Đến nội dung chính

Chương 45

admin 1.201 Chữ Cài Đặt

Hai người sửa sang xong thì nằm về trên giường.

Ánh nến trong phòng đã tắt, chút ánh lửa trong viện hầu như cũng đều đã tắt ngúm. Ánh trăng mờ nhạt, không đủ để làm người ta thấy rõ.

Từ Huyền Ngọc không ngủ, mà mở to mắt nhìn xà nhà.

Thời Cẩm Tâm bên cạnh im lặng mà nằm, hơi thở vững vàng như là ngủ rồi.

Từ Huyền Ngọc chớp mắt, liếc nàng một cái, do dự một lúc, vẫn là nhẹ giọng hỏi: “Thời Cẩm Tâm, nàng ngủ chưa?”

“Còn chưa.” Thời Cẩm Tâm nhẹ giọng đáp lại.

Từ Huyền Ngọc quay đầu, không tự giác mà hơi nắm chặt đôi tay đang đặt trên chăn lại: “Cái kia, có phải vừa rồi lúc ta khiêng nàng làm nàng không thoải mái, nên bây giờ không ngủ được không?”

Thời Cẩm Tâm nhấp môi.

Cũng có chút nguyên nhân là vì chuyện này. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Từ Huyền Ngọc được, ai bảo nàng ngắm trăng rồi ngủ quên mất chứ? Nếu như nàng không ngủ trong sân, thì cũng sẽ không bị Từ Huyền Ngọc phát hiện, rồi bị hắn khiêng về phòng.
Nhưng mà…

Thời Cẩm Tâm cũng không ngờ tới Từ Huyền Ngọc sẽ dùng cách khiêng qua vai để đưa mình về phòng. Dù sao thì cũng phải chọn ôm chứ, ai lại dùng khiêng…

Thời Cẩm Tâm nhịn không được mà thở dài một tiếng.

Từ Huyền Ngọc nghe thấy tiếng thở dài, lập tức nhíu mày quay lại nhìn nàng, có chút khẩn trương hỏi: “Ta làm nàng đau à?”

“Không có.” Thời Cẩm Tâm hỏi: “Thế Tử, có phải chàng chưa từng ôm nữ tử không?”

Ánh mắt Từ Huyền Ngọc lộ vẻ nghi hoăc: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Theo lý thuyết, phàm là người từng ôm nữ tử, hẳn là sẽ biết nên chọn cách ôn hòa một chút để ôm nữ tử, chứ không phải là khiêng trên vai.” Thời Cẩm Tâm thoáng nghiêng đầu nhìn Từ Huyền Ngọc: “Hiển nhiên là Thế Tử không rõ lắm.”

Từ Huyền Ngọc: “Lúc Nhược Ảnh còn nhỏ, ta từng ôm muội ấy. Muội ấy rất thích được ta khiêng.”
Thời Cẩm Tâm bật cười: “Nhược Ảnh là muội muội chàng, không giống nhau.”

Căn cứ theo sự hiểu biết của Thời Cẩm Tâm về tính tình của Từ Nhược Ảnh, nàng thích bị khiêng hơn cũng là điều bình thường. Lại nói, khi ấy nàng vẫn còn nhỏ, phỏng chừng là do Nhược Ảnh cảm thấy chơi vui.

Là như vậy sao? Từ Huyền Ngọc chớp mắt, trong đầu đang suy tư về lời của Thời Cẩm Tâm.

Cũng đúng, Nhược Ảnh là muội muội, Thời Cẩm Tâm là Thế Tử Phi của hắn, không giống nhau. Vậy nên cách đối xử với hai người cũng nên có chút khác biệt.

Từ Huyền Ngọc nghiêng đầu nhìn Thời Cẩm Tâm: “Đã biết, lần sau ta sẽ chú ý, sẽ dùng tư thế mà nàng cảm thấy thoải mái để ôm nàng, không khiêng qua vai nửa.”

Thời Cẩm Tâm cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt có chút ý cười: “Thể Tử còn chưa có trả lời ta. Thế Tử đã từng ôm nữ tử khác chưa?”
Từ Huyền Ngọc ngây người, đáp: “Không có.”

“Với thân phận của ta, bên cạnh luôn có thị vệ, cho dù cần phải ôm người thì cũng là chuyện của nhóm thị vệ, không cần ta ra tay. Lại nói, ta cũng không thích có quá nhiều tiếp xúc với người khác.”

Thời Cẩm Tâm cười khẽ một tiếng: “Cũng đúng.”

Từ Huyền Ngọc hỏi nàng: “Vậy còn nàng? Từng có nam tử nào ôm nàng chưa?”

“Tự nhiên là không có.” Thời Cẩm Tâm đáp rất nhanh: “Ta không hay ra cửa, nam tử quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có nam tử nào ôm ta được?”

Từ Huyền Ngọc suy nghĩ rồi đáp: “Cũng đúng.”

Hai người nhìn nhau, rõ ràng là tối thui, nhưng dường như bọn họ đều có thể thấy được ánh mắt đối phương đang nhìn mình.

Ánh mắt rất sâu, có một loại không khí kỳ lạ quanh quẩn xung quanh hai người.

Từ Huyền Ngọc không dời mắt, Thời Cẩm Tâm cũng nhìn hắn đầy chăm chú.

Đột nhiên có tiếng mèo kêu vang lên ngoài cửa, rõ ràng truyền tới trong bóng đêm yên tĩnh. Không biết là mèo từ đâu chạy tới mà kêu liền mấy tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, cũng đánh vỡ bầu không khí yên lặng kỳ lạ xung quanh hai người Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm.

“Khụ…” Từ Huyền Ngọc hạ giọng, dời tầm mắt đi trước: “Kia, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi.”

Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Ừm, được.”

Nàng duỗi tay kéo chăn, đắp kín người rồi nhắm mắt lại.

Từ Huyền Ngọc nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh dần trở nên vững vàng, mới chậm rãi bình ổn lại cảm xúc có hơi dao động vừa rồi. Theo đó, cơn buồn ngủ cũng đánh úp lại, bao trùm khắp ý thức của hắn.

Nửa mê nửa tỉnh, Từ Huyền Ngọc cảm giác dường như người bên cạnh trở mình.

Hắn theo phản xạ mà vung tay về phía đối phương, nhưng còn chưa kịp chạm vào, thì đối phương đã đụng vào bả vai hắn trước. Động tác của hắn khựng lại, rồi sau đó mới phản ứng lại người đang ngủ bên cạnh mình là Thời Cẩm Tâm.

Mí mắt Từ Huyền Ngọc hơi rục rịch, giãy dụa một lúc mới mở bừng ra. Thời Cẩm Tâm đã xoay người tới gần hắn, nàng nằm nghiêng rúc mình trong chăn, cái trán để nhẹ lên vai hắn.

Là thói quen khi ngủ của Thời Cẩm Tâm.

Từ Huyền Ngọc liếc qua một cái, sau khi thu tay liền muốn đẩy nàng ra, nhưng lúc sắp đụng tới nàng lại dừng lại. Hắn nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, cuối cùng thu tay, không có đẩy nàng ra.

Sau đó cơn buồn ngủ lại ập tới, hắn cũng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, dường như có người ôm lấy cánh tay hắn. Hắn không để ý, vẫn ngủ yên như cũ.

Hôm sau.

Sáng sớm, Từ Huyền Ngọc bị ánh nắng chiều vào từ của sổ làm tỉnh. Hắn theo bản năng muốn nâng tay lên che mắt lại, nhưng khi muốn nâng thêm một cái tay khác, lại phát hiện cánh tay đã bị Thời Cẩm Tâm ôm.

Thời Cẩm Tâm còn đang ngủ, xem cánh tay hắn thành chăn mà ôm lấy.

Từ Huyền Ngọc nhìn chằm chằm Thời Cẩm Tâm một lát, cơn buồn ngủ biến mất, trong mắt hiện rõ khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của Thời Cẩm Tâm. Gần gũi như thế, làm hắn có thể thấy được hai hàng lông mi vừa dài vừa dày của nàng.

Trên gò má nàng, có vài sợi tóc đang tùy ý rũ lên, theo tiếng hít thở của nàng mà hơi lay nhẹ. Hắn ma xui quỷ khiến mà vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc kia ra sau tai nàng.

Rồi trong chớp mắt, hắn lại nhanh chóng thu tay về, cẩn thận rút tay tay mình ra khỏi cái ôm của nàng.