Thời Vân Li nhịn không được mà dậm chân, buồn bực tức giận: “Thật là phiền muốn chết!”
Nghe Thời Vân Li nói xong, sắc mặt Thời Cẩm Tâm liền trở nên nghiêm túc hơn. Biết ngay Đường Văn Tú chạy tới đây sẽ không có chuyện gì tốt, hóa ra là để ý Vân Li.
Thời Vân Li cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc thành tiếng: “Muội thích Tô công tử… muội không muốn gả cho những người khác…”
Nàng ấy nắm chặt tay Thời Cẩm Tâm: “Tỷ tỷ, tỷ giúp muội với…”
Thời Cẩm Tâm an ủi nói: “Muội cũng đừng quá lo lắng, phụ thân và mẫu thân biết muội đã có người trong lòng rồi, sẽ không tùy tiện gả muội cho người khác đâu. Lại nói, lúc trước đã từ chối rồi, thì hẳn là lần này cũng sẽ không đồng ý đâu.”
Thời Vân Li hít hít mũi: “Nhưng muội ở ngoài nghe cách bà ta nói chuyện, hình như rất có lòng tin, như là nhất định có thể khuyên được mẫu thân vậy…”
Thời Cẩm Tâm dịu dàng nói: “Vân Li, phải có lòng tin với mẫu thân, bà ấy sẽ không không để ý tới y muốn của muội mà tùy tiện gả muội đi đâu.”
Rồi, Thời Cẩm Tâm lại nghĩ đến chuyện khác, hỏi: “Vân Li, vẫn luôn nghe muội nói muội thích Tô công tử. Nhưng Tô công tử mà muội thích, là vị Tô công tử nào trong Thủ Đô?”
Sắc mặt Thời Vân Li dịu lại: “Tô công tử của Tử Trang Tô Ký ở thành Đông. Muội và hắn gặp nhau trong Tiết Hoa Đăng năm trước… Từ khi quen biết cho tới hiện tại, hắn tặng cho muội mấy món quà, bọn muội còn trao đổi thư từ, đã là lưỡng tình tương duyệt. Trong thư, hắn nói sẽ lấy muội, chỉ chờ phụ thân hắn đồng ý thôi.”
Thời Cẩm Tâm kinh ngạc, nâng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng ấy, mềm giọng hỏi: “Vân Li, hai người đang bàn chuyện cưới hỏi trên thư rồi, việc này không nhỏ, sao muội lại không nói với chúng ta?”
Thời Vân Li nhìn nàng: “Bởi vì Tô công tử nói, trước khi mọi chuyện được quyết định, thì đừng để lộ ra, miễn cho bên ngoài đồn đãi. Hắn cho muội tín vật, nói chỉ cần phụ thân hắn đồng ý, thì nhất định sẽ cưới muội.”
Nói rồi, Thời Vân Li sờ dưới gối mình, lấy một mặt ngọc phỉ thúy hình lá cây màu lục ra đưa cho Thời Cẩm Tâm xem.
Thời Cẩm Tâm nhận lấy.
Hình dạng chiếc lá ôn nhuận mà trong suốt, xúc cảm hơi lạnh, tính chất thượng thừa.
Ngọc lớn chừng nửa bàn tay, tất nhiên là giá cả xa xỉ, dường như không phải là thứ mà một công tử của nhà Tửu Trang sẽ mua nổi.
Thời Vân Li nói: “Tỷ tỷ, nếu nhị đường di thật sự có thể làm cho phụ mẫu dao động, thì mong tỷ giúp muội… muội tuyệt đối sẽ không gả cho ai khác ngoài Tô công tử.”
Thời Cẩm Tâm hỏi: “Vân Li, có thể cho ta mượn miếng ngọc này được không? Rồi từ từ ta trả lại cho muội.”
Thời Vân Li gật đầu: “Đương nhiên là có thể.”
Sau khi rời khỏi chỗ của Thời Vân Li, Thời Cẩm Tâm trở lại sân viện của mình, cả đường đầy suy tư.
Trước khi bước vào trong phòng, nàng hít sâu, thu lại biểu tình trên mặt, mỉm cười, rồi mới tiến vào.
Thời Cẩm Tâm đi tới đài trà phía sau bình phong, Từ Huyền Ngọc đang cầm một quyển sách đọc. Nàng đi qua: “Để Thế Tử đợi lâu rồi.”
Từ Huyền Ngọc giương mắt nhìn nàng, nói thẳng: “Nàng thắng rồi.”
Thời Cẩm Tâm sửng sốt.
Từ Huyền Ngọc giải thích: “Thế cờ này, ta đã suy nghĩ vài cách đi, nhưng cuối cùng đều sẽ bị quân trắng của nàng ăn hết, kết quả không có thay đổi. Cho nên, không cần lãng phí thời gian, nàng thắng.”
Thời Cẩm Tâm cười khẽ: “Vậy ta đây liền không khách khí nhận lấy vậy.”
Nàng ngồi xuống chỗ cũ: “Thế Tử, không biết có thể sửa lại tiền đặt cược của ván này một chút không?”
Từ Huyền Ngọc nhướng mày: “Nàng không muốn đến núi Lăng Vân ngắm hoa nữa à?”
“Ta muốn nhờ Thế Tử hỏi thăm giúp ta một người.” Thời Cẩm Tâm lấy miếng ngọc phỉ thúy hình lá cây mượn từ chỗ Thời Vân Li ra: “Chủ nhân của miếng ngọc này.”
Từ Huyền Ngọc nhìn miếng ngọc kia, đôi mắt thoáng híp lại. Hắn đặt sách xuống, duỗi tay nhận ngọc, sau khi nhìn kỹ cảm thấy có chút quen mắt, dường như là đã từng thấy ở đâu.
Từ Huyền Ngọc nhìn Thời Cẩm Tâm: “Nàng muốn dùng cơ hội ra khỏi thành ngắm hoa, để đổi lấy việc hỏi thăm chủ nhân của miếng ngọc này?”
Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Đúng vậy.”
Từ Huyền Ngọc hỏi: “Là hỏi thăm giúp muội muội nàng?”
Thời Cẩm Tâm cười: “Đúng vậy.”
Từ Huyền Ngọc nhìn miếng ngọc trong tay, rồi lại nhìn Thời Cẩm Tâm. Hắn nói: “Có thể.”
Trước khi Thời Cẩm Tâm cảm ơn, Từ Huyền Ngọc lại nói: “Có thể hỏi thăm tin tức,cũng có thể ra thành ngắm hoa.”
Thời Cẩm Tâm sửng sốt, ánh mắt lập tức vui mừng, mang theo chút kinh ngạc nhìn hắn. Đôi mắt nàng hơi lập lòe.
Từ Huyền Ngọc tạm thời đặt miếng ngọc xuống, lại cần sách lên xem.
Thời Cẩm Tâm chớp mắt, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Nàng nhìn Từ Huyền Ngọc đang cúi đầu đọc sách, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn Thế Tử.”
Từ Huyền Ngọc không ngẩng đầu: “Việc nhỏ mà thôi, không cần để ý.”