Thời Cẩm Tâm lại cầm ấm lên, rót đầy trà nóng cho hắn, rồi nhẹ nhàng đặt ấm xuống.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí yên lặng đầy vi diệu quanh quẩn xung quanh hai người. Cái loại cảm giác yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau lại xuất hiện.
Sau đó, bầu không khí kỳ quái dâng lên.
Từ Huyền Ngọc duỗi tay nắm lấy chén trà, cảm giác ấm áp trên thành chén truyền vào trong lòng bàn tay, hắn chớp mắt, làm như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói: “Nghe nói nàng biết chơi cờ.”
Thời Cẩm Tâm nhấp miếng trà, hơi nới lỏng chén trà trong tay, cười nhạt gật đầu: “Biết một chút.”
Nàng nhìn Từ Huyền Ngọc, trong một khoảnh khắc liền hiểu được ý của hắn, mỉm cười hai mắt cong cong hỏi: “Thế tử muốn làm với ta một bàn không?”
Từ Huyền Ngọc khẽ nhướng mày: “Được.”
Thời Cẩm Tâm đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra phía sau bình phong. Từ Huyền Ngọc uống cạn chén trà, đứng dậy theo sau nàng.
Phía sau bình phong là một không gian nhỏ khác. Đài trà đặt ngay sau cửa sổ, chung quanh bày biện giản lược. ngoại trừ mấy cái bình hoa trên tủ ra, thì không còn thứ gì khác.
Thời Cẩm Tâm lấy bàn cờ và hai hộp đựng cờ trong tủ dựa tường ra. Từ Huyền Ngọc đi qua, cầm lấy bàn cờ, mỗi tay Thời Cẩm Tâm cầm một cái hộp cờ đi tới đài trà.
Hai người ngồi xuống hai bên đài trà.
Từ Huyền Ngọc đặt bàn cờ xuống, Thời Cẩm Tâm đặp hai hộp cờ trắng và đen xuống, hỏi: “Thế tử dùng quân đen hay quân trắng?”
Từ Huyền Ngọc nói: “Quân đen.”
Thời Cẩm Tâm đặt hộp đựng cờ đen tới trước mặt Từ Huyền Ngọc, đặt hộp cờ trắng ở trong tầm tay mình.
Từ Huyền Ngọc mở hộp cờ, lấy một quân đen ra. Hắn nhìn bàn cờ có đường kẻ ngay ngắn trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một ý.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thời Cẩm Tâm ở đối diện: “So một ván không?”
Thời Cẩm Tâm cầm lấy một quân trắng: “Đặt cược không?”
“Cũng không phải là không được.” Từ Huyền Ngọc hỏi: “Nàng muốn gì?”
Thời Cẩm Tâm suy nghĩ rồi nói: “Trên núi Lăng Vân ở ngoại ô có một ngôi Chùa Thiên Thu, sau chùa có một rừng đào, đoạn thời gian này đúng là lúc hoa đang nở rộ. Ta muốn đi xem.”
Từ Huyền Ngọc nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng ý cười: “Được. Nếu nàng thắng, ta liền đưa nàng đi ngắm hoa.”
Ánh mắt Thời Cẩm Tâm liền hiện vẻ mừng rỡ, trong lòng bốc lên cảm giác muốn thắng. Từ nhỏ tới lớn, cho dù là cổng thành Thủ Đô nàng cũng chưa từng bước qua. Chuyến đi thăm chùa ngắm hao trên núi Lăng Vân ở ngoại ô này, nàng nhất định phải đi!”
Trận cờ này, nàng muốn thắng!
Nàng cười chớp mắt, không quên hỏi lại: “Vậy nếu như Thế Tử thắng, thì chàng muốn cái gì?”
Từ Huyền Ngọc niết cờ đen trong tay, vừa thưởng thức, vừa suy nghĩ, nói: “Còn chưa nghĩ xong, chờ lúc sau lại nói.”
Thời Cẩm Tâm cười: “Cũng được.”
Nàng đặt cờ xuống trước, rồi nói: “Thế Tử, còn xun thủ hạ lưu tình.”
Từ Huyền Ngọc đặt cờ đen trong tay xuống: “Ván cờ này chỉ mới vừa bắt đầu, mà nàng đã xin tha rồi à?”
Thời Cẩm Tâm lắc lắc đầu: “Không có, ta chỉ là đang khách khí mà thôi.”
Từ Huyền Ngọc nhìn Thời Cẩm Tâm, lúc lấy một quân cờ đen khác trong hộp ra, lại nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.
Thời Cẩm Tâm lại đặt cờ, mỉm cười nhìn Từ Huyền Ngọc: “Thế Tử, ta muốn đi ngắm hoa, cho nên, ta sẽ không thủ hạ lưu tình với chàng đâu.”
Từ Huyền Ngọc: “…”
Nàng cũng có tự tin lắm.