Từ Huyền Ngọc lại nhìn quanh sân một vòng, nói: “Nếu như sau khi về Vương phủ nàng cảm thấy không có việc gì để làm, thì cũng có thể sửa sang sân viện lại một phen.”
Hắn nhín nàng: “Dựa theo sở thích của nàng là được.”
Thời Cẩm Tâm có chút ngoài ý muốn, cười hỏi: “Thế Tử cứ yên tâm mà giao cái sân kia cho ta xử lý như vậy à?”
Từ Huyền Ngọc nói: “Nàng là Thế Tử Phi, đó là nơi hai chúng ta ở, nàng vốn có quyền tu sửa nó.”
“Hơn nữa, sân của nàng rất đẹp, ta cảm thấy nàng cũng có thể làm cho cái sân kia của chúng ta trở nên đẹp hơn.”
Thời Cẩm Tâm cười khẽ một tiếng. Nàng nói: “Nếu vậy, ta liền không từ chối nữa.”
Lúc trước Vương phi cũng có nói nàng có thể dựa theo sở thích của mình mà sửa lại sân. Bây giờ Từ Huyền Ngọc cũng nói, vậy thì không có lý nào mà nàng lại từ chối nữa. Vừa lúc, nàng ở Vương phủ cũng không có gì làm, có thể tăng thêm chút thú vị cho cuộc sống.
Thời Cẩm Tâm hơi nâng tay, làm tư thế “mời” Từ Huyền Ngọc về phòng cùng nàng.
Từ Huyền Ngọc đi theo hướng tay nàng, Thời Cẩm Tâm bước đi bên cạnh hắn.
Thời Cẩm Tâm như chợt nghĩ tới gì đó, mở miệng nói: “Đúng rồi, Thế Tử, lúc trước nghe bà bà (mẹ chồng) nói, chàng không thích trong viện có hoa hoa cỏ cỏ. Chàng là không thích hoa, hay là có dị ứng với phấn hoa nào không?”
Từ Huyền Ngọc lắc đầu: “Đều không có. Ta không có loài hoa mình không thích, cũng không thích loài hoa nào cả. Ta chưa từng xuất hiện hiện tượng dị ứng phấn hoa, hẳn là sẽ không có dị ứng với loài hoa nào.”
“Đến nỗi không thích trong viện có hoa hoa cỏ cỏ, kỳ thực là không thích có người trong viện. Có hoa cỏ, thì tự nhiên sẽ có người chăm sóc hoa cỏ, đi qua đi lại nhiều lần, rất phiền.”
Hơn nửa, nếu như trong viện hắn có hoa cỏ, thì cha mẹ lại có thêm một lý do để nói hắn. Nói hắn bận rộn chuyện ở Thẩm Hình Tư, mà ngay cả hoa cỏ trong viện cũng mặc kệ, chết héo cả rồi cũng không biếu… cùng các kiểu nói đại loại như vậy.
Cho nên, không nuôi cái gì vẫn là tốt nhất. Như vậy thì hắn có thể chuyên tâm làm chuyện của mình.
Thời Cẩm Tâm cười nói: “Nói vậy, thì sau này ta có thể tự do phát huy rồi.”
Từ Huyền Ngọc gật đầu: “Có thể.”
Hai người một trước một sau vào phòng.
Thời Cẩm Tâm đột nhiên hỏi: “Nếu như làm không tốt thì sao?”
Từ Huyền Ngọc vẫn đạm nhiên như cũ: “Vậy thì phá đi, làm lại.”
Thời Cẩm Tâm sửng sốt, tiện đà cười khẽ một tiếng: “Được.”
Trên bàn trong phòng, đã để sẵn nước trà và bánh. Hai người ngồi xuống trước bàn.
Thời Cẩm Tâm lấy ấm và chén trà ra, châm hai chén. Nước trà vào ly, hương trà cũng theo hơi nóng mà lan ra, quanh quẩn giữa không trung.
Thời Cẩm Tâm đưa một ly cho Từ Huyền Ngọc, Từ Huyền Ngọc gật nhẹ đầu nhận lấy.
Nước trà ấm áp, uống là vừa vặn.
Từ Huyền Ngọc uống nửa chén, tầm mắt theo bản năng mà nhìn quanh căn phòng này. Bố cục trong phòng đơn giản, không có đồ gì quý giá hoa lệ, nhưng trên kệ sách lại chất đầy sách và các bức tranh sơn thủy cuộn tròn, vì thế có thêm một phần mùi vị thư hương.
Tầm mắt Từ Huyền Ngọc dừng lại trên kệ sách, hỏi: “Đống sách đó, nàng đều đã xem hết rồi à?”
Thời Cẩm Tâm nhìn qua theo ánh mắt hắn: “Ừm. Đều xem rồi.”
Chỉ là ấn tượng với những cuốn sách ở đây đều không đồng nhất. Có cuốn thích, cho dù chỉ xem qua một lần, thì cũng có thể nhớ rất lâu. Nhưng những cuốn không thích, thì cho dù mặt bìa có xinh đẹp tinh xảo thế nào, nàng cũng không có chút ấn tượng gì với nội dung bên trong.
Từ Huyền Ngọc cảm khái: “Nàng đúng là rất thích đọc sách.”
Thời Cẩm Tâm cười: “Xem như đi.”
Bởi vì không cách nào rời khỏi Thủ Đô, cũng chỉ có thể dựa vào trong những cuốn sách đó, mà cảm thụ phong cảnh cùng tập tục của các địa phương kia.
Từ Huyền Ngọc nhìn Thời cẩm Tâm, ánh mắt sâu thẳm, như suy nghĩ điều gì. Hắn uống cạn nửa chén trà còn lại, đặt chén xuống bàn.