Sau khi ra khỏi sân viện của Cố Trúc, Thời Cẩm Tâm dẫn Từ Huyền Ngọc về sân mình nghỉ ngơi.
Trên đường đi, hai người không nói câu nào. Nhưng Thời Cẩm Tâm có thể nhìn ra được, tâm trạng của Từ Huyền Ngọc không được tốt lắm. Dường như có liên quan tới chuyện vừa rồi. Nhưng nàng không biết là hắn không vui vì bị mình bắt chờ trong sân, hay là vì Tả Hàn Sa đã nói gì đó.
Trước khi sắp tới cửa sân viện, Thời Cẩm Tâm mở miệng: “Thế Tử, sắc mặt chàng không được tốt lắm, là vì ta để chàng chờ trong sân sao?”
Từ Huyền Ngọc sửng sốt, sau đó trả lời: “Không phải.”
Hắn nói: “Là vì Tử Hàn Sa. Chờ khi nhìn thấy hắn, ta nhất định phải…”
Ý thức được mình sắp buột miệng thốt ra cái gì, hắn đột nhiên dừng lại, nuốt lời đã tới bên miệng xuống.
Thời Cẩm Tâm ghé mắt nhìn hắn, ra vẻ đang chờ hắn nói tiếp.
Từ Huyền Ngọc nhấp môi, nói sang chuyện khác: “Hàn Sa không qian trọng. Nàng biết tâm trạng ta không tốt không phải vì bị nàng bảo đợi trong sân là được.”
Thời Cẩm Tâm chớp mắt, môi cong lên ý cười nhạt: “Được.”
Hai người tới sân viện của Cẩm Tâm.
Sau khi vào cửa, tầm nhìn liền thay đổi. Cảnh tượng bên trong sân này khác xa so với bên ngoài, tiến vào như bước sang một chốn khác.
Hành lang dài liên miên, hoa đào trên cây nở rộ, liếc mắt một cải liền thấy được một vùng phấn hồng, bụi hoa đỗ quyên dưới tàng cây cũng tươi thắm. Trong ao nước có đầy hoa sen, theo đó là tiếng nước chảy róc rách, lại giống như có tiếng của thứ gì đó trồi lên rồi chui trở lại trong nước.
Trong mắt Từ Huyền Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc vì cảnh tượng nơi này, cũng cảm thấy cảnh tượng nơi đây thật xinh đẹp, không khỏi nhìn quanh vài lần.
Sau đó hắn nghĩ tới sân viện trống vắng nhạt nhẽo kia của mình, không tự chủ được mà nhíu mày.
Hắn cùng Thời Cẩm Tâm bước đi trên hành lang dài, dọc theo đó, nhìn rõ ràng cả tòa sân viện này.
Khi tới bên cạnh ao, Từ Huyền Ngọc dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn đám cá chép vui vẻ nô đùa dưới nước, trong mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ.
Nếu như nhớ không lầm, thì trong viện hắn cũng có một cái ao. Nuôi mấy con cá cũng không tệ.
Từ Huyền Ngọc hỏi Thời Cẩm Tâm: “Sân của nàng, không giống với bên ngoài lắm.”
Thời Cẩm Tâm cười nói: “Lúc còn bé rảnh rỗi không có việc gì làm, đã từng nói với tổ mẫu và phụ thân muốn tu sửa lại tòa sân viện này, không ngờ tới bọn họ đều đồng ý, nói ta cứ theo ý mà làm. Cả tòa sân viện này cũng dựa theo ý ta mà tu sửa, trước sau lăn lộn rất nhiều lần, mới biến thành như bây giờ.”
Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn về phía Thời Cẩm Tâm, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Nàng tự tu sửa?”
Thời Cẩm Tâm gật đầu: “Ừm.”
“Nơi này vốn rất trống trải, cũng không có hoa cỏ gì. Nhưng ta lại thích hoa cỏ, cho nên liền trồng thêm. Sau đó, thích cái gì, thì lại thêm cái đó.”
Dù sao thì nàng cũng chỉ ở trong phủ, không thể ra ngoài. Mấy chuyện như đọc sách viết, nàng đều làm xong rất nhanh. Chuyện lặp đi lặp lại nhiều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, dù sao cũng phải kiếm chút chuyện khác để làm.
Tỷ như, sau khi thợ thủ công tu sửa sân xong, nàng liền trồng các loại hoa nàng thích trong sân, rồi tự mình chăm sóc.
Cây đào là nhổ từ chỗ khác về trồng. Nàng chăm sóc không tệ, cây lớn lên tốt, nở hoa càng làng tươi thắm xinh đẹp, mùi hoa nồng nàn.
Sau đó trồng hoa sen, nuôi cá.
Sân có sinh khí, nàng sống ở đây cũng càng thư thái. Cảnh sắc xinh đẹp, nàng nhìn cũng thấy tâm trạng tốt hơn.