Đến nội dung chính

Chương 59

admin 989 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc có nhiều người cố tình ngủ muộn, là để chọn những thời khắc đầu tiên để gửi lời chúc tốt đẹp đến người mà họ quan tâm.

Hôm nay là sinh nhật của Mai Thanh Táo.

Ánh sáng đầu ngày nhàn nhạt len qua rèm cửa. Chủ nhân căn hộ lơ mơ tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại theo thói quen. Màn hình sáng lên với hàng dài thông báo, tin nhắn, icon bánh kem và pháo giấy từ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình cậu mợ, và cả người đã lâu lâu không nói chuyện cũng gửi lời chúc.

Nhưng mà… không có của em gái cỏ non!

Khoé môi đang vẽ lên vòng cung xinh đẹp của chị gái hoa quả sơn chùng xuống, tâm trạng bất chợt sang trang, từ vui vẻ chuyển thành hụt hẫng.

Hai giờ đồng hồ sau ở học viện đào tạo phiên dịch viên nổi tiếng T.A.O, không khí ngày làm việc hôm nay đặc biệt ngọt ngào. Ngoài bánh sinh nhật đặt riêng cho giám đốc của họ, còn có hai bàn bày bánh kem nhỏ, hoa quả cắt hình khối xin xắn, bánh mousse ba tầng vị chanh dây, vani, socola, và trà sữa genmaicha hạt sen – kem muối.
Đặc biệt là phòng làm việc của người đứng đầu học viện hôm nay cũng phá lệ rực rỡ, như ai đó cố tình đẩy một nốt nhạc vui tươi lạc vào khúc dương cầm đều đặn.

Lọ hoa kiêu kỳ với những cánh tulip hồng phấn xen giữa hoa cúc trắng viền vàng, điểm vài nhành mẫu đơn đỏ rượu vang đang nở rộ khiến tổng thể như một bản giao hưởng của màu sắc đầu hạ, vừa nhẹ nhàng vừa bùng cháy.

Từng cánh hoa như mang theo nắng sớm, lấp lánh ánh sáng lọt qua cửa kính, khiến cả không gian vốn trung tính bỗng bừng sáng một cách tinh tế. Hương thơm không nồng, chỉ thoảng nhẹ như người khẽ bước qua rồi ngoái lại, vương chút ngọt, chút thanh, chút gì đó dịu dàng nhưng không dễ quên.

Mai Thanh Táo như mọi ngày, tươi tắn bước vào cửa học viện thì:

“Bùm!” Pháo giấy đồng loạt bắn lên, tung ra hàng trăm sợi kim tuyến óng ánh rơi chậm như mưa vàng giữa trời trong.
“Chúc mừng sinh nhật Giám đốc!” Một loạt giọng nói rộn ràng vang lên như tín hiệu đã chờ sẵn từ lâu, cùng tiếng vỗ tay và tiếng hô vang một cách đồng điệu.

Khắp sảnh tầng một sáng bừng rực rỡ, bong bóng treo lơ lửng và dải ruy băng thơ mộng buộc vào tay vịn cầu thang.

Trợ lý Tịnh Hằng háo hức mang ra bánh sinh nhật tròn hai tầng được thiết kế riêng vô cùng tinh tế.

Chiếc bánh tựa một khu vườn nhỏ của mùa quả chớm nắng, nơi từng lát táo xanh được xếp thành cánh hoa, vài quả việt quất như những giọt sương đêm vương lại. Trên đỉnh, một quả táo caramel đỏ óng ánh mang tên cô, “Mai Thanh Táo” như thay lời chúc luôn tươi mới, duyên dáng và rực rỡ theo cách riêng của mình.

Mai Thanh Táo khựng lại vài giây, mắt phượng sắc sảo mở to rồi cong veo như trăng non:

“Cảm ơn moị người nhiều, mong cho chúng ta sẽ có thật nhiều ngày sinh nhật cùng có nhau như hôm nay nhé!”
Âm thành hưởng ứng rộn rã như pháo hoa, học viện phiên dịch bắt đầu ngày làm việc đặc biệt một cách ngọt lịm.

Đông đảo học viên cũng gửi lời chúc mừng và cùng nhau tận hưởng bữa tiệc bánh trà cao cấp, và cùng thắp lên giấc mơ, tương lai cũng sẽ thành công như nhân vật chính hôm nay.

Mấy tiếng sau, trước cửa học viện đồng thời xuất hiện hai nhân vật quan trọng.

Hoàng Nhạc Hi siết chặt quai túi giấy nhỏ khi nhìn thấy người ta đang ôm một cô gái xinh đẹp.

“Cô không sao chứ?” Mai Thanh Táo lịch sự nới ra khoảng cách với người vừa đi qua bậc tam cấp và bị trượt, nhưng là ngã vào lồng ngực của cô, lại còn rất biết chọn thời điểm, sớm không ngã, muộn không ngã mà đúng lúc em gái cỏ non đến thì ngã!

“Em không sao, cảm ơn chị!” Cô gái vóc dáng rất đẹp, gương mặt dịu dàng xen lẫn quyến rũ vừa đủ, tóc dài cong nhẹ buông mềm như nước, phối với bộ đồ tối giản huyền thoại, áo sơ mi trắng và quần jean ống xuông rộng, cùng giầy cao gót thanh lịch. Sau khi ngẩng lên mới biết người trước mặt là ai, nhưng cô nhận ra chị ấy đang nhìn người phía sau, nên đúng mực đi vào trước.

Mai Thanh Táo vội vàng chạy đến cạnh em gái cỏ non, hôm nay em ấy giống như một giấc mộng tinh khôi làm cô mê mẩn.

Em ấy đi bộ dọc vỉa hè, nắng trưa tháng ba rải nhẹ như lớp lụa mỏng phủ lên vai áo trắng kem. Gương mặt nhỏ nhắn như ngọc, mái tóc búi cao với vài lọn uốn cong nhẹ, lặng lẽ rơi như sương sớm.

Ống quần mềm mại phủ lên giầy cao gót, ôm từng bước chân chậm rãi, hoàn toàn không cố gây chú ý, ấy vậy mà lại khiến cô không thể dời mắt. Cô quên luôn mình đang ở đâu, đang là ai, cả thế giới bỗng dưng chỉ còn lại một điều duy nhất đáng để giữ lấy bằng ánh nhìn, đó là “em”.

“Em đẹp quá!” Ai đó dán đến thủ thỉ, nhưng người thấp hơn không vội trả lời, gò má non mềm cũng không đỏ lên chút nào.

“Đẹp bằng cô gái vừa nãy không?”

“…”