Thu Dung thấy thế, kinh ngạc hốt hoảng, cũng vội vàng lấy dù đuổi theo.
Tư Tư nhìn thấy, nàng nâng tay đỡ trán một cái, thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, rồi cũng nhanh chóng cầm lấy một cây dùng khác, căng ra bước nhanh về phía Thời Cẩm Tâm.
Thời Cẩm Tâm cầm dù bước đi trong sân, tựa như trời không mưa mà nhìn nơi này một chút, nơi khác một cái.
Thu Dung và Tư Tư một trước một sau đi theo tới bên cạnh nàng, sắc mặt hiện vẻ sốt ruột và khẩn trương.
Thu Dung sốt ruột nói: “Thế Tử Phi, người làm gì vậy? Trời mưa lớn, sao người còn đi trong mưa làm gì? Mau về phòng thôi, nếu như bị xối ướt mình, cảm lạnh sẽ không hay đâu.”
Tư Tư khẩn trương, muốn nói gì đó, nhưng ngại cho Thu Dung còn đang ở đây, không thể lập tức nói ra.
Thời Cẩm Tâm quay đầu liếc nhìn Thu Dung một cái, cười nói: “Đừng lo, chỉ là quá rảnh rỗi nhàm chán nên ta tùy tiện đi dạo một chút mà thôi. Ngươi không cần phải đi theo, cứ về trước đi.”
“Nhưng mà…” Thu Dung nhíu mày: “Nhưng mà Thế Tử Phi, mưa này thật sự rất lớn, nếu như cảm lạnh nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?”
Thời Cẩm Tâm nói: “Sức khỏe ta rất tốt, sẽ không vì đi trong mưa một hồi mà đã cảm lạnh đây. Ta làm gì yếu ớt như vậy chứ?”
Thu Dung: “…”
Thời Cẩm Tâm đi tới hồ nước trong sân, nhìn cái hồ trống rỗng chỉ có ngước, nghĩ thầm: Nếu như có thể nuôi mấy con cá thì tốt rồi.
Cá cẩm lý màu đỏ, rất xinh đẹp.
Tư Tư nói với Thu Dung: “Thu Dung tỷ tỷ, tỷ về trước đi, ta đi cùng tiểu thư là được rồi.”
Thu Dung lộ vẻ u sầu.
Tư Tư cười trấn an: “Đừng lo lắng, ta sẽ trông chừng nàng, chờ lát nữa nàng đi mệt rồi, ta sẽ lập tức khuyên nàng về phòng.”
Thu Dung liếc nhìn Thời Cẩm Tâm một cái, rồi nghĩ lại, cuối cùng dật đầu, trở lại hiên nhà trước.
Tư Tư tới bên cạnh Thời Cẩm Tâm, hạ giọng nói: “Tiểu thư, người phải kiềm chế một chút. Nơi này là Phủ Trường An Vương, ngài là Thế Tử Phi, phải chú ý thân phận.”
Thời Cẩm Tâm cười nhạt nói: “Chỉ là đi trong mưa chốc lát mà thôi, cũng không thất lễ, sao lại không được?”
Tư Tư than nhẹ một tiếng: “Tiểu thư à…”
Thời Cẩm Tâm cười: “Ta chỉ tản bộ trong chốc lát rồi về, sẽ không đứng lâu đâu.”
Tư Tư nhấp môi dưới, vẫn là nhả ra: “Được rồi.”
Như lời Thời Cẩm Tâm nói, nàng đi trong mưa thật lâu rồi liền trở về. Chỉ là cứ cảm thấy mưa này rơi mãi không ngớt, làm lòng người có chút bồn chồn, muốn chạy đi.
Chỉ là muốn đi thì đi thôi.
Trận mưa này kéo dài tới tối mới dần dừng lại, nơi nơi đều ướt đẫm, trong không khí đều là mùi mưa.
Khi trăng lên cao, bóng đêm xuất hiện.
Thời Cẩm Tâm tắm gội xong thì ở trong phòng đọc sách. Thu Dung từ bên ngoài đi tới, hành lễ rồi nói: “Thế Tử Phi, vừa rồi Thế Tử bảo Tả thị vệ tới truyền lời, nói hôm nay Thế Tử có chuyện quan trọng cần xử lý, sẽ qua đêm ở thư phòng, bảo người nghỉ ngơi sớm.”
Thười Cẩm Tâm gật đầu: “Đã biết.”
Mới đầu, Thời Cẩm Tâm không để ý, chỉ cho rằng Từ Huyền Ngọc nhiều việc, nên sốt ruột xử lý. Với hành vi trước kia của hắn mà nói, là rất bình thường.
Ngày hôm sau, trên đường Thời Cẩm Tâm tói nhà ăn thì nhìn thấy Tử Huyền Ngọc. Nàng đi tới trước mặt hắn, hành lễ rồi cùng hắn đi tới.
Trong lúc đi, nàng ngửi được một mùi vị vốn không nên tồn tại. Nó đến từ trên người Từ Huyền Ngọc.
Thời Cẩm Tâm hơi nghiêng người về phía hắn một chút, ngửi ngửi lại để xác nhận.
Từ Huyền Ngọc liếc nàng một cái: “Nàng đang làm gì vậy?”
“Trên người của chàng có mùi máu trộn lẫn với thuốc mỡ.” Thời Cẩm Tâm ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng bị thương à?”
Từ Huyền Ngọc: “…”
Trước khi ra cửa hắn đã đổi thuốc, cũng rửa sạch sẽ miệng vết thương, còn thay đồ. Như vậy còn có thể ngửi ra à?
Từ Huyền Ngọc hỏi: “Nàng tuổi chó à?”
Thời Cẩm Tâm cười: “Ta tuổi thỏ.”