Xe ngựa Vương phủ Trường An dừng lại trước cửa Thời Phủ.
Từ Huyền Ngọc xuống xe ngựa trước, sau khi bước xuống, lại xoay người, vươn tay với Thời Cẩm Tâm vừa ra khỏi xe.
Thời Cẩm Tâm hơi sửng sốt, sau đó đặt tay lên mu bàn tay hắn, chậm rãi xuống xe ngựa, đứng bên cạnh Từ Huyền Ngọc.
Hai người liếc nhau, cùng đi tới phía trước.
Lúc tới cổng Thời Phủ, liền thấy được Thời Khác Vũ và Đường Tĩnh Đường sốt ruột hốt hoảng đi tới. Đường Tĩnh Đường vừa thấy được Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm, liềm mỉm cười theo bản năng.
Bốn người chạm mặt trước cổng.
Thời Khách Vũ cung kính, chắp tay nói: “Tham kiến Thế Tử, Thế Tử Phi. Không có tiếp đón từ xa, mong rằng Thế Tử và Thế Tử Phi chớ trách.”
Đường Tĩnh Đường thấy thế, lập tức hành lễ: “Tham kiến Thế Tử, Thế Tử Phi.”
Từ Huyền Ngọc duỗi tay nâng đôi tay đang hành lễ của Thời Khách Vũ dậy: “Thời đại nhân không cần đa lễ, hôm nay ta cùng Thế Tử Phi tới, là lấy thân phận hôn phu của nàng mà tới. Người là nhạc phụ của ta, không cần phải đa lễ.”
Thời Cẩm Tâm nâng tay Đường Tĩnh Đường, tầm mắt hai người đối diện với nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Thời Cẩm Tâm vẫn trước sau mỉm cười dịu dàng như cũ. Đường Tĩnh Đường cầm tay nàng, trong nụ cười mang theo sự vui mừng.
Thời Khách Vũ cười: “Thân phận Thế Tử quý trọng, hành lễ vẫn là nên có.”
Sau đó ông ấy nghiêng người, làm thế “mời” hướng vào trong: “Thế Tử, xin mời vào.”
Từ Huyền Ngọc gật đầu, liếc nhìn ra hiệu với Thu Dung ở phía sau một cái, rồi cùng Thời Khác Vũ đi vào cổng lớn Thời Phủ.
Thu Dung hiểu ý, lấy danh sách quà tặng ra, giao cho quản gia Thời phủ, cùng kiểm kê với hắn.
Đường Tĩnh Đường và Thời Cẩm Tâm cũng theo vào, chỉ là không có đi nhanh như vậy. Đợi Từ Huyền Ngọc và Thời Khách Vũ đi xa một chút, Đường Tĩnh Đường ghé vào bên tai Thời Cẩm Tâm, hạ giọng nói: “Cẩm Tâm, ta muốn nói với con một chuyện.”
Thời Cẩm Tâm nói: “Mẫu thân cứ nói.”
Đường Tĩnh Đường đè thấp giọng: “Mới nửa canh giờ trước, đường tỷ (chị họ bên ngoại) của ta dẫn theo con cái tới. Bọn họ tới quá đột nhiên, nói là vừa đến nơi này, không có chỗ đặt chân, muốn ở nhờ Thời Phủ mấy ngày. Ta và phụ thân con ngại chỗ thân thích nên không dám từ chối, đã sắp xếp để bọn họ ở lại phòng cho khách.”
“Còn chưa kịp phái người tới Vương phủ Trường An báo lại với con, bây giờ nói, không tính là muộn chứ?”
Lời bà ấy có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn Thời Cẩm Tâm cũng chứa sự lo lắng.
Dù sao, Thời Phủ đã sớm biết trước ngày lại mặt, theo lý thuyết, thì không nên tiếp đã khách khứa trong ngày này.
Thời Cẩm Tâm hỏi: “Là vị đường tỷ nào?”
Đường Tĩnh Đường có chút xấu hổ: “Nhị đường tỷ.”
Thời Cẩm Tâm khẽ nhướng mày. Bà ta à…
Nhị đường tỷ của Đường Tĩnh Đường, có tiếng không có chuyện lại thích kiếm chuyện. Thời Cẩm Tâm không phải do Đường Tĩnh Đường sinh ra, cho nên mỗi lần gặp bà ta, trong lời nói của bà ta luôn có mùi âm dương quái khí.
Ngại với cảm tình với Đường Tĩnh Đường, nên những lúc đó, Thời Cẩm Tâm đều làm như không nghe thấy.
Trước đây bà ta đều nhân lúc trước hoặc vừa sau Tết mới đến, năm nay lại tới thật sớm. Lúc này còn dẫn theo con cái tới, vẫn luôn cảm thấy không có chuyện tốt gì.
Hôm nay Từ Huyện Ngọc ở đây, nếu bà ta nói chuyện không lựa lời trước mặt Từ Huyền Ngọc, chọc hắn không vui. Thì xui xẻo không chỉ có bà ta, mà còn cả Thời Phủ.
Vất vả lắm chuyện thánh chỉ tứ hôn lúc trước mới chìm xuống. Bây giờ lại mặt, cũng không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Sắc mặt Thời Cẩm Tâm hơi cứng lại, Đường Tĩnh Đường lại nói: “Ta đã nói qua với bà ta rồi, để bọn họ chờ tỏng phòng khách, đừng có tùy tiện ra ngoài lắc lư.”
Thời Cẩm Tâm hỏi: “Mẫu thân cảm thấy, bà ấy có nghe lời không?”
“…” Đường Tĩnh Đường nhấp môi: “Lấy sự hiểu biết của ta với bà ta, thì hẳn là không.”
Thời Cẩm Tâm lại hỏi: “Bọn họ tới làm gì?”
Đường Tĩnh Đường suy nghĩ rồi nói: “Thời gian quá gấp, ta cứ nghĩ tới chuyện con lập tức sẽ trở lại, nên còn chưa kịp hỏi kỹ bà ta, chỉ nghe nói là tới Thủ Đô làm việc. Làm gì, thì còn chưa hỏi.”
Thời Cẩm Tâm than nhẹ một tiếng trong lòng, lại nói: “Con sẽ nhờ tổ mẫu phái người trông chừng. Tận lực để bọn họ không xuất hiện trước mặt Thế Tử.”
“Được.” Đường Tĩnh Đường nắm tay Thời Cẩm Tâm, bất đắc dĩ nói: “Cẩm Tâm, thật ngại quá, ta không biết bọn họ lại tới vào lúc này. Lại là chỗ thân thích, không dễ từ chối.”
Thời Cẩm Tâm mỉm cười: “Không sao.”
Nàng trấn an nói: “Thế Tử rất bận, hẳn là sẽ không ở lại Thời Phủ lâu. Chỉ cần mấy canh giờ này bình an, thì sẽ không có chuyện gì.”
Đường Tĩnh Đường mỉm cười: “Hy vọng là vậy.”