Đến nội dung chính

Chương 41

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

Khi dùng cơm trưa, Từ Huyền Ngọc cùng Thời Cẩm Tâm tiến vào nhà ăn.

Mấy người Thời Khách Vũ đã sớm chờ sẵn, thấy Từ Huyền Ngọc tới, lập tức đứng dậy chào hỏi, tư thái cung kính, cẩn thận, sợ có chỗ nào đó không hợp lễ.

Từ Huyền Ngọc nói: “Các vị không cần phải đa lễ, đều là người một nhà cả. Ăn bữa cơm mà thôi, lễ tiết gì đó, liền miễn đi.”

Lúc này bọn họ mới thu lại động tác. Bảy người ngồi quanh bàn tròn, trên mặt người Thời gia đều là ý cười, chỉ là trong nụ cười còn có chút câu nệ và lễ tiết.

Chỉ có Cố Trúc, ánh mắt nhìn Thời Cẩm Tâm vẫn trước sau như một là ý cười hiền từ.

Một bữa cơm, ăn vừa cẩn thận lại khách khí.

Tuy Từ Huyền Ngọc nói không cần đa lễ, nhưng dù sao thì Từ Huyện Ngọc cũng là Từ Huyền Ngọc. Cho dù hắn có biểu hiện hiền lành bao nhiêu, thì cũng không thể xem hắn như người con rễ bình thường được. Bọn họ cũng không ngốc, biết nhất định phải có lễ nghĩa nên có, càng không thể thiếu cung kính với Từ Huyền Ngọc.
Huống chi, bọn họ cũng không quen thuộc với Từ Huyền Ngọc, duy trì cẩn thận là đương nhiên.

Tự nhiên Từ Huyền Ngọc cũng thấy được biểu tình và động tác của họ, chỉ là hắn không nói gì, cũng không để ý.

Nhưng Thời Cẩm Tâm bên cạnh hắn lại đáng để chú ý hơn. Thoạt nhìn nàng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là ăn bữa cơn bình thường.

Giống như lúc ở Vương phủ, lần đầu tiên ăn cùng mọi người trong Vương phủ, biểu hiện của nàng rất tự nhiên, không hề có chút lúng túng tay chân, cũng không hề sợ hãi.

Cảm nhận được ánh mắt Từ Huyền Ngọc đang nhìn mình, Thời Cẩm Tâm từ từ quay đầu nhìn hắn, chớp mắt hỏi: “Chàng muốn ăn cái này à?”

Nàng hơi nâng chén trong tay lên.

Từ Huyền Ngọc híp mắt: “Đó là cái gì?”

Thời Cẩm Tâm nói: “Canh đậu hủ cá trích. Nếm thử không?”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Được.”

Thời Cẩm Tâm dứt khoát đặc chén xuống, rồi lấy cái chén không bên cạnh qua, cầm muôi múc cho hắn một chén.

Nàng đưa qua, Từ Huyền Ngọc vươn tay nhận lấy: “Làm phiền nàng rồi.”

Thời Cẩm Tâm cười: “Không có gì.”

Từ Huyền Ngọc lấy muỗng, khuấy nhẹ cánh cá hai vòng, rồi múc lên húp thử. Canh cá tươi ngon, ấm áp thơm nồng, rất vừa miệng. Hắn lại ăn thêm miếng đậu hủ, mềm mại sóng sánh, phảng phất như tan vào trong miệng.

Ừm, cũng không tệ lắm.

Từ Huyền Ngọc ăn hết chén canh cá.

Thời Cẩm Tâm cười nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi uống canh cá trong tay mình.

Cố Trúc ở đối diện nhìn thấy hành động của bọn họ, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Những còn còn lại cũng có chút kinh ngạc, nhưng không ai mở miệng nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm.
Ăn cơm xong, Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm cùng rời nhà ăn.

Trên đường về sân, Thời Cẩm Tâm do dự một lúc, rồi vẫn hỏi: “Thế Tử, chàng thật sự muôn ngủ lại một đên ở đây rồi mới về Vương phủ sao?”

Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừ. Đều đã hứa với tổ mẫu của nàng rồi, sao có thể đổi ý được?”

Hắn quay đầu nhìn Thời Cẩm Tâm, lúc này mới phản ứng lại mà hỏi: “Nàng không muốn ta ngủ lại à?”

Thời Cẩm Tâm đáp: “Cũng không phải. Chỉ là trước đó chưa nói qua việc này, nên khi ấy có hơi ngoài ý muốn.”

Từ Huyền Ngọc: “Vậy bây giờ thì sao?”

Thời Cẩm Tâm cười khẽ: “Bây giờ đã tiếp nhận rồi. Chỉ là có hơi tò mò, vì sao Thế Tử lại đồng ý với lời đề nghị của tổ mẫu vậy?”

Dựa theo những gì nàng biết về Từ Huyền Ngọc, thì hẳn là hắn sẽ không đồng ý.

Hơn nữa, trong Thời phủ có khách không mời mà đến, nàng thật sự có chút lo lắng, sợ trong một ngày này bọn họ sẽ đột nhiên nhảy ra vô lễ hoặc xảy ra va chạm với hắn. Đến lúc đó nhất định Thời phủ sẽ bị liên lụy.

Nàng chỉ muốn sống yên ổn, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Từ Huyền Ngọc liếc Thời Cẩm Tâm một cái, rồi nhìn về phía trước, hỏi lại nàng: “Nàng không muốn ở nhà thêm một ngày sao?”

Thời Cẩm Tâm đáp: “Tất nhiên là muốn.”

Từ Huyền Ngọc nói: “Tổ mẫu nàng cũng muốn.”

Thời Cẩm Tâm sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi dừng bước. Từ Huyền Ngọc vẫn tiếp tục đi tới phía trước.

Nàng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, hơi giật mình mà chớp mắt. Vì tổ mẫu muốn mình ở lại trong phủ thêm một ngày, nên hắn mới đồng ý ngủ lại sao?

Thời Cẩm Tâm lấy lại tinh thần, chạy chậm đuổi theo bước chân của Từ Huyền Ngọc, chờ bước đều rồi, nàng mới mở miệng: “Cảm ơn Thế Tử.”

Từ Huyền Ngọc nhàn nhạt đáp lại: “Không có gì.”

“Say này chuyện như vậy sẽ xảy ra không ít trong nhà chúng ta, thông cảm phối hợp lẫn nhau là được.”

Hắn nhìn về phía Thời Cẩm Tâm: “Nàng hiểu chứ?”

Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Thế Tử yên tâm, ta hiểu.”

“Rất tốt.” Từ Huyền Ngọc thu tầm mắt, tiếp tục đi tới phía trước, lại bổ sung thêm một câu: “Như vậy là đủ rồi.”

Chuyện khác, chỉ cần không chạm tới nguyên tắc và điểm mấu chốt của hắn, thì đều có thể giải thích được.

Dù sao, hắn đã lấy Thời Cẩm Tâm làm thê tử, mà nàng cũng không tệ lắm. Hắn cũng không muốn làm hỏng phương thức ở chung hài hòa trước mắt.

Sau khi về phòng, Từ Huyền Ngọc lập tức đi tới đài trà sau bình phong, xem tiếp quyển sách mà hắn chưa xem xong.

Thời Cẩm Tâm duỗi tay chạm vào ấm trà trên bàn, là nóng, hẳn là Tư Tư vừa mới chuẩn bị.

Nàng châm một chén trà, đưa về phía Từ Huyền Ngọc rồi nói: “Thế Tử, ta muốn ngủ trưa một lát, chàng có ngủ cùng không?”