Đêm đó, Từ Huyền Ngọc ngủ lại trong thư phòng.
Chẳng qua là hắn ngủ không được ngon. Xem hồ sơ có chút mệt mỏi, lại thêm mấy lời Văn Tập Cầm nói với mình, cuối cùng chén canh lộc nhung pín bò kia bị hắn đổ hết. Đầu óc hắn có chút hỗn loạn, lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu, tới hơn nửa đêm mới ngủ được.
Hôm sau, khi nắng sớm vừa lên, hắn đã theo thói quen mà tỉnh lại, nhưng rồi lại không chịu được cảm giác mà mỏi mà lại ngủ thêm một hồi.
Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, thì đã là giữa giờ Tỵ.
Hắn mở mắt, ý thức có chút hoảng hốt, cơ thể cũng nặng nề.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng nói của Tả Hàn Sa liền từ bên ngoài truyền vào: “Thế Tử, ngài tỉnh chưa?”
Từ Huyền Ngọc vươn tay, rồi lại nhìn thấy chuỗi vòng bồ đề trên tay trái mà lúc ngủ quên gỡ xuống. Hắn nhìn chuỗi vòng mà hơi thất thần.
“Thế Tử?” Giọng nói của Tả Hàn Sa lại vang lên: “Ngài tỉnh chưa?”
Từ Huyền Ngọc lấy lại tinh thần, sau khi ngồi dậy mới nói: “Vào đi.”
Lúc này Tả Hàn Sa mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Từ Huyền Ngọc vẫn còn ngồi trên giường, hắn không khỏi cười khẽ: “Thế Tử, đúng là hiếm khi thấy được ngài dậy muộn như vậy. Đều đã sắp đến buổi trưa rồi.”
Từ Huyền Ngọc cũng không ngờ tới mình chỉ định ngủ thêm chốc lát, mà chốc lát này lại lâu như vậy.
Hắn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tả Hàn Sa cười cười: “Thật ra thì cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là nhìn xem Thế Tử đã dậy hay chưa.”
Từ Huyền Ngọc nhíu mày, hơi đỡ lưng mà thở dài một tiếng, sau đó mới xuống giường.
Rửa mặt thay đồ xong, Từ Huyền Ngọc trở lại thư phòng, lại ngồi xuống án thư cầm hồ sơ trên bàn lên xem.
Tả Hàn Sa cũng đi qua: “Thế Tử, ngài không định ăn chút gì sao? Sao vừa dậy mà đã ngồi đây xem hồ sơ rồi? Không định qua chỗ Thế Tử Phi chào hỏi chút sao?”
Từ Huyền Ngọc cúi đầu nhìn hồ sơ: “Lúc dùng cơm trưa sẽ gặp, bây giờ đi qua chào hỏi làm gì?”
Tả Hàn Sa nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng.
Từ Huyền Ngọc tập trung xem hồ sơ trong tay, Tả Hàn Sa cũng ngại tới quấy rầy, hắn hành lễ xong rồi tự giác ra khỏi thư phòng, đợi ở bên ngoài.
Trong cư viện của Thời Cẩm Tâm.
Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng tươi mới, gió thoảng mát rượi. Thời Cẩm Tâm để người dời một cái bàn nhỏ ra ngoài, trên bàn là giấy vẽ, bên cạnh bày một bộ bút mực.
Nàng ngồi quay mặt về phía sân, vừa nhìn cảnh sắc trong sân hiện tại, vừa suy tư gì đó rồi cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Tư Tư đứng bên cạnh nàng, hơi khom người mài mực cho nàng.
Lúc sắp đến giờ cơm trưa, Thu Dung đi tới hành lễ rồi nhẹ giọng nói: “Thế Tử Phi, nên đến nhà ăn dùng cơm trưa rồi ạ.”
Thời Cẩm Tâm đáp: “Đã biết.”
Nhưng bút trong tay nàng vẫn chưa dừng lại, còn đang viết vẽ gì đó. Thẳng đến khi nàng đã vẽ xong những gì suy nghĩ ra ngoài, thì mới buông bút.
Nàng đứng lên, chậm rãi giãn hai tay ra mà duỗi người, sau đó mới nói: “Đi thôi, tới nhà ăn.”
Thu Dung gật đầu: “Vâng.”
Tư Tư ở lại cẩn thận thu dọn bút và giấy Thời Cẩm Tâm vừa dùng trở lại thư phòng nhỏ, nàng ấy đặt tranh ở cùng một chỗ với hai bức tranh đã được vẽ xong khác, dùng một cái thước chặn giấy đè lên chỗ rìa, đợi nét mực khô đi.
Trên đường tới nhà ăn, Thời Cẩm Tâm đụng mặt Từ Huyền Ngọc.
Sau khi chào nhau, hai người sóng vai cùng đi về phía nhà ăn.
Từ Huyền Ngọc hơi nhíu mày, biểu tình có chút cứng đờ, lại thêm hôm qua không nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt không được tốt đến đâu. Có cảm giác rất âm u.
Thời Cẩm Tâm liếc mắt một cái đã nhìn ra, nàng nhẹ giọng hỏi: “Hình như Thế Tử không được khỏe, đêm qua bận tới khuya mới nghỉ ngơi à?”
Từ Huyền Ngọc đáp: “Ừm.”
Thấy Từ Huyền Ngọc không muốn nói chuyện, Thời Cẩm Tâm cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi ở bên cạnh hắn.
Dùng cơm xong, Thời Cẩm Tâm trở về cư viện, Từ Huyền Ngọc thì về thư phòng, ai làm việc nấy.
Thời Cẩm Tâm ngồi ở án thư trong thư phòng nhỉ, cầm bức tranh mà buổi sáng mình mới vẽ xong tới nhìn.
Lúc sáng, Thời Cẩm Tâm vẽ lại cảnh sắc cần sửa đổi trong sân, còn làm đánh dấu.
Cái sân này vốn đã rất đẹp rồi, bốc cục rất hợp lý nên cũng không cần phải sửa đổi quá nhiều, chỉ là có hơi trống trải, cho nên trồng thêm chút hoa cỏ và đặt thêm mấy thứ khác là được.
Bước đầu tiên, liền trồng một ít hoa súng vào trong ao trước, rồi mua cá chép cẩm lý về bắt đầu nuôi.
Nhưng muốn mua hoa súng thì hẳn là phải tới chợ hoa, tiện đường cũng có thể nhìn xem các loại hoa cỏ khác.
Thời Cẩm Tâm đứng dậy: “Thu Dung, chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Đi mua chút hoa với cá.”
Thu Dung gật đầu: “Vâng ạ.”
Thu Dung chuẩn bị xe ngựa, ra ngoài cùng nàng.
Trước hết là tới chợ hoa. Thu Dung đã từng tới nơi này rồi, còn tính là có chút quen thuộc, có thể giới thiệu một hai cho Thời Cẩm Tâm.
Thời Cẩm Tâm đã có mục đích rõ ràng: “Chúng ta đi xem hoa súng trước, nếu như thấy được có hoa cỏ xinh đẹp nào khác thì lại hỏi sau.”
Nhất định phải mua hoa súng, còn lại chỉ là thuận tiện.
Thu Dung dẫn Thời Cẩm Tâm tới một tiệm hoa rất lớn. Trước cửa tiệm có đặt giá hoa ba tầng, bên trên bày các loại hoa nở rộ, bên trong lại càng có nhiều loại hoa tươi hơn, vừa đi vào đã hoa cả mắt, theo đó là hương thơm xộc vào mũi.
Tiểu nhị của tiệm hoa mỉm cười tiến lên: “Hoan nghênh quý khách ghé thăm, bổn tiệm có các loại hoa tươi mới, đều là do trong nhà cẩm thận chăm chuốt mà thành. Xin hỏi ngài cần tìm dạng hoa thế nào?”
Thời Cẩm Tâm hỏi: “Có hoa súng không?”
“Có!” Tiểu nhị tươi cười làm thư thế “mời vào bên trong”: “Hoa trồng trong nước đều ở trong sân, trong tiệm không tiện đặt chậu nước, mời khách nhân cùng tiểu nhân vào xem.”
Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Cảm phiền!”
Sân trong của tiệm hoa rất lớn, chia thành các loài sống trong nước và các loài sống trên cạn. Như lời tiểu nhị đã nói, hoa này đều do nhà bọn họ tự trồng.
Thời Cẩm Tâm tới cạnh chậu nước xem hoa súng, nàng nhìn qua, rồi khom lưng duỗi tay chạm vào cánh hoa.
Cánh hoa khép chặt, không vì bị người đụng vào mà đung đưa quá lớn. Sau khi hoa nở sẽ không dễ rụng mất, còn được.
Nàng hỏi: “Hoa súng này bán thế nào?”