Sau bữa trưa, Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm phải về Vương phủ Trường An.
Trước khi đi, Thời Cẩm Tâm đi bái biệt tổ mẫu. Cố Trúc kéo tay nàng nói mấy lời, tuy trong lòng không nỡ, nhưng lại không thể để nàng ở lâu. Bà dặn nàng nhớ chăm sóc chính mình cho tốt, rồi thả tay nàng ra.
Thời Cẩm Tâm cung kính hành lễ trước mặt Cố Trúc, rồi mới xoay người rời đi.
Ra ngoài, liền thấy được Thời Vân Li đang chờ nàng.
Lúc trước, khi Từ Huyền Ngọc nói chuyện mặt dây hình lá cây kia cho nàng, Thời Cẩm Tâm đã một năm một mười báo lại cho Thời Vân Li.
Lúc Thời Vân Li biết được thân phận thật của Tô công tử mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thì rất khiếp sợ. Vẻ mặt của nàng vẫn còn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, thoạt nhìn vẫn còn có chút thất thần.
Thời Cẩm Tâm đi tới trước mặt Thời Vân Li, mềm giọng gọi nàng: “Vân Li.”
Thời Vân Li lấy lại tinh thần, nàng ấy ngẩng đầu nhìn Thời Cẩm Tâm, mỉm cười gọi: “Tỷ tỷ.”
Thời Cẩm Tâm hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước à?”
Thời Vân Li nhấp môi, tay cầm mặt ngọc hình lá cây kia nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng ấy có chút do dự, cũng có chút khẩn trương: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem, Tô công tử thật sự là tiểu công tử của Phủ Tuyên Vương sao?”
Thời Cẩm Tâm đáp: “Tin tức do Thế Tử phái người nghe được, ta nghĩ hẳn là không sai. Nếu như muọi không tin, thì lần sau khi gặp Tô công tử có thể hỏi thử hắn.”
Thời Vân Li chớp mắt, tim đập nhanh hơn, rõ ràng là rất khẩn trương. Tay cầm mặt dậy của nàng không tự giác mà nắm chặt lại: “Tỷ tỷ, nếu như hắn thật sự là tiểu công tử của Phủ Tuyên Vương, vậy có phải là muội…”
“Vân Li.” Trời Cẩm Tâm nhẹ giọng cắt ngang lời nàng, duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng: “Muội muốn biết đáp án, thì chỉ có Tô công tử mới có thể nói cho muội được. Lần sau lúc gặp hắn, muốn hỏi gì thì cứ hỏi hết đi. Trong lòng càng có nhiều nghi hoặc, thì càng dễ bị trầm cảm, sinh lòng u uất.”
“Nếu muội thật sự thích hắn, thì đừng để những chuyện đó làm rối loạn tâm trí. Muốn hỏi, thì cứ mở miệng, nghẹn trong lòng dễ hỏng người.”
Thời Vân Li nhìn Thời Cẩm Tâm, ánh mắt nàng ấy lấp lánh, mỉm cười.
Thời Cẩm Tâm nâng một tay sờ sờ mặt Thời Vân Li: “Nếu muội cần giúp cái gì, thì cứ tới Vương phủ Trường An tìm ta.”
Thời Vân Li cười gật đầu: “Dạ, được.”
Thời Vân Li cùng Thời Cẩm Tâm đi tới trước cổng Thời phủ, nhìn nàng và Từ Huyền Ngọc bước lên xe ngựa rồi càng đi càng xa.
Nàng đứng trước cổng, nhìn lại chỉ còn thấy cái bóng xe ngựa lờ mờ, rồi mới cúi đầu nhìn mặt ngọc mình đang nắm trong tay, bộ dạng như đang suy tư gì đó.
Vương phủ Trường An.
Từ Huyền Ngọc vừa đỡ Thời Cẩm Tâm xuống xe ngựa, thì đã nhìn thấy Văn Tập Cầm và Từ Nhược Ảnh bước nhanh tới trước mặt bọn họ.
Văn Tập Cầm nheo mắt, nhanh chóng đánh giá trên dưới Thời Cẩm Tâm và Từ Huyền Ngọc một phen. Thấy vẻ mặt hai người đều không có gì khác lạ, nghĩ tới hẳn là ở chung với nhau cũng không tệ, nên mới bỏ xuống cảm giác khẩn trương mà mỉm cười.
Từ Nhược Ảnh đi qua nắm tay Thời Cẩm Tâm, cười nhìn về phía Từ Huyền Ngọc, mang theo chút tinh nghịch hỏi hắn: “Đại ca, huynh và tẩu tẩu về Thời phủ còn ngủ lại một đêm, cảm giác thế nào? Có giống với lúc ở nhà không?”
Từ Huyền Ngọc nói: “Muội muốn biết cảm giác thế nào, thì lần sau cũng đi qua ngủ một đêm là biết.”
Từ Nhược Ảnh bĩu môi rên lên một tiếng, rồi mới nhìn Thời Cẩm Tâm: “Tẩu tẩu, chúng ta ta đừng để ý tới đại ca nữa, muội dẫn tỷ đi xem trò hay.”
Nói rồi không đợi Thời Cẩm Tâm đáp lời, Từ Nhược ảnh đã trực tiếp kéo nàng rời đi.
Từ Huyền Ngọc phất tay, để người dỡ đồ trên xe ngựa xuống, dọn về phòng.
Văn Tập Cầm đứng bên cạnh Từ Huyền Ngọc hỏi: “Nói thật đi, con và Cẩm Tâm về Thời phủ còn tranh thủ ngủ lại một đêm, cảm giác thế nào?”
Từ Huyền Ngọc nhàn nhạt đáp lời: “Cũng bình thường thôi, không có cảm giác gì cả.”
Văn Tập Cầm hơi nhíu mày: “Cái gì mà gọi là không có cảm giác? Lần đầu con cùng Thế Tử Phi của mình tới nhà nàng qua đêm, chẳng lẽ lại không cảm thấy có gì khác biệt sao? Con và nàng không có xảy ra chuyện gì đáng nhớ à?”
“…”