Thời Cẩm Tâm gật đầu, nàng nâng chung trà lên, từ từ uống một ngụm rồi hỏi: “Thế Tử đâu rồi?”
Thu Dung đáo: “Hẳn là Thế Tử đã tới thư phòng xử lý công vụ rồi. Thế Tử Phi có việc muốn tìm ngài ấy sao?”
Thời Cẩm Tâm cười lắc đầu: “Không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi.”
Sau khi nghỉ tạm, Thời Cẩm Tâm bảo Tư Tư lấy xiêm y trong rương ra, rồi dựa theo thói quen ở Thời phủ lúc trước của nàng mà xếp vào trong tủ y phục.
Nàng tới thư phòng nhỏ, tự mình lấy thư tịch trong rương ra, bày lên kệ sách.
Trong một cái rương khác là mấy đồ vụn vặt, nàng mở ra xem thử rồi đặt chúng nó ở vị trí nên để.
Sau khi sửa sang một phen, chờ đến khi đã hoàn thành thì đã là hoàng hôn.
Thời Cẩm Tâm ngồi xuống nghỉ tạm, rót một chén trà chậm rãi uống.
Lúc Văn Tập Cầm tới, thì Thời Cẩm Tâm vừa uống xong chén trà, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bà.
Thời Cẩm Tâm vội đặt chén xuống, đứng dậy hành lễ: “Bà bà.”
Văn Tập Cầm cười: “Không cần đa lễ, ngồi đi.”
“Vâng.” Đợi Văn Tập Cầm ngòi xong, Thời Cẩm Tâm mới ngồi xuống.
Văn Tập Cầm mỉm cười nhìn Thời Cẩm Tâm, ánh mắt hiền hòa.
Thời Cẩm Tâm chớp chớp mắt, sau khi rót cho bà một chén trà, thấy bà vẫn không nói chuyện mà chỉ nhìn mình thì có chút khó hiểu: “Bà bà tới là chuyện gì sao ạ?”
Văn Tập Cầm cười nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn nói với con một tiếng. Ta đã nói với phòng thu chi trong phủ rồi, nếu như con có chỗ dùng tiền, thì cứ qua đó lấy là được.”
“Mặt khác, còn có một việc muốn hỏi con.”
Thời Cẩm Tâm nói: “Mời bà bà nói.”
Văn Tập Cầm vừa mỉm cười dịu dàng vừa chăm chú nhìn Thời Cẩm Tâm: “Con và Huyền Ngọc đã thành thân được một đoạn thời gian rồi, hai đứa đã viên phòng chưa?”
Thời Cẩm Tâm khựng lại, cơ thể thoáng cứng đờ, sau đó lại khôi phục về vẻ mỉm cười. Nàng không ngờ tới Văn Tập Cầm lại muốn hỏi cái này, đúng là không có chút đề phòng nào.
Mà Văn Tập Cầm nhìn phản ứng của nàng thì cũng đã biết được đáp án.
Đêm hôm sau, khi Từ Huyền Ngọc đang ngồi trong thư phòng xem hồ sơ, Văn Tập Cầm liền bưng một chén canh đi qua tìm hắn.
“Huyền Ngọc, muộn vậy rồi mà vẫn còn xem hồ sơ à?” Văn Tập Cầm cười đặt canh xuống trước mặt hắn: “Tới, uống chút canh đi, là ta tự mình nấu cho con đấy.”
Từ Huyền Ngọc không có hoài nghi mà bưng chén lên húp một ngụm, sau đó cảm thấy mùi vị có chút là lạ.
Hắn nhíu mày hỏi: “Nương, đây là canh gì vậy?”
Hắn đang chuẩn bị uống hớp thứ hai, xem thử có phải là mình nếm sai rồi không, thì lại nghe được Văn Tập Cầm thong dong nói: “Canh lộc nhung và pín bò.”
Từ Huyền Ngọc đột nhiên trợn to hai mắt, “Phốc!” một tiếng phun nhụm canh vừa hớp vào mồm ra.
Từ Huyền Ngọc dùng ống tay áo lau miệng: “Nương!”
Văn Tập Cầm ngồi xuống trước bàn, bất đắc dĩ thở dài: “Nương thấy cơ thể con không được, nên mới cố ý tìm lộc nhung thượng đẳng tới bồi bổ cho con.”
Bà chỉ vào hắn: “Có phải là vì mấy năm qua quá bận rộn, nên thân thể con không được rồi không?”
Từ Huyền Ngọc nhịn xuống: “Không phải!”
Văn Tập Cầm hoài nghi nhìn hắn: “Vậy sao con còn chưa viên phòng với Cẩm Tâm? Nàng xinh đẹp như vậy, tính tình lại dịu dàng, chỗ nào cũng tốt. Nhất định là do con không được!”
“…” Từ Huyền Ngọc yên lặng siết chặt tay: “Nương, người có thể đừng suy nghĩ miên man nữa được không? Thân thể con rất tốt!”
“Phải không?” Văn Tập Cầm không tin.
Từ Huyền Ngọc đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Nương, trời không còn sớm, người mau về nghỉ ngơi trước đi.”
Văn Tập Cầm híp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt trợn to, đầy vẻ khiếp sợ hỏi: “Có phải là con không thích nữ nhân không?”
“Không phải!!” Từ Huyền Ngọc thở dài: “Nương à, người về đi, con còn có rất nhiều hồ sơ cần phải xem.”
Văn Tập Cầm đứng lên, nhìn chằm chằm đánh giá hắn một hồi, rồi mới nói: “Uống hết canh đi.”
“… Con không uống!” Từ Huyền Ngọc đỡ trán, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Con thật sự rất ổn!”