Văn Tập Cầm vươn tay nắm mặt hắn dùng sức nhéo: “Ta đang nói chuyện quan trọng với con đó, sao con còn thất thần hả? Có nghe thấy lời ta nói với con chưa?”
Từ Huyền Ngọc lấy lại tinh thần, nâng cánh tay không bị thương lên kéo cái tay đang nhéo mặt mình của Văn Tập Cầm xuống: “Nghe được rồi, con sẽ không bỏ mặc nàng đâu.”
Văn Tập Cầm hừ hừ: “Thế còn tạm được.”
Rồi sau đó bà lại dặn dò: “Lễ hồi môn, ta đã bảo trong phủ chuẩn bị xong rồi, ngày mai con liền dẫn theo Cẩm Tâm và mấy thứ kia đến Thời gia đi. Nhất định phải thân thiện một chút, không được dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ như khi đang nhìn phạm nhân. Đặc biệt là trưởng bối của con bé.”
“Nó là thê tử của con, trưởng bối của nó cũng là trưởng bối của con, phải có lễ nghĩa một chút. Không được để bọn họ nghĩ con là người không hiểu lễ nghĩa, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì!”
“Nhớ kỹ chưa?”
Từ Huyền Ngọc nghe Văn Tập Cầm nói xong, gật đầu: “Nhớ kỹ rồi.”
Ánh mắt Văn Tập Cầm mang theo chút hoài nghi: “Thật sự nhớ kỹ rồi à?”
Từ Huyền Ngọc nói: “Trước mắt thì là vậy. Ngày mai thì chưa biết được.”
Văn Tập Cầm: “…”
Bà còn muốn nói tiếp, Từ Huyền Ngọc đã dành lên tiếng trước: “Nương, Thẩm Hình Tư còn có việc, con đi trước đây. Người nghỉ ngơi đi, không có việc gì làm thì đi vung đại đao của người, vung hết tâm trạng khó chịu đi đi.”
Nói xong, Từ Huyền Ngọc không chút do dự xoat người, sải bước rời đi.
Văn Tập Cầm đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, không khỏi thở dài. Cái tên tiểu thử thúi này…
Thôi, con ruột con ruột, nhịn một chút.
Lúc Từ Huyền Ngọc xử lý công việc ở Thẩm Hình Tư xong trở lại Phủ Trường An, đã là sau giờ ăn tối.
Hắn chưa ăn tối, Tả Hàn Sa đi dặn thiện phòng của Vương phủ chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn, đưa tới thư phòng.
Tả Hàn Sa hỏi Từ Huyền Ngọc đang ngồi trên án thư, nhắc nhở: “Thế Tử, ngày mai ngài phải về Thời phủ với Thế Tử Phi, có phải đêm nay nên sớm tới chỗ Thế Tử Phi nghỉ tạm không?”
Từ Huyền Ngọc hiểu ý của Tả Hàn Sa. Một ngày trước khi lại mặt, hắn không nên chia phòng ngủ với Thời Cẩm Tâm mới là thích hợp.
Hắn lật một tờ hồ sơ trong tay: “Xem hồ sơ xong sẽ qua.”
Chờ Từ Huyền Ngọc xử lý xong chuyện trong thư phòng, thì đã tới cuối giờ Hợi (22h20 – 23h).
Thời Cẩm Tâm đã ngủ rồi.
Để không đánh thức nàng, Từ Huyền Ngọc không thắp nến, gần như là mò mẫm tiến vào phòng ngủ tối đen. Dựa theo trí nhớ, cùng với một chút ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, hắn đi tới mép giường, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống.
Thời Cẩm Tâm ngủ ở bên trong, không có ra tới bên ngoài mép giường này. Từ Huyền Ngọc có thể tự nhiên nằm xuống khoảng giường hẹp còn lại.
Cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, Thời Cẩm Tâm vốn đã ngủ đột nhiên trở mình, mặt quay về phía Tử Huyền Ngọc, nhập nhèm mở mắt ta, giọng nói đầy vẻ lười biếng vì chưa tỉnh ngủ: “Thế Tử?”
“Ừ.” Từ Huyền Ngọc đáp lại: “Là ta.”
Hắn nói: “”Không muốn đánh thức nàng, tiếp tục ngủ đi.”
“Ừm…” Thời Cẩm Tâm nhắm mắt lại, hít thở đều đặn, rất nhanh đã ngủ đi.
Từ Huyền Ngọc quay đầu nhìn Thời Cẩm Tâm đã thuận thế mà ngủ, dựa vào chút ánh trăng nhợt nhạt, miễn cưỡng có thể thấy rõ khuôn mặt lúc này của nàng.
An tĩnh, hiền hòa.