Một ván cờ, chơi hơn nửa canh giờ vẫn chưa phân được thắng bại. Trên bàn cờ, quân cờ đã chiếm hết hai phần ba bàn, trắng đen đan xen, thể hiện “tình hình chiến đấu” giằng co của ván.
Từ Huyền Ngọc niết một quân cờ đen, chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, cờ đen của hắn đã vào đường chết, bị cờ trắng của Thời Cẩm Tâm chặn lại hơn phân nửa. Còn lại mấy đường kia cũng đã bị cờ trắng của nàng chặn lại, nếu như hắn đi một bước, thì bước tiếp theo, Thời Cẩm Tâm nhất định sẽ chặn lại đường hắn vừa đi.”
Hắn chớp mắt, tầm mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bàn cờ, ý đồ muốn dùng một nhóm quân cờ và từ hơn phân nửa thế cờ đã bị cờ trắng của nàng phá hỏng mà tìm ra một đường sống mới.
Thời Cẩm Tâm chậm rãi uống trà, vẻ mặt vẫn điềm đạm như cũ, thoạt nhìn rất thảnh thơi thoải mái, dường như không vì ván cờ này mà có chút nôn nóng nào.
Từ Huyền Ngọc ngước mắt nhìn Thời Cẩm Tâm ở đối diện. Từ khi ván cờ này bắt đầu, dáng vẻ của nàng chính là như vậy, không hề có chút thay đổi cảm xúc nào.
Nàng thực sự có tự tin mình nhất định sẽ thắng như vậy à? Khi Thời Cẩm Tâm đặt chén trà xuống, chú ý tới ánh mắt của Từ Huyền Ngọc, liền thản nhiên mỉm cười với hắn.
Từ Huyền Ngọc: “…”
Khi hắn đang định nói gì đó, thì có tiếng gõ cửa vang lên: “Cốc cốc cốc…”
Theo đó là tiếng của Tư Tư ở bên ngoài truyền tới: “Tiểu thư, nhị tiểu thư nói có việc, muốn mời người đi qua một chuyến.”
Thời Cẩm Tâm nhìn sang hướng cửa, rồi lại nhìn Từ Huyền NGọc.
Từ Huyền Ngọc nuốt lời đang muốn nói xuống, đổi thành: “Đi đi.”
Thời Cẩm Tâm đứng dậy: “Vậy Thế Tử nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi, rồi chơi xong ván cờ này với chàng.”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Ừm.”
Rồi trong nháy mắt, hắn như nghĩ tới gì đó, lại hỏi: “Phòng này của nàng, có thể tùy tiện xem thử không?”
Thời Cẩm Tâm cười: “Đương nhiên là có thể. Thế Tử cứ tùy ý.”
Sau đó nàng hành lễ với Từ Huyền Ngọc, xoay người đi về phía cửa phòng, ra ngoài.
Trong phòng liền yên tĩnh xuống.
Từ Huyền Ngọc dời tầm mắt ra khỏi bàn cờ, duỗi tay lấy chén trà bên cạnh qua, thong thả đưa tới bên miệng, chậm rãi uống.
Hắn chớp mắt, bỗng như nghĩ đến cái gì, liền rút tờ giấy lúc trước mình giấu trong tay áo ra. Bởi vì lúc nãy có chút sốt ruột, nên hắn vò giấy thành một nắm, lại nhét vào trong tay áo, nên bây giờ nó hơi nhàu.
Hắn mở ra, lại vuốt phẳng tờ giấy.
Trong nội dung trên giấy có nói, Thời Cẩm Tâm bắt đầu học cờ từ lúc năm tuổi, đã xem qua các loại sách dạy cờ, cờ nghệ tinh vi, trong phủ không có ai là đối thủ của nàng. Người dạy nàng chơi cờ, chính là bạn cũ của Cố Trúc, là một kỳ thủ lão luyện. Nhưng từ hai năm trước, ông ta đã không còn là đối thủ của Thời Cẩm Tâm.
Đôi mắt Từ Huyền Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc khó nén. Khó trách nàng lại tự tin như thế.
“Thế Tử!” Giọng nói của Tả Hàn Sa đột nhiên vang lên ở phía cửa sổ, sau đó hắn ló đầu ra, cười ngâm ngâm nhìn Từ Huyền Ngọc.
Từ Huyền Ngọc giật mình, theo bản năng nhắm mắt thở sâu để che giấu cảm xúc. Khi mở mắt ra, hắn quay đầu nhìn về phía Tả Hàn Sa bên ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói: “Đây là Thời phủ, sao ngươi lại chạy loạn khắp nơi như vậy? Có thể quy củ chút không?”
Tả Hàn Sa cười cười: “Thuộc hạ đâu có chạy loạn đâu. Từ sau khi rời khỏi chỗ của lão phu nhân, thuộc hạ vẫn luôn ngồi ngủ ở sân sau của Thế Tử Phi mà.”
Từ Huyền Ngọc: “…”
Tả Hàn Sa nhìn thấy tờ giấy nhăm nhúm Từ Huyền Ngọc đang cầm, đôi mắt liền sáng lên, vẻ mặt ý vị thâm trường: “Thế Tử, vậy mà còn nói là không cần, không phải bây giờ ngài đang xem đó sao!”
“…”