Từ Huyền Ngọc chớp mắt, hơi rũ mắt xuống. Chuyện đáng nhớ? Có.
Nhưng hắn không muốn nói.
Từ Huyền Ngọc nói: “Nương, nếu bây giờ người có rảnh thì tới phòng thu chi lấy một bút bạc cho Thời Cẩm Tâm đi, dùng để tu sửa sân viện.”
Văn Tập Cầm sửng sốt, có hơi kinh ngạc: “Con để nàng tu sửa lại sân các con đang ở à?”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Vâng.”
Văn Tập Cầm híp mắt, ý vị thâm trường liếc Từ Huyền Ngọc một cái, bà hơi nhướng mày, làm như đã hiểu được gì đó mà cười một cái, nói: “Được.”
Từ Huyền Ngọc làm như nghĩ tới cái gì, lại nói: “Nếu nàng muốn rời phủ, thì không cần phải cản nàng.”
Văn Tập Cầm cười: “Ta cũng không định cản nàng. Con còn có gì muốn dặn nữa không?”
Từ Huyền Ngọc nói: “Không có.”
Văn Tập Cầm lại hỏi: “Nhưng ta thì lại có chuyện muốn nói với con. Con và Cẩm Tâm thành hôn cũng đã được một thời gian rồi, hai đứa có…”
“Đúng rồi!” Từ Huyền Ngọc như đã đoán được bà muốn nói gì, lập tức mở lời cắt ngang: “Hai ngày này vẫn luôn ở Thời phủ, con còn có chút chuyện chưa xử lý xong.”
Rồi sau đó không đợi Văn Tập Cầm ngăn cản, hắn đã không chút do dự nhấc chân chạy vào trong Vương phủ.
Văn Tập Cầm nhìn bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, không nhịn được mà thở dài, lại có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Hạ nhân trong phủ dọn mấy cái rương về phòng của Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm. Từ Huyền Ngọc mở rương ra nhìn tử, một rương là sách, một rương là mấy đồ vụn vặt, lớn nhỏ khác nhau, còn có một rương là y phục.
Từ Huyền Ngọc nhìn sang kệ sách trong phòng.
Sách trên đó đều là do hắn để lên lúc trước, từ sau khi tiếp nhận chức vụ chưởng quản Thẩm Hìn Tư, kỳ thật cũng chưa từng đụng vào. Cho dù là trước đây có xem qua mấy quyển, thì cũng không nhớ rõ nội dung là gì.
Hắn lại nhìn một rương sách của Thời Cẩm Tâm, nghĩ nghĩ, liền ra ngoài kêu một tiếng: “Thu Dung.”
Rất nhanh Thu Dung đã đi vào, nàng ấy hành lễ với hắn trước rồi hỏi: “Thế Tử có gì muốn dặn dò ạ?”
Từ Huyền Ngọc nói: “Để người dọn một cái kệ sách mới tới. Dịch kệ sách ở phòng bên này qua một chút, dọn bình hoa trong góc ra, đặt hai cái kệ sách kề nhau. Chỗ nào cần quét dọn thì quét dọn một chút đi.”
Thu Dung nhìn qua, sau đó gật đầu: “Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị ngay.”
Lúc Thời Cẩm Tâm từ chỗ Từ Nhược ảnh trở về, đã là nửa canh giờ sau.
Vừa bước vào phòng, nàng đã phát hiện ra ngay có chỗ khác biệt. Nàng quay đầu nhìn về phía thư phòng nhỉ, khi thấy kệ sách thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng lên, trong mắt hiện chút ý cười.
Cách sắp xếp bên đó có thay đổi, tuy là không nhiều, nhưng vì lúc trước chỉ có vài món đồ, nên một khi đổi mới liền dễ dàng thấy được.
Thời Cẩm Tâm không tự chủ được mà đi về phía đó, nhìn cái rương để sách được chuyển qua bên này, trong mắt nàng liền có thêm mấy phần vui mừng.
Thu Dung đưa trà bánh tới, nhìn thấy Thời Cẩm Tâm đứng trước kệ sách thì mở lời: “Thế Tử Phi, uống trà rồi nghỉ ngơi chút đi ạ.”
Thời Cẩm Tâm trở lại tiểu thính (phòng khách nhỏ), ngồi xuống trước bàn.
Thu Dung châm một ly trà đặt xuống trước mặt nàng rồi nói: “Thế Tử Phi, Thế Tử nói trước khi người trở lại, thì không được động tới đồ trong rương. Cho nên chúng ta chưa sắp xếp lại cho người, đều chờ người trở lại căn dặn rồi mới làm. Nhưng mà mấy cái rương đều đã được di chuyển, rương để sách được đặt trong thư phòng nhỏ, hai cái rương khác thì đã dọn vào trong phòng ngủ.”