Đến nội dung chính

Chương 29

admin 706 Chữ Cài Đặt

Tuổi thỏ?

À… năm nay Thời Cẩm Tâm mười tám, đúng là tuổi thỏ.

Từ Huyền Ngọc thu lại suy nghĩ, đồng thời thu lại ánh mắt kinh ngạc khi nhìn nàng, rồi tiếp tục đi tới phía trước. Thời Cẩm Tâm mỉm cười đi theo bên cạnh hắn.

Hôm qua, sau khi Hình Bộ để lạc mất phạm nhân quan trọng Đỗ Cần, Từ Huyền Ngọc muốn tới nhà hắn xem thử một chuyến, xem hắn có khả năng sẽ đưa hai phạm nhân và đứa nhỏ đi nơi nào. Trong thành đều là người điều tra, trước khi bọn họ chạy trốn, hẳn là đã thương lượng kỹ, sau khi rời khỏi Hình Bộ, sẽ tới nơi nào để tránh né điều tra.

Nhưng, lúc Từ Huyền Ngọc tìm kiếm manh mối trong thư phòng của Đỗ Cần, lại phát hiện có một căn mật thất.

Đỗ Cần dẫn theo phu nhân và hai đứa con của mình trốn ở bên trong, nơi đó đã được chuẩn bị thức ăn nước uống đầy đủ. Bọn họ tính toán, chờ sau khi chờ sau khi khoảng thời gian này qua đi, thì sẽ trở ra, đổi trang phục khác lặng lẽ rời khỏi Thành Thủ Đô.
Đỗ Cần không ngờ rằng sẽ có người tìm được căn mật thất bí ấn này, nhìn thấy Từ Huyền Ngọc, phản ứng đầu tiên chính là muốn liều mạng. Hắn chạy trốn ra khỏi đại lao Hình Bộ, phu nhân và hai đứa nhỏ đều sẽ là tử tội. Cho nên, người phát hiện ra mật thất, không thể còn sống mà ra ngoài được.

Chẳng qua Đỗ Cần không phải đối thủ của Từ Huyền Ngọc, rất nhanh đã bị bắt lại. Đỗ Cần bị ép ngã xuống đất.

Nhưng từ Huyền Ngọc không không có nghĩ tới phải đề phòng đứa con trai chín tuổi của Đỗ Cần. Con hắn thấy phụ thân mình bị bắt, liền nhặt thanh dao găm mà Đỗ Cần làm rơi xuống đất lên, không chút do dự dùng sức đâm về phía Từ Huyền Ngọc.

Dao găm đăm trúng bả vai hắn.

Kỳ thật miệng vết thương này không tính là sâu, nhưng lúc nâng tay lên sẽ khó tránh khỏi có chút đau đớn, hành động không được tự nhiên mấy.
Từ Huyền Ngọc thoang thả rũ một tay bên người, tay khác đặt sau lưng, thoạt nhìn không khác gì bình thường.

Hắn thoáng liếc nhìn về phía Thời Cẩm Tâm: “Cái mũi này của nàng rất lợi hại. Nhưng chuyện ta bị thương, còn mong nàng đừng nói cho cha mẹ, tránh bọn họ lo lắng.”

Lại nói, nếu như để bọn họ biết được hắn bị một đứa nhỏ làm bị thương, thì phỏng chừng sẽ giễu cợt hắn một trận. Đặc biệt là Lâm Thuần và Nhược Ảnh.

Trong đầu hắn đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh hai người này cười to.

Thời Cẩm Tâm nhìn thẳng, cùng hắn đi tới: “Thế Tử yên tâm, ta không biết gì cả.”

Từ Huyền Ngọc chớp mắt: “Như vậy là tốt nhất.”

Khi ăn sáng, vẫn như lúc trước, người một nhà tụ tập trước bàn ăn, yên tĩnh dùng bữa.

Sau khi ăn sáng xong, Từ Nhược Ảnh đi tới bên cạnh Thời Cẩm Tâm, cười khoác lấy cánh tay nàng, cùng nàng tới vườn hoa trong phủ tản bộ.
Văn Tập Cầm gọi Từ Huyền Ngọc đang định tới Thẩm Hình Tư lại: “Huyền Ngọc.”

Từ Huyền Ngọc dừng bước, xoay người nhìn về phía Văn Tập Cầm: “Nương, người còn có việc à?”

“Đương nhiên là có việc.” Vẻ mặt Văn Tập Cầm nghiêm túc: “Ngày mai chính là ngày lại mặt của con và Cẩm Tâm, con đừng có vì vội vàng chuyện ở Thẩm Hình Tư mà quên mất. Nếu như để ta phát hiện sáng mai con bỏ con bé lại một mình mà tới Thẩm Hình Tư, để nó về nhà mẹ đẻ một mình, thì ta không tha cho con đâu!”

Từ Huyền Ngọc sửng sốt, trong đầu nhớ lại hai ngày trước lúc Thời Cẩm Tâm tới thư phòng mình, đúng là đã nhắc qua việc này với hắn rồi.

Lúc ấy hắn đã đồng ý với Thời Cẩm Tâm, sẽ cùng nàng về Thời phủ gặp người nhà.