi.
Khoảnh khắc tin nhắn biến mất, Lục Thanh Nhiễm không cảm thấy sợ hãi như tưởng tượng, ngược lại, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác rất lạ — nhẹ nhõm.
Giống như lần đầu tiên, cô không quay đầu.
Sáng hôm sau, Tần Dư Hoài về nhà rất sớm.
Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy đèn phòng làm việc vẫn sáng, Lục Thanh Nhiễm ngồi trên ghế, đầu dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, laptop còn mở.
Anh khựng lại một chút.
Cảnh tượng này khiến anh cảm thấy… không quen.
Anh đi tới, vô tình liếc thấy màn hình. Dòng chữ “Chủ trì thiết kế… Lục Thanh Nhiễm” đập vào mắt.
Ánh mắt anh tối xuống.
“Em đứng tên?” Giọng anh trầm thấp, đánh thức cô.
Lục Thanh Nhiễm mở mắt, mất vài giây mới nhận ra anh đang đứng trước mặt. Cô không giật mình, cũng không vội vàng giải thích, chỉ bình tĩnh nói:
“Ừ.”
“Anh đã nói tối qua rồi.”
Tần Dư Hoài cau mày: “Không cần thiết.”
“Nhưng em cần.” Cô trả lời.
Ba chữ ngắn gọn, không cao giọng, không oán trách.
Lại khiến anh sững sờ.
“Em đang làm khó anh.” Giọng anh lạnh dần.
Lục Thanh Nhiễm đứng dậy, đối diện với anh, lần đầu tiên không né tránh ánh mắt ấy.
“Em không làm khó anh.”
Cô nói khẽ: “Em chỉ không muốn làm khó chính mình nữa.”
Không chờ anh phản ứng, cô cầm túi xách, đi thẳng ra cửa.
Lần đầu tiên trong ba năm, cô rời khỏi nhà mà không quay đầu lại nhìn anh.
Cửa khép lại.
Trong căn nhà rộng lớn, Tần Dư Hoài đứng yên tại chỗ, rất lâu.
Anh không hiểu vì sao, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác trống rỗng rất khó gọi tên.
Dự án ven sông chính thức công bố, cái tên Lục Thanh Nhiễm nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn chuyên ngành.
“Kiến trúc sư trẻ tuổi nhất chủ trì dự án cấp thành phố.”
“Thiết kế mang tính nhân văn hiếm thấy trong giới trẻ.”
Những lời khen ấy, Lục Thanh Nhiễm từng khao khát, nhưng khi thật sự nhận được, cô lại rất bình thản.
Cô chỉ tập trung làm việc.
Bận rộn đến mức, suốt ba ngày liền không về nhà.
Tần Dư Hoài biết chuyện qua thư ký: “Phu nhân mấy hôm nay đều ở công ty, tối muộn mới rời đi.”
Anh im lặng nghe, không nói gì.
Đến ngày thứ tư, anh chủ động gọi cho cô.
Chuông reo rất lâu mới được bắt máy.
“Có việc gì không?” Giọng cô bình tĩnh, mang theo chút mệt mỏi.
“Về nhà.” Anh nói.
“Em đang bận.”
“Công việc quan trọng hơn gia đình?” Anh hỏi, giọng hơi lạnh.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, Lục Thanh Nhiễm khẽ cười — một tiếng cười rất nhẹ, không mỉa mai, chỉ là mệt.
“Trước đây, em cũng từng nghĩ gia đình quan trọng hơn tất cả.”
Cô nói: “Nhưng anh đã dạy em, không phải ai hy sinh nhiều thì sẽ được trân trọng.”