Đến nội dung chính

Chương 31

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Không hề mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác khác với vẻ bình thường hay cố tình mỉm cười của nàng. Cứ như bây giờ mới thật sự là nàng.

Ma xui quỷ khiến, Từ Huyền Ngọc gọi nàng: “Thời Cẩm Tâm.”

Thời Cẩm Tâm mơ mơ màng màng đáp lại: “Hửm?”

Từ Huyền Ngọc nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng, nhẹ giọng nói: “Lúc không muốn cười, thì không cần phải cười.”

Cũng không biết Thời Cẩm Tâm có nghe được hay không, nàng không đáp lại lời của Từ Huyền Ngọc, hít thở đều đặn, yên lặng ngủ ngon.

Một lúc sau, Từ Huyền Ngọc mới thu lại tầm mắt, rồi nhắm mắt lại.

Bóng đêm thăm thẳm, ánh trăng nhợt nhạt từ trên bầu trời chiếu xuống, lặng yên trải khắp nhân gian.

Hôm sau.

Khi Thời Cẩm Tâm tỉnh lại, thì Từ Huyền Ngọc bên cạnh vẫn còn ngủ. Khi nàng thấy hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không ngờ mình lại có thể dậy sớm hơn hắn?

Nàng lại nhớ tới, hôm nay là ngày trở lại Thời phủ, hắn phải cùng nàng trở về, nên không cần dậy sớm tới Thẩm Hình Tư làm việc. Vậy thì ngủ thêm một lát cũng không sao.

Thời Cẩm Tâm rón rén xốc chăn lên, đang cẩn thận định bước qua người Từ Huyền Ngọc ngủ bên ngoài xuống, thì Từ Huyền Ngọc lại đột nhiên mở to mắt.

Từ Huyền Ngọc: “…”

Thời Cẩm Tâm: “…”

Bốm mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có loại cảm giác xấu hổ vi diệu tràn ra.

Từ Huyền Ngọc híp mắt.

Tay chống trên giường của Thời Cẩm Tâm thoáng run lên, theo bản năng mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự xấu hổ và ngượng ngùng. Sau đó nàng yên lặng thu tay, nằm lại xuống giường.

Hai người nằm thẳng, trong lúc nhất thời, ai cũng không mở miệng, bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh. Tĩnh tới mức, dường như có thể nghe rõ được tiếng hít thở của đối phương.
Từ Huyền Ngọc nhìn xà nhà, lên tiếng trước: “Hình như vẫn còn sớm, ngủ tiếp một lát không?”

Thời Cẩm Tâm nhấp môi, gật nhẹ đầu: “Được.”

Từ Huyền Ngọc thật sự nhắm mắt ngủ tiếp. Tuy Thời Cẩm Tâm đã nhắm mắt, nhưng lại không thấy buồn ngủ. Qua một lát, nàng lặng lẽ mở mắt ra, có chút nhàm chán mà nghịch sợi tóc của mình, sau đó lại lấy một chùm tóc chia ra làm ba, chậm rãi tự thắt bím tóc cho mình.

Bên trái một cái, bên phải một cái. Chán muốn chết, vậy thì chỉ có thể tự tìm chút việc để làm.

“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.

Theo sau, giọng nói Thu Dung truyền tới: “Thế Tử, Thế Tử Phi, nên dậy rồi.”

Thời Cẩm Tâm lập tức ngồi dậy, không đợi Từ Huyền Ngọc phản ứng, nàng đã đứng dậy, bước qua Từ Huyền Ngọc “bịch bịch” hai tiếng lao xuống giường.
Từ Huyền Ngọc chậm rãi mở mắt ra, quay đầu đã thấy Thời Cẩm Tâm đang nhanh chóng mặc y phục. Hắn thoáng chớp mắt một cái, thu lại tầm mắt, giơ tay xoa lên hai mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, không có vội vàng ngồi dậy.

Sau khi hai người sửa sang xong, liền rời phòng, cũng tới nhà ăn ăn sáng.

Dùng bữa xong, Văn Tập Cầm gọi Tử Huyền Ngọc lại, dặn mấy chuyện bảo lúc hắn tới Thời phủ nhất định phải nhớ kỹ.

Sau đó bà lại nắm tay Cẩm Tâm, dặn dò: “Cẩm Tâm, nếu như tiểu tử này làm ra chuyện gì không hợp quy củ, sau khi trở lại cứ nói với ta, ta dạy dỗ nó cho con!”

Từ Huyền Ngọc đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chen miệng vào. Chỉ là trong mắt hơi lộ ra chút vẻ không mấy để tâm.

Sau khi dặn xong, Từ Huyền Ngọc liền đưa Thời Cẩm Tâm về Thời phủ. Lúc vừa tới trước cổng, đã có người của Thẩm Hình Tư sốt ruột hoảng hốt chạy tới.

Tả Hàn Sa lập tức đi qua chặn người lại. Người nọ nói vào tai tai Tả Hàn Sa gì đó, Tả Hàn Sa sửng sốt, lại trở về bên cạnh Từ Huyền Ngọc.

Từ Huyền Ngọc liếc qua mọt cái.

Tả Hàn Sa lại gần Từ Huyền Ngọc, dùng tay che miệng, hạ giọng bẩm báo: “Thế Tử, Đổ Cần đã cắn lưỡi tự sát trong nhà lao của Thầm Hình Tử rồi…”

Từ Huyền Ngọc: “…”

Từ Huyền Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn Tả Hàn Sa, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo sắc bén. Tả Hàn Sa chớp mắt, theo bản năng quay đầu nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thời Cẩm Tâm đi tới bên cạnh Từ Huyền Ngọc, thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ, lên tiếng dò hỏi: “Thế Tử có việc cần xử lý à?”

Từ Huyền Ngọc hít sâu hai lần trong lòng, bình ổn lại cảm xúc. Hắn nói: “Không sao, không ảnh hưởng tới việc chúng ta đến Thời phủ.”

Rồi Từ Huyền Ngọc lại nói với Tả Hàn Sa: “Hàn Sa, ngươi đến Thẩm Hình Tử giải quyết hậu quả cho tốt.”

Tả Hàn Sa lập tức chắp tay, gập đầu đáp: “Vâng!”

Nhìn bóng dáng Tả Hàn Sa sốt ruột chạy đi, Thời Cẩm Tâm chớp mắt: “Trông Tả thị vệ chạy đi hình như rất sốt ruột. Chuyện bên Thẩm Hìn Tư kia thật sự không quan trọng à? Ta cũng không để ý tới việc chàng tới Thẩm Hình Tư xử lý công việc trước, rồi lại cùng ta trở về Thời phủ sau đâu.”

“Không cần phải như vậy.” Từ Huyền Ngọc nói: “Nếu như chuyện gì cũng phải do ta tự làm, thì ta đã sớm mệt chết rồi. Có một số việc, Hàn Sa và những người khác trong Thẩm Hình Tư cũng có thể xử lý. Chỉ là cần phải bẩm báo trưng cầu ý kiến với ta mà thôi.”

Hắn quay đầu nhìn Thời Cẩm Tâm: “Đi thôi, về nhà nàng.”

Thời Cẩm Tâm mỉm cười: “Được.”