Từ lúc đó cho đến bữa tối đều bình yên không có chuyện gì xảy ra.
Từ Huyền Ngọc ngồi ở án thư của Thời Cẩm Tâm xem những sách vở cũ của nàng. Thời Cẩm Tâm thừa dịp lần này trở về để thu dọn lại hoa cỏ trong viện, nhổ bớt cỏ dại, cắt bớt những cây hoa quá dài.
Sau bữa tối, Thời Cẩm Tâm bị Thời Vân Li và Thời Mộ Y đi trò chuyện, Từ Huyền Ngọc tới hoa viên Thời phủ tản bộ một chút. Dưới sắc trời mờ tối, dường như có người đi về phía hắn, những tới nửa đường lại bị hai người chặn lại, một trái một phái nâng đi.
Trong lúc mơ hồ, dường như còn nghe được một tiếng kêu to, nhưng sau đó đã bị bịt kín miệng.
Từ Huyền Ngọc không khỏi kinh ngạc, đó là tình huống gì vậy? Nhưng đây là Thời phủ, hắn cũng không có đuổi theo, chỉ tản bọ xong thì chậm rãi trở lại sân viện của Thời Cẩm Tâm.
Thời Cẩm Tâm còn chưa trở về, trong viện chỉ có một mình hắn.
Hắn nhìn quanh phòng một vòng, vô cùng yên tĩnh. Hắn tự rót cho mình một chén tra, ung dung thong thả ngồi uống, rồi đứng dậy đi tới án thư đọc sách.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Thời Cẩm tâm trở lại, trên mặt còn mang theo ý cười vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, hơi thở quanh người lộ ra sự vui mừng. Xem ra nàng nói chuyện với hai vị muội muội rất vui thích.
“Thế Tử.” Thời Cẩm Tâm đi tới án thư, gọi hắn một tiếng.
Từ Huyền Ngọc giương mắt nhìn nàng: “Nói chuyện với muội muội vui lắm à?”
Thời Cẩm Tâm cười, trong mắt ánh lên sự vui mừng. Nàng nói: “Đúng là rất vui.”
Hai vị muội muội của nàng vẫn đáng yêu như trước, nói chuyện phiếm với bọn họ thật sự rất vui. Ngồi nghe bọn họ nói những chuyện xảy ra gần đây, cho dù là mấy chuyện vụn vặt, cũng cảm thấy thú vị.
Thời Cẩm Tâm xoay người đi tới bên bàn, tự châm cho mình một chén trà, thong thả uống.
Từ Huyền Ngọc nhớ tới gì đó, hỏi: “Đúng rồi, sau bữa rối ta tới hoa viên nhà nàng tản bộ, thấy có người đang muốn đi về phía mình, nhưng giữa đường lại bị hai người khác nâng đi. Nàng có biết là chuyện gì không?”
Động tác uống trà của Thời Cẩm Tâm khựng lại, nhưng trong chớp mắt đã trở lại bình thường, nàng nuốt hết trà trong miệng.
Nếu như nàng đoán không sai, thì hẳn là mấy người Đường Văn Tú chuồn ra khỏi phòng khách, nhưng bị người của tổ mẫu phát hiện kịp thời, đưa đi trước khi người nọ đụng mặt Từ Huyền Ngọc.
Nhưng việc này… nên giải thích với Từ Huyền Ngọc thế nào đây? Từ góc độ của hắn, nhìn lại cứ như Thời phủ đang có bí mật gì không muốn cho ai biết vậy.
Thời Cẩm Tâm quay đầu nhìn Từ Huyền Ngọc, Từ Huyền Ngọc cũng nhìn nàng, không nói chuyện, làm như đang đợi nàng mở miệng giải thích.
Thời Cẩm Tâm nghĩ, đoán chừng chuyện này cũng không thể giấu được Từ Huyền Ngọc. Hắn chỉ cần phái người hỏi thăm một chút, là có thể biết được bây giờ trong Thời phủ còn có người khác. Nếu như sớm muộn gì hắn cũng biết, thay vì tốn công tốn sức che giấu, thì không bằng bẩm báo đúng thật.
Nghĩ như vậy, nàng cũng liền nói thật.
Từ Huyền Ngọc nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu người của Thời phủ đã lựa chọn cách này để hắn tránh mặt mấy thân thích kia, thì hẳn là có nguyên nhân.
Đại khái cũng không phải là chuyện gì tốt.
Thời Cẩm Tâm chưa nói nguyên do cụ thể, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Từ Huyền Ngọc nhìn Thời Cẩm Tâm: “Canh giờ cũng muộn rồi, ta muốn tắm gội nghỉ ngơi, nàng đã phái người chuẩn bị nước ấm chưa?”
Thời Cẩm Tâm nói: “Trên đường trở về đã dặn Tư Tư dẫn người đi chuẩn bị rồi, qua một lát sẽ đưa nước ấm tới. Phòng tắm gội ở trong phong nhỏ ngay cách vách.”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Đã biết.”
Rồi hắn cúi đầu tiếp tục xem trang sách trong tay, đọc phần nội dung tiếp theo.
Thời Cẩm Tâm thầm thở phào, thầm điều chỉnh lại cảm xúc, rồi uống cạn nửa chén trà còn lại.
Bây giờ Từ Huyền Ngọc không có để ý, thì hẳn là sau này cũng vậy. Mấy người Đường Văn Xuất xuất hiện ở đây cũng không tính là chuyện gì liên quan tới hắn.
Hai người luân phiên tắm gội, đến lúc nghỉ ngơi đã là giữa giờ Hợi.
Sau khi tắt đèn, hai người nằm trên giường, tay áp gần tay. Bình thường, Thời Cẩm Tâm ngủ trên giường mình đều là dư dả, bây giờ có tới hai người, lại có vẻ hơi chật chội.
Nàng có hơi ngượng ngùng, cẩn thận dịch vào bên trong, nhưng một cánh tay khách đã đụng vào thành giường, không còn chỗ nào cho nàng tiếp tục dịch.
Thời Cẩm Tâm quay đầu nhìn Từ Huyền Ngọc.
Từ Huyền Ngọc nhắm mắt, như là không hề để ý gì tới mấy chi tiết này, tới lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.
Thời Cẩm Tâm thầm thở phào một hơi, điều chỉnh lại tư thế nằm. Chỉ là lúc trưa nàng ngủ hơi nhiều, nên bây giờ không có buồn ngủ.
Không ngủ được thì sẽ thấy nhàm chán. Nàng muốn xoay người, nhưng lại sợ quấy rầy tới giấc ngủ của Từ Huyền Ngọc bên cạnh.
Nàng ổn định cảm cảm xúc, nhắm chặt hai mắt, nhưng không biết vì sao đã qua non nửa canh giờ mà vẫn không ngủ được. Theo lý thuyết, nơi này là chỗ của nàng, hẳn là nàng sẽ ngủ rất thoải mái giống như hồi trưa.
Chẳng lẽ… là vì không thể xoay người, không gian có chút chật chội sao?
Thời Cẩm Tâm lấy lại tinh thần, tựa vào thành giường xốc chăn lên, cẩn thận mà rón ra rón rén ngồi dậy, sau đó nương theo chút ánh nến chưa tắt trong sân bước qua người Từ Huyền Ngọc, xuống giường.
Nàng khoác áo ngoài, tận lực nhẹ nhàng mở cửa phòng, chậm rì rì bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, nàng còn nhìn lướt qua Từ Huyền Ngọc đang nằm trên giường, thấy hắn không có vẻ gì sắp tỉnh lại, mới khép cửa phòng, xoay người rời đi.
Sau khi tướng bước chân khẽ khàng bên ngoài biến mất, Từ Huyền Ngọc vẫn luôn làm bộ ngủ say trên giường chậm rãi mở mắt.