Đến nội dung chính

Chương 44

admin 1.128 Chữ Cài Đặt

Hắn nhìn xà nhà, thoáng chớp mắt.

Đã muộn vậy rồi, Thời Cẩm Tâm còn không ngủ mà còn muốn làm cái gì?

Từ Huyền Ngọc đợi một lát, không đợi được Thời Cẩm Tâm trở về, nhưng lại nghe được có chút tiếng động truyền tới từ trong sân, như có người đang hạ giọng nói chuyện.

Hắn đầy nghi hoặc, không tự chủ được mà ngồi dậy, nhìn thử ra ngoài cửa sổ. Ánh nến mỏng manh, chỉ còn lại một chút ánh sáng.

Hắn xuống giường ra khỏi phòng.

Trong đình nhỏ hóng gió trong sân, có ánh nến đang sáng. Thời Cẩm Tâm đang ngồi đó ăn cái gì. Tư Tư ở bên cạnh, tay cầm một cái quạt quạt mạnh.

Từ Huyền Ngọc híp mắt, ma xui quỷ khiến đi qua.

Thời Cẩm Tâm đang vùi đầu ăn mì đột nhiên nhìn thấy có một bóng người tới gần, nàng còn chưa kịp nuốt đồ trong miệng xuống đã vội ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Huyền Ngọc đang đi tới.
Nàng chớp mắt một cái, thoáng sửng sốt, mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Thế Tử, chàng không ngủ à?”

Tư Tư đang đưa lưng về phía Từ Huyền Ngọc nghe Thời Cẩm Tâm nói vậy, lập tức chạy sang một bên, giấu cây quạt trong tay ra sau, hành lễ một tiếng rồi nhanh chóng im lặng.

Từ Huyền Ngọc nhìn chén mì sợi chỉ còn lại một nửa trong tay Thời Cẩm Tâm, ngồi xuống đối diện nàng: “Nàng đang… ăn khuya à?”

Thời Cẩm Tâm cười cười: “Ừm, ngủ không được, có hơi nhàm chán nên dậy ăn mì.”

Nàng hỏi: “Chàng muốn ăn không?”

Từ Huyền Ngọc hơi nhướng mày: “Cũng được.”

Thời Cẩm Tâm nhìn Tư Tư một cái, Tư Tư hiểu ý, lập tức chạy đến phòng bếp trong phủ.

Thời Cẩm Tâm lại nhìn Từ Huyền Ngọc: “Thế Tử, sao chàng không ngủ? Là lúc ta đi ra đã đánh thức chàng à?”
Từ Huyền Ngọc lắc đầu: “Không phải, ta vốn không có ngủ.”

Thời Cẩm Tâm hỏi: “Lạ giường nên ngủ không được à?”

Từ Huyền Ngọc: “Có hơi hơi.”

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đây, giường kia cũng không lớn, sau khi nằm xuống cánh tay dựa sát tay Thời Cẩm Tâm, có chút không được thoải mái, tự nhiên cũng không ngủ được.

Vốn là hắn nghĩ có lẽ chỉ cần yên lặng nhắm mắt một lát là ngủ được, không ngờ tới Thời Cẩm Tâm lại đột nhiên ăn khuya. Bây giờ hắn cũng không còn muốn ngủ nữa.

Động tác bên phía phòng bếp rất nhanh, Tư Tư đã bưng mì trứng xào rau tới cho Từ Huyền Ngọc, còn có thêm hai đĩa đồ xào. Một đĩa thịt kho tàu, một đĩa miến xào mộc nhĩ.

Từ Huyền Ngọc động đũa kẹp mì lên ăn.

Thời Cẩm Tâm cũng yên lặng ăn hết nửa chén mì còn lại của mình.
Trong lòng hai người đều tự hiểu mà không nói gì, im lặng ăn khuya, sau đó cùng trở về.

Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời cao. Thời Cẩm Tâm không khỏi dừng bước ngay trước cửa phòng, xoay người liếc nhìn lên bầu trời đêm một cái.

Chỉ liếc qua một cái, liền thu lại tầm mắt.

Từ Huyền Ngọc chú ý tới động tác của nàng, nhàn nhạt nói: “Nếu nàng muốn ngắm trăng, cũng có thể ngắm một lát rồi lại ngủ.”

Thời Cẩm Tâm cười: “Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng trời khuya đường lạnh, ta về phòng lấy thêm kiện áo khoác.”

Từ Huyền Ngọc sững ra, dưới đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chớp mắt đã biến mất. Hắn “Ừ” một tiếng, vào phòng.

Thời Cẩm Tâm lấy một chiếc áo choàng trắng từ trong tủ đồ ra, lúc ra ngoài, đã thấy Từ Huyền Ngọc đang ngồi trong sảnh nhỏ uống trà. Nàng hỏi: “Thế Tử, cùng ra ngoài ngắm trăng không?”

Từ Huyền Ngọc lại lắc đầu: “Ta không có hứng thú với việc ngắm trăng, nàng đi đi.”

“Được.” Thời Cẩm Tâm hành lễ đơn giản với hắn, rồi cầm áo choàng ra ngoài.

Rất dứt khoát, không hề có chút do dự hay dừng lại nào.

Từ Huyền Ngọc thong thả uống một chén trà. Hắn biết tính tình hoạt bát của Thời Cẩm Tâm chỉ là bị áp lực đè nén, lúc nàng thả lỏng, nó sẽ lộ ra.

Uống trà xong, Từ Huyền Ngọc trở lại giường ngủ ngồi lên, rồi nằm xuống.

Đại khái là vì ăn hơi no, nên bây giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi tới kệ sách của Thời Cẩm Tâm lấy một quyển sách tới ngồi ở án thư xem.

Đọc được một nửa, ánh nến đã cháy hết.

Lúc này Từ Huyền Ngọc mới lấy lại tinh thần ra khỏi nội dung trong sách. Hắn nhìn trái nhìn phải một vòng, không tìm được ngọn nến dự phòng. Đang muốn hỏi Thời Cẩm Tâm có nến hay không, thì lại không nhìn thấy nàng đâu.

Trong đình hóng gió không có ai, hành lang phía trước cũng không người. Từ Huyền Ngọc nhíu mày, tiếp tục đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy Thời Cẩm Tâm nằm bò trên bộ bàn ghế đá cạnh hồ nước trong viện.

Từ Huyền Ngọc đi tới bên cạnh Thời Cẩm Tâm, cúi đầu nhìn nàng, lại vươn tay chạm vào bả vai nàng: “Thời Cẩm Tâm?”

Thời Cẩm Tâm phát ra một tiếng lười biếng kéo dài, không có tỉnh lại.

Từ Huyền Ngọc nói: “Thời Cẩm Tâm, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Thời Cẩm Tâm rục rịch, giọng nói nhẹ nhàng: “Ta có áo choàng mà… sẽ không bị cảm lạnh… không cần để ý tới ta.”

Sau đó nàng điều chỉnh tư thế, vùi đầu vào giữa hai tay, như là muốn chặn hết mọi ồn ào bên ngoài lại.

Từ Huyền Ngọc: “…”

Hắn đứng tại chỗ, nhìn Thời Cẩm Tâm đã chôn kín mặt mày, không có ý muốn đứng dậy mà không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ. Cuối cũng, hắn thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ.

Thở dài xong, Từ Huyền Ngọc cúi người, duỗi tay kéo lấy một tay của Thời Cẩm Tâm để khiên lên vai, rồi đi về phía phòng.

Thời Cẩm Tâm cảm giác cơ thể nhẹ bẩng, mơ màn mà hoảng hốt, lại khó hiểu mà mở mắt ra.

Nàng nhanh chóng dựng nửa người trên lên, nhìn thấy rõ người khiêng mình là Từ Huyền Ngọc, liền giãy dụa hai chân, yếu ớt lại bất đắc dĩ mà lên tiếng: “Thế Tử… Ta tỉnh rồi…”

“Chàng mau thả ra xuống đi, nếu còn đi thêm vài bước, thì ta sẽ nôn mất…”