Đến nội dung chính

Chương 42

admin 1.250 Chữ Cài Đặt

Từ Huyền Ngọc lắc đầu: “Không, ta không có thói quen ngủ trưa, nàng đi đi.”

Thời Cẩm Tâm hành lễ: “Vâng.”

Nàng xoay người trở lại phòng ngủ.

Thời Cẩm Tâm đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn tất cả mọi thứ đều quen thuộc, thế mà đột nhiên cảm giác. Từ khi nàng xuất giá cho tới bây giờ, mới sáu ngày mà thôi, không biết vì sao lại có cảm giác như đã rất lâu rồi chưa về vậy.

Là vì từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ lại bên ngoài sao?

Nàng cười một cái, sau khi vào phòng ngủ liền đóng cửa lại. Nàng đi hai vòng trong phòng, nhìn cách bài trí giống hệt như lúc chưa rời đi, ngay cả vị trí cũng không hề thay đổi, trong lòng có chút nhộn nhạo.

Nàng cởi áo ngoài ra, nằm lên giường.

Cảm giác thoải mái lại quen thuộc truyền tới. Nàng hơi híp mắt, không tự chủ được mà duỗi thẳng tay chân, lăn nhẹ trên giường vài cái, liên tục xoay phải xoay trái, khuôn mặt đầy vui vẻ.
Giường ngủ của riêng mình vẫn tự do và thoải mái hơn nhiều.

Ngay cả Từ Huyền Ngọc ở cách vách nghe được tiếng động truyền từ bên kia tới, cũng không khỏi nhướng mày. Cho dù Thời Cẩm Tâm có chút ngoài ý muốn với việc ngủ lại nhà, nhưng quả thực là nàng rất muốn ở lại.

Dường như còn rất vui mừng.

Thời Cẩm Tâm kích động chơi đùa trong chốc lạt, mệt rồi liền nằm nghiêng ngủ thiếp đi.

Từ Huyền Ngọc không nghe thấy tiếng động bên kia nữa. Hắn xem hết nội dung trong trang sách này rồi đặt sách xuống bàn, đứng lên.

Từ Huyền Ngọc đi tới trước phòng ngủ, nhìn cánh cửa bị đóng lại kia, do dự một lúc, vẫn không có đẩy ra. Hắn đi vòng trở lại đài trà lấy sách lên, rồi ra khỏi phòng đi tới trong sân.

Dọc theo hành lang dài, hắn đi tới đình nhỏ hóng gió dưới cây đào.
Cảnh trí nơi này thật đẹp, ngẫu nhiên còn có hoa đào theo gió mà rơi xuống, có loại cảm giác tự nhiên, nhàn hạ, thoải mái dào dạt.

Từ Huyền Ngọc ngồi trong đình nhỏ hóng gió tiếp tục đọc sách.

Tả Hàn Sa chạy vào sân, đang chuẩn bị vào phòng thì phát hiện Từ Huyền Ngọc đang ngồi trong đình nhỏ hóng gió, nên lại đổi hướng chạy về phía hắn.

“Thế Tử.” Tả Hàn Sa cười ngâm ngâm đứng bên cạnh Từ Huyền Ngọc.

Từ Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Ngồi đi.”

Tả Hàn Sa nghe lời ngồi xuống bên cạnh: “Thế Tử, ta đã hỏi thăm xong chuyện mà ngài bảo rồi.”

Từ Huyền Ngọc cuối đầu đọc sách, đáp: “Nói.”

Tả Hàn Sa nói: “Tam tiểu thư nói với ta, khi còn nhỏ tính cách của Thế Tử Phi tương đối hoạt bát, nghe nói còn biết trèo cây bắt chim gì đó, thường xuyên chạy loạn khắp nơi, còn rất bướng bỉnh.”
“Nhưng hình như lúc nàng sáu tuổi, lão phu nhân bệnh nặng một trận, sau đó tính cách của Thế Tử Phi liền thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn bướng bỉnh nữa, mặc kệ là chuyện gì, cũng vô cùng nghe lời. Lại còn học xong hết các loại cầm kỳ thư họa mà các nữ tử bình thường hay học nữa.”

“Lão phu nhân muốn nàng học gì, nàng liền học cái đó, vô cùng nghe lời. Hơn nữa cũng học rất nhanh, không hề làm lão phu nhân thất vọng.”

“Đến nỗi nguyên nhân cụ thể ra sao, Tam tiểu thư cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói hình như lúc lão phu nhân bệnh nặng, có một thầy bói tới nhà, rồi lẩm bẩm nói gì đó với Thế Tử Phi. Nhưng Thế Tử Phi lại không nói cho ai biết thầy bói kia đã nói gì.”

Tả Hàn Sa nói liên miên một đống, rồi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.

Từ Huyền Ngọc nghe xong, lực chú ý đã không còn đặt trên sách, mà là sự thay đổi của Thời Cẩm Tâm.

Tả Hàn Sa thấy bộ dáng suy tư của Từ Huyền Ngọc, hỏi: “Thế Tử, ngài làm sao vậy? Cảm thấy Thế Tử Phi thay đổi như vậy không tốt à? Tính tình nàng trở nên dịu dàng săn sóc hơn, không phải khá tốt sao?”

Từ Huyền Ngọc rũ mắt, thu lại suy nghĩ vừa rồi.

Người bên ngoài nhìn vào, thấy loại hành vi này của Thời Cẩm Tâm đều cho là đã chuyển tốt. Nhưng Từ Huyền Ngọc lại cảm thấy, nàng chỉ thay đổi bên ngoài, biến thành bộ dáng mà mọi người đều hi vọng nàng trở thành. Còn tính tình chân thực của nàng vẫn luôn tồn tại, nhưng bị đè nén trong lòng, chỉ lặng lẽ được giải phóng trong thoáng chốc khi không có người.

Tỷ như, khi lần đầu gặp nhau, hình ảnh nàng cầm cây búa đập hạch đào hiện lên trong đầu Từ Huyền Ngọc. Đó cũng không phải là hành động mà tiểu thư khuê các nên có.

Tả Hàn Sa khó hiểu: “Thế Tử, ta nói không đúng à?”

Từ Huyền Ngọc đáp: “Không có gì.”

Tả Hàn Sa chớp mắt, càng nghi hoặc hơn cái gì gọi là “Không có gì”? Đây đâu phải là kiểu trả lời cho câu hỏi của hắn?

Từ Huyền Ngọc như chợt nghĩ tới gì đó, lại nói: “Đúng rồi, trên đài trà trong phòng có một miếng ngọc, ngươi đi hỏi thăm một chút đó là đồ của ai.”

Tả Hàn Sa gật đầu: “Vâng!”

Tả Hàn Sa nhanh chóng rời đi.

Từ Huyền Ngọc ngồi trong đình nhỏ chậm rãi đọc hết cuốn sách trong tay, mới đứng dậy về phòng.

Thời Cẩm Tâm đã tỉnh lại, chậm chạp mặc xiêm y rồi ra khỏi phòng, sau đó nhìn thấy Tử Huyền Ngọc đang uống trà ngoài tiểu thính.

Nàng sửng sốt, đi qua ngồi xuống: “Thế Tử.”

Từ Huyền Ngọc rót cho nàng một chén, hỏi: “Thời Cẩm Tâm, nàng có tin vào số mạng không?”

Thời Cẩm Tâm nâng chung trà lên nhấp một miếng giải khát. Nàng có chút ngoài ý muốn, hỏi lại: “Sao Thế Tử lại hỏi như vậy?”

Từ Huyền Ngọc lại đổi câu hỏi khác hỏi nàng: “Nàng tới núi Lăng Sơn là muốn đi bái Phật, hay là ngắm hoa?”

Thời Cẩm Tâm nói: “Ngắm hoa.”

Ánh mắt nàng trở nên có chút cẩn thận: “Thế Tử cảm thấy ngắm hoa không vui nên không muốn đi sao?”

“Không phải.” Từ Huyền Ngọc nói.

Thời Cẩm Tâm chớp mắt: “Vậy ý của Thế Tử là sẽ đi cùng ta à?”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừm.”

Thời Cẩm Tâm hỏi tiếp: “Khi nào?”

Từ Huyền Ngọc nhướng mày: “Nàng rất sốt ruột à?”

Thời Cẩm Tâm nói: “Hoa nở ngắn ngủi không đợi người, vẫn nên đi sớm mới thích hợp.”

Từ Huyền Ngọc liếc nhìn Thời Cẩm Tâm một cái: “Nàng muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, báo cho ta một tiếng là được. Nàng đã thắng ván cờ kia, cho nên đều do là quyết định.”

Đôi mắt Thời Cẩm Tâm lập tức sáng lên: “Thật chứ?”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Thật.”

Thời Cẩm Tâm nhịn không được mà cười một tiếng, rồi vươn ngón út tay phải về phía Từ Huyền Ngọc: “Một lời đã định.”

Từ Huyền Ngọc nhìn nàng duỗi ngón út tới, cũng phối hợp mà dùng ngón út tay phải mình móc với nàng, nói: “Một lời đã định.”