Đến nội dung chính

Chương 39

admin 848 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Từ Huyền Ngọc nhìn Tả Hàn Sa đầy sắc bén, Tả Hàn Sa cười ngâm ngâm nhìn hắn chăm chú, tư thế vẫn là thong thả dựa vào khung cửa sổ như cũ.

Từ Huyền Ngọc đặt tờ giấy kia xuống, vừa thu lại tầm mắt, vừa thở dài một tiếng trong lòng. Rất nặng nề, lại vô cùng bất đắc dĩ.

“Ngươi nghe được mấy việc này từ đâu?” Từ Huyền Ngọc hỏi: “Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi ra ngoài, hẳn là người bên ngoài không biết được mấy chuyện này mới đúng.”

Tả Hàn Sa nhún vai: “Thuộc hạ biết, cho nên này đó đều là thuộc hạ hỏi thăm người trong Thời phủ.”

“Lúc trước thuộc hạ ngẫu nhiên quen biết được Tam tiểu thư Thời phủ, mấy chuyện về Thế Tử Phi này cũng là thuộc hạ hỏi thăm nàng ấy. Thuộc hạ nói với nàng ấy, muốn biết được những chuyện này, cũng là vì giúp cho cuộc sống của hai người hài hòa hơn. Nàng ấy không nói hai lời liền nói hết cho thuộc hạ.”
Từ Huyền Ngọc: “…”

Hóa ra là do muội muội của Thời Cẩm Tâm nói cho hắn, khó trách nội dung trên này lại tỉ mỉ như vậy.

Thấy Từ Huyền Ngọc không nói lời nào, Tả Hàn Sa nhìn thử sắc mặt của hắn, có ý dò hỏi: “Thế Tử, có phải là ngài còn muốn biết chuyện gì khác không? Thuộc hạ có thể thừa dịp này, hỏi thăm tất cả cho ngài.”

Từ Huyền Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi: “Tam tiểu thư mà ngươi biết, bình thường có hay ra ngoài không?”

Tả Hàn Sa nói: “Không tính là nhiều, không khác các tiểu thư khuê các khác trong thành là bao. Thi thoảng sẽ ra ngoài một chuyến. Tới hội đèn lồng, hội Chùa gì đó cũng sẽ ra ngoài chơi đùa mấy canh giờ. Nếu như gặp được mẫu thân mình ra ngoài mua đồ, thì nàng ấy cũng sẽ đi dạo cùng.”

Từ Huyền Ngọc lại hỏi: “Thời Cẩm Tâm thì sao?”
“Thế Tử Phi…” Tả Hàn Sa giơ tay gãi gãi đầu: “Số lần quanh năm suốt tháng Thế Tử Phi ra ngoài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Tiết Hoa Đăng mà các nữ tử hay thích tham gia cũng không ra ngoài.”

“Nhưng mà Thế Tử Phi sẽ cùng lão thái thái đến chùa miếu dâng hương bái phật. Một năm cũng chỉ đi một lần. Cái khác… thuộc hạ cũng không rõ lắm, dù sao cũng không phải là cố định.”

Từ Huyền Ngọc chớp mắt, khi cúi đầu nhìn thấy nội dung trên giấy, hắn nhấp môi, như đang suy tư gì đó.

Qua một lát, Từ Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn Tả Hàn Sa: “Hàn Sa, đi hỏi thăm một chút, xem thử trước kia Thời Cẩm Tâm thế nào.”

Tả Hàn Sa hiểu ý: “Ý của ngài là chuyện khi Thế Tử Phi còn nhỏ à?”

“Coi như là vậy.” Từ Huyền Ngọc nói: “Cứ hỏi một chút xem tính cách của nàng có thay đổi linh tinh gì không.”
Tả Hàn Sa lập tức gật đầu: “Không thành cấn đề, thuộc hạ đi ngay!”

Trước khi đi, hắn lại hỏi: “Thế Tử, trận cờ này ngài phải thua rồi, có cần ta xốc bàn lên giúp ngài không? Sau đó nói với Thế Tử Phi là do ta không cẩn thận làm hỏng, rồi hai người lại chơi thêm một ván?”

“…” Từ Huyền Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn: “Ngươi mau đi dùm đi.”

Tả Hàn Sa cười hề hề hai tiếng, xoay người chạy đi.

Từ Huyền Ngọc lắc đầu. Sau đó hắn nhìn bàn cờ, thoáng cau mày.

Trong sân viện của Thời Vân Li.

Thời Cẩm Tâm vừa đến cửa phòng, đã bị Thời Vân Li kéo vào.

Hai người vào phòng ngủ, ngồi xuống giường. Thời Vân Li nắm tay Thời Cẩm Tâm, vừa cau mày vừa nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, giúp muội!”

Thời Cẩm Tâm khó hiểu: “Làm sao vậy? Muốn ta giúp muội cái gì?”

Bàn ta đang nắm tay của Thời Cẩm Tâm có chút run rẩy, Thời Cẩm Tâm có thể rõ ràng cảm giác được nàng ấy đang khẩn trương.

Thời Cẩm Tâm nâng một tay khác lên, đặt lên mu bàn tay của nàng ấy, vỗ nhẹ hai cái, trấn an nói: “Không sao, đừng sợ, muội nói với ta, nếu như ta giúp được, thì nhất định sẽ giúp muội.”

Thời Vân Li nhíu chặt mày: “Tỷ tỷ, vừa rồi muội đi tìm mẫu thân, đứng ở cửa phòng bà ấy nghe được Nhị đường di nói với mẫu thân, bảo mẫu thân gả ta cho cháu trai bên nhà chồng của bà ta!”

“Lúc trước bà ta đã từng nhắc tới việc này với phụ thân và mẫu thân, khi ấy phụ thân lấy cớ tỷ còn chưa gả chồng, nhị nữ không tiện xuất giá trước để từ chối. Không ngờ tới tỷ chỉ vừa xuất giá không đến nửa tháng, thì bọn họ lại nghe tin tới nữa, nhắc lại chuyện thưa, muốn ta gả qua!”