Đến nội dung chính

Chương 34

admin 712 Chữ Cài Đặt

Bà nâng tay, Hạng ma ma hiểu ý đi tới phía trước vài bước. Bà nói: “Đi nói với lão gia và phu nhân một tiếng. Hôm nay Thế Tử và Cẩm Tâm sẽ ngủ lại trong phủ, để bọn họ chuẩn bị một chút.”

Hạng bà bà gật đầu: “Vâng ạ.”

Thời Cẩm Tâm: “…”

Như này không giống như những gì nàng đã sự đoán. Lấy thời gian bình thường của Từ Huyền Ngọc lúc ở Vương phủ mà tính, thì hắn có rất nhiều chuyện phải làm, rất bận. Cho nên, nàng cho rằng nhiều nhất thì Từ Huyền Ngọc chỉ ở Thời Phủ tới qua giờ cơm trưa.

Ngủ lại… Sao không ai nói trước một tiếng với nàng vậy?

Thời Cẩm Tâm lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Từ Huyền Ngọc: “Thế Tử, ta có một ít lời muốn nói riêng với tổ mẫu, không biết chàng có thể tới trong sân chờ ta một lát được không?”

Từ Huyền Ngọc sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Khi hắn đứng dậy, Thời Cẩm Tâm cũng đứng lên, lấy một đĩa điểm tâm trên bàn đưa cho Từ Huyền Ngọc: “Ăn cái này đi, mùi vị không tệ.”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Ánh mắt hắn hiện lên vè nghi hoặc, nhưng vẫn duỗi tay nhận lấy. Sau khi chào hỏi Cố Trúc xong, Từ Huyền Ngọc bưng đĩa điểm tâm Thời Cẩm Tâm đưa cho ra khỏi phòng.

Bước tới trong sân, Từ Huyền Ngọc quay lại nhìn thoáng qua phía cửa phòng mình vừa bước ra kia, vươn tay cầm lấy một miếng điểm tâm lên cắn thử, chậm rãi nhấm nháp.

Hắn khẽ nhướng mày.

Ừm, đúng là mùi vị không tệ lắm.

Hắn nhét nửa miếng còn lại vào miệng.

“Thế Tử!” Trước cửa sân viện, có một giọng nói quen thuộc gọi hắn.

Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn lại. Tả Hàn Sa đang đứng bên ngoài, cười múa máy hai tay với hắn.

Từ Huyền Ngọc híp mắt, sau khi nuốt đồ trong miệng xuống, liền đi qua bên kia.
Tả Hàn Sa cười nói: “Thế Tử, sao ngài lại đứng trong sân vậy? Bị Thế Tử Phi đuổi ra ngoài à?”

“… Ngươi muốn ăn đòn à?” Từ Huyền Ngọc nhìn hắn.

“Không muốn.” Tả Hàn Sa trả lời không chút do dự.

Từ Huyền Ngọc hỏi: “Chuyện giao cho ngươi đã làm xong chưa? Sao mới đó đã trở lại rồi?”

Tả Hàn Sa nói: “Dựa theo quy củ của Thầm Hình Tư, để bên phía Ngự Sử đi làm. Thuộc hạ gấp gáp trở về như vậy, là vì đột nhiên nhớ tới, còn có một món đồ quên đưa cho ngài.”

Hắn móc trong áo ra một tờ giấy bị gấp làm hai, duỗi thẳng, rồi đưa tới trước mặt Từ Huyền Ngọc, tươi cười nói: “Thế Tử, đây là tổng hợp những thứ Thế Tử Phi yêu thích, phiên bản đã được bổ sung cẩn thận!”

“Ngài có muốn xem luôn không?”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Tả Hàn Sa chớp mắt, mỉm cười khờ khạo mang theo chút chờ mong muốn được khen thưởng.
Từ Huyền Ngọc nhắm hai mắt lại, hít sâu vài lần mới làm dịu lại xúc động muốn mắng Tả Hàn Sa.

Nhưng vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tả Hàn Sa, thì hắn lại có chút không nhịn được. Lúc đang muốn người, thì Tả Hàn Sa đột nhiên hô lên: “Thế Tử Phi!”

Từ Huyền Ngọc sửng sốt, quay đầu liền thấy Thời Cẩm Tâm đã ra khỏi phòng của Cố Trúc. Lúc nhìn lại, thì điểm tâm trong đĩa đã mất hút, chỉ còn lại một tờ giấy.

Ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ đã chạy xa của Tả Hàn Sa.

Từ Huyền Ngọc: “…”

Chạy trốn cũng nhanh đấy!

“Thế Tử.” Giọng nói của Thời Cẩm Tâm vang lên sau lưng Từ Huyền Ngọc.

Từ Huyền Ngọc lập tức chộp lấy tờ giấy trong đĩa vo thành một nắm, nắm chặt trong tay.

Thời Cẩm Tâm đi lại, nhìn chiếc đĩa trống không, kinh ngạc: “Chàng ăn hết cả đĩa điểm tâm luôn rồi à?”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Tả Hàn Sa! Bây giờ ta không chỉ muốn mắng ngươi, mà còn muốn đánh ngươi!

Ngươi để lại tờ giấy thì thôi đi, sao lại còn lấy hết điểm tâm đi chứ!