Vi Cẩm và Hoàng Trầm Khang lẳng lặng nhìn con gái nhỏ và cháu ngoại nhà họ chăm chú mở hai thùng cát tông cỡ vừa.
Đây là quà mà người bạn kia của Nhạc Hi vừa mang tới. Cũng lâu rồi, từ lần gặp mặt đầu xuân, đứa trẻ đó không tới. Và cũng bằng ấy thời gian cho tới hôm nay, con gái nhỏ của hai người mới lại vui vẻ như vậy.
“Dì ơi, dì Táo mua nhiều kẹo đẹp quá ạ!” Bé con Minh Khôi bận rộn xếp thành hai hàng dài, đều là chữ nước ngoài nhưng trên bao bì có in hình cái kẹo, nên nhóc con liền biết.
“Còn có cả bánh trứng mini và bánh đậu xanh Thượng Hải nữa này.” Hoàng Nhạc Hi vừa đưa sang, nhóc con đã mặt mày cong tít. Sau đó thân hình nhỏ gầy lại khe khẽ nghiêng đến, đôi mắt trong veo sáng lên:
“Dì ơi, bát tô đẹp quá ạ!”
“Dì lấy ra cho con xem nha?”
“Dạ.”
Hai vị gia trưởng không tiếng động ngó sang, là bộ sáu bát sứ được đóng hộp có mút chống sốc, với hoạ tiết tùng, trúc, cúc, mai, hoa sen và cá chép vẽ tay. Còn có bộ đũa làm từ gỗ mun, thân thuôn dài, đầu được mài nhẵn tinh tế. Phần chuôi khảm nhẹ một dải hoa văn mây cách điệu bằng sơn then, vừa thanh lịch lại vừa có chút phong vị xưa cũ.
Tiếp đến lại thấy con gái nhỏ lấy ra mấy món khác nữa, đều được bọc cẩn thận và sang trọng.
Đầu tiên là bộ tách trà sứ có hoa văn xanh trắng kiểu cổ điển thanh lịch.
Sau đó là hộp sơn mài đựng trà với hoạ tiết hoa sen đơn sơ mà đẹp đến nao lòng. Kiểu đẹp khiến người ta không nỡ dùng, chỉ muốn để ngắm mỗi buổi chiều yên tĩnh.
Tiếp đến nữa, là một hộp trà Phổ Nhĩ nhỏ bằng bàn tay, sơn đen nhám, in nổi hình sen trắng. Bên trong lót vải lụa màu gụ, ôm lấy bảy bánh trà tròn như đồng xu cổ. Nắp hộp vừa mở hé, mùi trà già bay lên, nồng mà dễ chịu, như thể có người đã pha sẵn một tách ký ức từ rất lâu rồi.
Cuối cùng là một món đồ dường như không nặng tay, nhưng rõ ràng là đã được chuẩn bị rất kỹ.
“Mẹ, mẹ mở ra đi ạ.” Hoàng Nhạc Hi đưa tới túi giấy kraft có quai xách nhỏ, cô biết đây là gì, nhưng muốn để cho bà tự xem thì hay hơn.
“Bộ ấm và trà kia chắc là tặng cho ông lão nhà bà, vậy cái này, là tặng cho bà?” Vi Cẩm thầm nghĩ rồi từ từ lấy ra một hộp nhỏ từ túi giấy.
Nắp hộp cài nhẹ, còn đính kèm dây ruy băng lụa bản nhỏ màu be. Bên trong là khăn lụa Tô Châu màu trà nhạt, mỏng nhẹ như sương sớm, gấp lại chỉ bằng một bàn tay. Mặt khăn có in chìm hoa sen đang nở. Khi mở ra, khăn không bung ào ào, mà từ tốn như đóa hoa nở chậm, lại uyển chuyển như nước lùa qua kẽ ngón tay. Sợi lụa óng nhẹ, không bóng lóa mà chỉ ánh lên một thứ sáng dịu, như ánh trăng đổ lên vạt áo xưa cũ.
Bà vuốt ve khăn lụa trong tay rồi phút chốc muốn vứt nó đi, nhưng ngón tay lại cứ lần theo từng nếp gấp mềm mại, như chính xúc cảm mâu thuẫn trong lòng bà lúc này.
Bất chợt bà nhìn sang ông lão nhà mình như thể cố tìm một chỗ bấu víu, củng cố một lý do chính đáng để phản đối, nhưng chỉ cảm thấy dường như hai người đang trượt khỏi quyền kiểm soát vốn tưởng là mình nắm chắc.
Lúc này tại căn hộ cao cấp.
Phòng bếp của chị gái hoa quả sơn đang ngập tràn hương vị món ăn chống đói quốc dân.
Trên bếp từ màu đen tuyền, chiếc nồi nhỏ bằng thép không gỉ lăn tăn sôi. Gói mì tôm vừa thả vào, những sợi mì vàng nhạt nở bung như bó hoa rối. Cạnh đó, một nắm giá đỗ tươi, trắng, giòn vừa được rửa sạch sẽ và còn đọng nước, được thêm vào sau cùng khiến mùi thơm bỗng khác đi, thanh hơn và tươi mát hơn.
Nồi nhỏ được nhấc ra đặt lên miếng lót nồi cách nhiệt cho nguội bớt, luộc hai trứng gà, lấy thêm một chút củ cải và cà rốt muối chua mà mợ gửi từ quê, bữa tối nhanh gọn đã sẵn sàng.
Giá đỗ giòn ngọt vừa tới, sợi mì chín mềm, trứng luộc béo thơm, còn đồ muối chua thì giòn tan, cắn một miếng liền đánh thức toàn bộ vị giác, tổng thế kết hợp vô cùng lý tưởng khiến cô ăn nhanh đến mức, môi còn chưa kịp khô sau lần húp đầu tiên, thì đến cả nước mì cũng hết sạch.
Sau đó mới đến phần chủ đạo của tối nay, đó là chọn quần áo cho ngày mai. Rõ ràng là rất nhiều đồ đẹp nhưng đột nhiên không biết nên diện bộ nào!
Không ngờ chị gái cáo già cũng có một mặt đáng yêu như vậy, cứ thế háo hức và ngây ngô, mà quên luôn, mai là một ngày ý nghĩa của mình.
“Zi zi!”
“Zi zi…”
Đồng hồ vừa bắt đầu đếm những giây đầu tiên của ngày mới, điện thoại đặt ở bàn trang điểm gần giường liên tục âm thầm sáng lên những giai điệu vui tươi nho nhỏ.