Tư Tư lại nói: “Tiểu thư, nên dậy rồi.”
Thời Cẩm Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt hiện vẻ mê ly, tầm mắt cũng chưa hề rõ ràng.
Nàng nâng khuỷu tay lên che lại trước mặt, chặn lại ánh sáng có chút chói mắt trong phòng. Đợi khi hai mắt đã dịu lại, mới thả tay xuống.
Theo sau đó, gương mặt tươi cười của Tư Tư xuất hiện trong tầm mắt nàng: “Tiểu thư, người tỉnh rồi, mau dậy đi thôi, sắp đến giờ cơm trưa rồi đó.”
Thời Cẩm Tâm chớp chớp mắt, hơi giật mình ngồi dậy.
Nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói vẫn mang theo chút ủ rũ: “Còn chưa hết mưa à?”
Tư Tư cười nói: “Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu mưa tới giờ, vẫn luôn chưa ngừng.”
Thời Cẩm Tâm xuống giường, Tư Tư cầm áo khoác trên giá bên cạnh qua, mặc vào cho nàng. Sau đó lại lấy dải lụa, để nàng hơi hơi duỗi tay, treo qua hai cánh tay nàng.
Thời Cẩm Tâm ra khỏi phòng ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Có loại cảm giác ngủ không đủ, muốn tỉnh mà chưa tỉnh được. Nàng đi tới trước bàn, theo bản năng khoanh hai tay lên bàn, gối đầu xuống, nháy mắt hai mắt liền nhắm lại.
“Meo ~” Có tiếng mèo con truyền tới.
“Meo ~” Lại có một tiếng mèo con khác vang lên.
Thời Cẩm Tâm chập chạp mở mắt, tầm mắt dời xuống theo tiếng mèo kêu. Không biết hai chú mèo con đã tới bên chân nàng từ lúc nào, đang dùng móng vuốt túm lấy góc váy của nàng. Vừa ngửa đầu nhìn về phía nàng, vừa cao giọng kêu lên, như là đang muốn thu hút sự chú ý của nàng.
Thời Cẩm Tâm mỉm cười, cúi người xuống, bế hai chú mèo con đặt lên bàn.
Chúng nó bị đặt hơi xa chút. Mèo con lập tức chạy chậm qua, một hai phải dựa gần vào Thời Cẩm Tâm.
Thời Cẩm Tâm cười, sờ sờ đầu chúng nó: “Sao đột nhiên lại trở nên dính người như vậy?”
Rõ ràng hôm qua lúc vừa tới, còn có chút xa lạ mà.
Mèo con kêu “meo meo”, cọ vào tay nàng.
Thời Cẩm Tâm nhướng mày: “Đói bụng à?”
“Meo ~”
Thời Cẩm Tâm bảo người đi chuẩn bị cá khô nhỏ và nước. Trong nháy mắt khi cá khô nhỏ được đặt trước mặt mèo con, chúng nó liền bước tới, một bộ đói bụng đã lâu mà há mồm cắn cá khô.
Thời Cẩm Tâm dùng một tay chống cằm, tay khác sờ sờ cái đầu lông xù xù của mèo con, ánh mắt dịu dàng.
Nàng chớp mắt, đầu hơi ngoái lại, nhìn ra ngoài phòng.
Mưa còn đang rơi. Mưa rơi xuống sân, tí tách. Hơi nước màu trắng bắn lên giữa không trung, trông mông lung mơ hồ, làm người khó mà thấy rõ những chỗ ở xa.
Thời Cẩm Tâm híp mắt, đột nhiên gối đầu lên tay nằm xuống. Nàng nhìn thế mưa liên miên ngoài phòng, ánh sáng trong mắt dần dần chìm xuống.
Sao mưa lâu vậy rồi còn không chịu dừng? Thật nhàm chán…
Khi trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, Thời Cẩm Tâm lập tức ngồi dậy, nhanh chóng sửa thành dáng ngồi đoán chính. Nàng chớp chớp mắt, để đầu óc để táo lại.
Thu Dung dẫn theo người bên phòng ăn tới, bọn họ xách theo bữa trưa hôm nay của Thời Cẩm Tâm.
Thu Dung tới gần, hành lễ với Thời Cẩm Tâm: “Thế Tử Phi.”
Thời Cẩm Tâm mỉm cười: “Miễn lễ.”
Ăn cơm trưa xong, Thời Cẩm Tâm ngồi trên giường chơi với mèo con. Mèo con cảm thấy mệt, nằm xuống giường nệm mềm mại, ngủ ngay tại chỗ.
Thời Cẩm Tâm nhướng mày, chọc chọc lên bụng chúng nó mấy cái, rồi đứng dậy.
Mưa còn chưa dừng.
Thời Cẩm Tâm đứng bên cửa sổ nhìn một hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, như là đột nhiên quyết định làm gì đó. Nàng dứt khoát xoay người, cầm lấy cây dù trong sảnh, căng dù bước vào trong mưa.